Doanh nghiệp vẫn thờ ơ với các quy định an toàn lao động

Theo ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ,TB&XH, hiện nay tình hình doanh nghiệp vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động khá phổ biến, trong đó xét về một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp cả nước thì chỉ có 35-36,7% thực hiện các quy định này.
Các doanh nghiệp thường vi phạm các lỗi như làm thêm giờ quá quy định; không huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; không định kỳ kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị; không kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng; không đo kiểm môi trường lao động; không khám sức khỏe định kỳ, không phát hiện bệnh nghề nghiệp...

Số liệu của Sở LĐ,TB&XH TP Hồ Chí Minh công bố tại hội thảo “Thực trạng hệ thống tổ chức, bộ máy và lực lượng quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động” do Cục An toàn lao động tổ chức mới đây, qua thanh tra tại 2.149 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, có tới 2.130 đơn vị vi phạm.

Riêng lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, các doanh nghiệp thường vi phạm các lỗi như làm thêm giờ quá quy định; không huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; không định kỳ kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị; không kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trước khi đưa vào sử dụng; không đo kiểm môi trường lao động; không khám sức khỏe định kỳ, không phát hiện bệnh nghề nghiệp...

Thời gian qua, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn diễn biến phức tạp, về tần suất giảm nhưng số vụ tai nạn vẫn còn ở mức cao. Riêng năm 2012 trên toàn thành phố đã xảy ra 1.568 vụ tai nạn lao động, làm chết 106 người, bị thương 1.477 người... Bà Rịa - Vũng Tàu, Kon Tum, Phú Yên, Hậu Giang có mức độ vi phạm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động ở mức cao.
 
Tập huấn ATLĐ cho công nhân tại công trường
Tập huấn ATLĐ cho công nhân tại công trường

Theo đánh giá của Cục An toàn lao động, nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do công tác quản lý về an toàn, vệ sinh lao động hiện còn tồn tại một số hạn chế như: Hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động còn chồng chéo, phân tán, được quy định trong nhiều văn bản luật; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành còn chậm gây khó khăn cho việc thực hiện;  tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của phần lớn các doanh nghiệp hiện nay chưa nghiêm…

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng cho rằng, hiện nay hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động chưa tập trung, lực lượng thanh tra còn thiếu; tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả, số tai nạn lao động và mắc bệnh nghệ nghiệp vẫn còn nhiều. Do đó, cần thiết phải đổi mới công tác quản lý Nhà nước trong công tác thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời cần xây dựng và hoàn thiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, cần đổi mới công tác quản lý, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoàn thiện Luật An toàn vệ sinh lao động.

Thạc sỹ Nguyễn Hữu Hòa - Phó Trưởng phòng Thanh tra An toàn vệ sinh lao động, Bộ LĐ,TB&XH cũng cho rằng, cần xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản luật, dưới luật khác, trong đó quy định về việc thành lập riêng tổ chức thanh tra an toàn, vệ sinh lao động độc lập.

Việc xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động trên cơ sở hệ thống hóa, mở rộng phạm vi điều chỉnh là cần thiết đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện công tác thanh tra, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải cách tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra về an toàn, vệ sinh lao động hiện nay; đồng thời cần hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; phối hợp thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn giữa các lực lượng thanh tra trong các lĩnh vực có liên quan.

Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh lao động cho biết, dự kiến đến giữa năm 2015 Luật An toàn vệ sinh lao động sẽ được thông qua. Khi Luật này đưa vào thực hiện sẽ giải quyết được những hạn chế hiện nay trong công tác thực hiện an toàn, vệ sinh lao động. Các vấn đề về cơ chế, chính sách kiện toàn tổ chức lực lượng thanh tra sẽ được quy định cụ thể, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, tính chất của công tác an toàn, vệ sinh lao động.
P.V

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !