Doanh nghiệp nợ lương “đầm đìa” vẫn có kế hoạch thưởng tết “khủng”

Qua khảo sát mới đây về mức thưởng tết Đinh Dậu 2017 tại 169 doanh nghiệp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, mức thưởng tết cao nhất là 63 triệu đồng/người, thấp nhất là 200 ngàn đồng.

Nhiều công ty thưởng Tết 200.000 đồng

Ngày 30/12/2016, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã có công văn số 3849/LĐTBXHLĐ về việc báo cáo tình trạng tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017 gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Doanh nghiệp nợ lương “đầm đìa” vẫn có kế hoạch thưởng tết “khủng” - ảnh 1

Báo cáo tiền lương năm 2016 của Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An gửi Bộ LĐTB&XH.

Số liệu đươc khảo sát tại 169 doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có 24 Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu; 25 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước; 90 DN dân doanh và 30 DN FDI.

Theo đó, kế hoạch thưởng Tết năm 2017 của các DN trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có nhiều biến động so với năm 2016; không có DN nào thưởng Tết cho người lao động bằng hiện vật. Mức thưởng bình quân các DN cho người lao động Tết âm lịch là 3,9 - 4,2 triệu đồng/người; cao nhất là 63 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Trong đó, khối các công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người, bình quân 4,1 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Khối DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 50 triệu đồng/người; bình quân 4,2 triệu đồng/người, thấp nhất là 2 triệu đồng/người.

Khối các DN tư nhân mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, bình quân 3,9 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người; bình quân 4,1 triệu đồng/người, thấp nhất 250 nghìn đồng/người.

Các doanh nghiệp có mức thưởng cao gồm; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (63 triệu đồng/người), Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP (60,9 triệu đồng/người), Công ty Xăng dầu Nghệ An (50 triệu đồng/người), Công ty TNHH MTV Tân Khánh An (40 triệu đồng/người)…

“Doanh nghiệp nợ lương mà có tiền thưởng là không đúng”

Doanh nghiệp nợ lương “đầm đìa” vẫn có kế hoạch thưởng tết “khủng” - ảnh 2

Công ty Cổ phần 496, một trong những doanh nghiệp Dân doanh dẫn đầu về mức thưởng tết nhưng lại nợ lương của người lao động.

Cũng theo số liệu báo cáo về Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An, một số DN đang nợ lương người lao động nhưng vẫn có mức thưởng “khủng”. Đơn cử như Công ty Cổ phần 496 (trực thuộc Tổng công ty XDCTGT 4 – CINENCO 4) dẫn đầu mức lương thưởng tết Đinh Dậu 2017 của khối doanh nghiệp dân doanh cao nhất là 15 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, trong năm 2016, DN này đang lại nợ lương của 152 người lao động (với khoảng hơn 1,1 tỷ đồng); cụ thể, mức thưởng tết của Công ty Cổ phần 496 được chia làm 3 mức: Mức cao nhất là 15 triệu/ người; mức bình quân 5 triệu đồng/người và mức thấp nhất (đối với người làm đủ 12 tháng trong năm) là 3 triệu đồng/người.

Trao đổi vấn đề này với PV Infonet, ông Lê Văn Thúy – Trưởng phòng Lao động, Tiền lương – Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: “Mức thưởng của này được chúng tôi khảo sát tại 169 doanh nghiệp trên địa bàn; và chia làm 3 mức: Cao nhất, trung bình và thấp nhất. Về tiền thưởng được thực hiện theo kế hoạch của các doanh nghiệp”.

Cũng theo ông Thúy khẳng định: “Doanh nghiệp nợ lương mà có tiền thưởng là không đúng. Tiền lương là chi phí kinh doanh còn tiền thưởng trong quỹ phúc lợi”.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, PV Infonet đã liên hệ với lãnh đạo Công ty Cổ phần 496 thì nhận được câu trả lời lãnh đạo đi họp nên chưa gặp được.

Việt Hòa – Đặng Sơn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.