Đổ xô đi xem hổ trắng 2 tháng tuổi trong sở thú Ấn Độ

Con hổ trắng 2 tháng tuổi lần đầu ra mắt trước khách du lịch trong sở thú Maitri Bagh, Ấn Độ.

Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, sở thú Maitri Bagh, Ấn Độ lần đầu tiên đưa con hổ trắng 2 tháng tuổi vào khu khách tham quan có thể chiêm ngưỡng.

Con hổ cái trong sở thú Maitri Bagh, ở quận Bhilai, Chhattisgarh, Ấn Độ mới sinh ra con nhỏ cách đây 2 tháng. Đây là trường hợp hiếm trên thế giới hổ trắng sinh con trong sở thú. 

Nhân viên sở thú cho biết việc phối giống giữa những con hổ đã bị dừng lại trong hai năm qua nên sự ra đời của hổ trắng con được nhiều sự quan tâm.

Hổ trắng con tên là Singham, là con của hổ cái Sultan và hổ đực Roma, cùng đang sinh sống trong sở thú. Sở thú Maitri Bagh nằm cách Raipur khoảng 35 km, là địa điểm thu hút khách du lịch đến với địa phương. Hiện tại trong sở thú có 7 con hổ trắng, 5 con đực và 2 con cái.

Năm 1997, một cặp hổ trắng có tên là Tarun và Tapsi chuyển đến sở thú Maitri Bagh từ sở thú Nandan Kanan ở Odisha gần đó. Từ đó đến nay, sở thú Maitri Bagh đã trao đi ít nhất 12 con hổ trắng đã trao cho các sở thú khác nhau trong nước như một phần của chương trình trao đổi động vật hoang dã. Tuy nhiên, có khoảng 4 con đã chết do các nguyên nhân tự nhiên.

Hổ trắng là biến thể sắc tố của hổ Bengal, có một gen lặn tạo ra những màu sắc nhạt. Một đặc tính di truyền làm cho các sọc của hổ rất nhạt; màu trắng của hổ gọi là tuyết trắng. 

So với hổ màu cam mà không có gen lông trắng, hổ trắng có xu hướng lớn hơn cả lúc mới sinh và lúc trưởng thành có kích thước lớn đầy đủ. Điều này giúp chúng có lợi thế trong tự nhiên bất chấp màu sắc khác thường.

Trước đó, vào tháng 10, sở thú Bengal gần Siliguri thả vào chuồng nuôi cho khách tham quan chiêm ngưỡng 4 con hổ con khoảng 6 tháng tuổi. Theo các chuyên gia, hổ con 6 tháng là độ tuổi hoàn hảo để đưa vào chuồng nuôi ngoài trời. 

Hổ cái Shila sống trong sở thú gần 6 năm đã sinh 4 hổ con vào tháng 3/2022. Dewa Sangmu Sherpa, giám đốc sở thú Bengal cho biết những con hổ con đưa vào chuồng nuôi trước sự chứng kiến của nhiều quan chức ngành lâm nghiệp.

Nhân viên đã tiến hành một số thử nghiệm trước khi thả để tìm hiểu hành vi của những con hổ con. Những con hổ con sẽ trở thành trung tâm thu hút khách tham quan tới sở thú ngày một nhiều hơn.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !