Đô Lương khởi sắc

Sau 5 năm, Đô Lương từ huyện chỉ có 124 tiêu chí đến nay đạt 383 tiêu chí, riêng 10 tháng đầu năm 2015 tăng 89 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 11,97 tiêu chí. Phấn đấu hết năm 2015 có 7 xã đạt 19 tiêu chí. Đến năm 2020 toàn huyện có 26 xã đạt NTM

Ông Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết: “Không chỉ tuyến đường tỉnh lộ hay huyện lộ mà các tuyến đường giao thông nông thôn của các xóm trong khu dân cư cũng được bê tông hóa. Đặc biệt, cuộc vận động cả huyện xây dựng NTM, nhiều xã còn huy động được sức dân xóa bỏ đường lầy lội thay bằng đường bê tông sạch sẽ ra tận cánh đồng sản xuất”.
 
Cũng theo ông Thành, để xây dựng NTM thành công và có yếu tố bền vững, huyện xác định việc huy động nội lực là nhân tố quan trọng hàng đầu, bởi khi lòng dân đồng thuận thì việc gì cũng xong. Song, để làm được việc này không dễ vì điều kiện kinh tế từng xã khác nhau, do đó phải thành lập và kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở.

 
Trong 5 năm qua, đã có 32 cán bộ, thành viên do Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm chính triển khai xây dựng NTM. Ở cấp xã, ngoài Chủ tịch xã làm Trưởng ban còn thành lập Ban giám sát cấp xã và Ban phát triển ở các thôn xóm. Ngoài việc đốc thúc giám sát quá trình thực hiện, các thành viên nắm bắt và lắng nghe được ý kiến của từng hộ dân.

 
Chính vì vậy, cuộc vận động luôn được người dân đồng tình ủng hộ từ việc hiến đất, hiến cây để mở rộng đường đến bỏ ngày công, đóng góp tiền. Từ năm 2011- 2015, nguồn vốn huy động lồng ghép thực hiện chương trình NTM của cả huyện đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng thì vốn đóng góp của dân chiếm 43% với hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; 93 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ.

 
Điển hình là các xã: Thượng Sơn (250 tỷ đồng), Thịnh Sơn (192 tỷ đồng), Tân Sơn (149 tỷ đồng), Thái Sơn (137 tỷ đồng), Lưu Sơn (182 tỷ đồng)... Riêng về hiến đất trong 5 năm qua, người dân trong huyện đã hiến 2.838.450 m2 đất, 396.244 ngày công, tập trung chủ yếu cho công tác làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa.
 

Cũng theo lãnh đạo huyện Đô Lương, nếu như không có cơ chế thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn để tạo việc làm thì tiêu chí quan trong nhất trong xây dựng NTM đó là thu nhập cho người dân vẫn khó thành hiện thực. Những năm qua, huyện Đô Lương đã trích hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 42 mô hình phát triển sản xuất đưa lại hiệu quả cao với sức lan tỏa ngày càng lớn như: Nuôi gà thả vườn theo hướng GAP, thâm canh lúa chất lượng cao.

Đô Lương khởi sắc - ảnh 1
Nông dân xã Hồng Sơn- Đô Lương- Nghệ An ra quân làm giao thông nội đồng


Ông Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: “Không chỉ tuyến đường tỉnh lộ hay huyện lộ mà các tuyến đường giao thông nông thôn của các xóm trong khu dân cư cũng được bê tông hóa. Đặc biệt, cuộc vận động cả huyện xây dựng NTM, nhiều xã còn huy động được sức dân xóa bỏ đường lầy lội thay bằng đường bê tông sạch sẽ ra tận cánh đồng sản xuất”.

 
Cũng theo ông Thành, để xây dựng NTM thành công và có yếu tố bền vững, huyện xác định việc huy động nội lực là nhân tố quan trọng hàng đầu, bởi khi lòng dân đồng thuận thì việc gì cũng xong. Song, để làm được việc này không dễ vì điều kiện kinh tế từng xã khác nhau, do đó phải thành lập và kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở.

 
Trong 5 năm qua, đã có 32 cán bộ, thành viên do Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm chính triển khai xây dựng NTM. Ở cấp xã, ngoài Chủ tịch xã làm Trưởng ban còn thành lập Ban giám sát cấp xã và Ban phát triển ở các thôn xóm. Ngoài việc đốc thúc giám sát quá trình thực hiện, các thành viên nắm bắt và lắng nghe được ý kiến của từng hộ dân.

 
Chính vì vậy, cuộc vận động luôn được người dân đồng tình ủng hộ từ việc hiến đất, hiến cây để mở rộng đường đến bỏ ngày công, đóng góp tiền. Từ năm 2011- 2015, nguồn vốn huy động lồng ghép thực hiện chương trình NTM của cả huyện đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng thì vốn đóng góp của dân chiếm 43% với hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; 93 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ.
 
Điển hình là các xã: Thượng Sơn (250 tỷ đồng), Thịnh Sơn (192 tỷ đồng), Tân Sơn (149 tỷ đồng), Thái Sơn (137 tỷ đồng), Lưu Sơn (182 tỷ đồng)... Riêng về hiến đất trong 5 năm qua, người dân trong huyện đã hiến 2.838.450 m2 đất, 396.244 ngày công, tập trung chủ yếu cho công tác làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa.

Cũng theo lãnh đạo huyện Đô Lương, nếu như không có cơ chế thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn để tạo việc làm thì tiêu chí quan trong nhất trong xây dựng NTM đó là thu nhập cho người dân vẫn khó thành hiện thực. Những năm qua, huyện Đô Lương đã trích hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 42 mô hình phát triển sản xuất đưa lại hiệu quả cao với sức lan tỏa ngày càng lớn như: Nuôi gà thả vườn theo hướng GAP, thâm canh lúa chất lượng cao.
 

Nhiều công trình mới được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Toàn huyện huy động được 250 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp 1.568 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và 18.011 cầu, cống dân sinh; xây dựng mới, tu sửa nâng cấp được 120 trường học các cấp với tổng kinh phí 82 tỷ đồng; xây dựng mới và nâng cấp 24 trạm y tế xã, tổng kinh phí 32 tỷ đồng...

BT

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !