DN vẫn kêu khó thở
DN vẫn kêu khó thở
![]() |
Cần tháo gỡ từng khó khăn cụ thể của doanh nghiệp |
Ông Lê Văn Bảy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nghiệp quận 7, TP.HCM cho biết, Hội Doanh nghiệp quận 7 có 112 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 2 hội viên ngưng hoạt động và 3 hội viên không còn hoạt động tại trụ sở.
Theo thống kê của Chi cục Thuế quận 7, trên địa bàn quận có 4.962 doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, có 594 doanh nghiệp giải thể và trên 2.000 doanh nghiệp đề nghị ngừng hoạt động, xin chuyển đổi, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhỏ.
Từ đầu năm đến nay, Hội Doanh nghiệp quận 7 có gửi thông báo lấy ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp trên địa bàn về những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều không có phản hồi.
Ông Phạm Ngọc Hưng cho biết, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM cũng gặp trường hợp tương tự. Khi Hiệp hội và UBND TP.HCM tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp về tình hình khó khăn thì hầu như các doanh nghiệp không muốn nói thêm vì “nói rồi khó khăn vẫn hoàn khó khăn”.
Theo ông Hưng, có tình trạng trên là do phương pháp tháo gỡ trong thời gian qua chưa hợp lý, chỉ nói chung chung. Mới đây, UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 3003 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Theo đó, triển khai cho tất cả các sở ban ngành, các quận, huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đến từng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Ghi nhận cụ thể, doanh nghiệp gặp khó khăn về vay vốn ở ngân hàng nào, hồ sơ “vướng” chỗ nào, khó khăn về thuế ở khâu gì…
Hiện phần lớn khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn về đầu ra sản phẩm, khiến hoạt động không có lãi, ngân hàng “ngại” cho vay. Rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM còn đọng nợ xấu ở ngân hàng. Các doanh nghiệp phải trao đổi thường xuyên với ngân hàng để tái cơ cấu lại nợ, tiếp tục được vay vốn.
Về phía các doanh nghiệp, ông Lê Quang Doãn, Giám đốc Công ty sản xuất thương mại Minh Diệu - chuyên sản xuất, kinh doanh đế giày dép, cho biết, nếu như trước đâu, trung bình công ty sản xuất từ 6 – 7 triệu đôi đế giày dép/năm, phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa thì hiện tại, con số này chỉ còn khoảng 50%. Để vượt khó, công ty đã phải cơ cấu lại hoạt động, tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm để tồn tại.
Hiện, doanh nghiệp Minh Diệu đang cần thêm vốn cho hoạt động. Hỏi thăm ngân hàng thì được báo, mức lãi suất nếu Minh Diệu được vay là 16% và khó có khả năng thấp hơn được nữa.
“Về mức lãi suất 12 – 13% vừa công bố, ngân hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có dự án đầu tư mới, thẩm định hồ sơ gắt gao với nhiều hàng rào kỹ thuật… Trong khi, thời điểm này, doanh nghiệp đang tập trung hồi sinh thì làm sao có dự án mới được”, ông Doãn bức xúc.
Ông Võ Thái Lâm, Giám đốc Công ty CP Tin học Lạc Tiên cũng gặp phải khó khăn tương tự, lãi suất vay của Lạc Tiên hiện tại phải chịu là 18%. Doanh nghiệp nghe ngóng từ phía các ngân hàng, có nơi lãi suất đã giảm xuống 9% nhưng doanh nghiệp không thể nào tiếp cận được do không có tài sản thế chấp.
Ông Lâm cho biết thêm, công ty có sản xuất sản phẩm bảo mật dành cho doanh nghiệp, sản phẩm này thuộc diện ưu đãi của Nhà nước nhưng lại không thể tiếp cận được vốn vay lĩnh vực công nghệ cao của Bộ KH&CN.
Năm 2011, khi doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ thì được trả lời, khi nào có quyết định cho vay, Bộ sẽ thông báo trên website nhưng đợi cả năm vẫn không thấy công bố. Đến năm 2012, doanh nghiệp tiếp tục liên hệ với Bộ thì lại được thông báo, đã qua đợt duyệt hồ sơ cho vay năm 2012, đang xem xét chuẩn bị duyệt hồ sơ cho vay của năm 2013. Muốn vay, doanh nghiệp phải đợi đến năm 2013 làm hồ sơ để được vay vào năm 2014.
Trường hợp của Công ty CP Năng lượng Đông Dương còn trớ trêu hơn. Ông Võ Thúc Đồng, Tổng giám đốc Công ty cho biết, những tài sản, bất động sản có sổ hồng của công ty hiện đã đem đi vay vốn hết. Công ty chỉ còn mảnh đất 5.000m2 trồng cây lâu năm. Hiện ông Đồng đang muốn vay vốn bổ sung nhưng khi mang hồ sơ 5.000m2 đất đi vay thì cả 3 ngân hàng ông đến đều từ chối.
Đại diện ngân hàng Eximbank (chi nhánh quận 7, TP.HCM) cho biết, lãi suất cho vay 13% thực tế ngân hàng đã triển khai chứ không chỉ là hình thức quảng cáo. Mức lãi suất này áp dụng khi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất huy động xuống 9%. Hiện nhiều doanh nghiệp đang phải chịu mức lãi suất vay 16 – 18 % là do vay trước thời điểm hạ lãi suất huy động.
Đại diện ngân hàng MaritimeBank tại TP.HCM cũng cho biết, sổ sách kế toán của các doanh nghiệp trong nước thường không chuẩn, không phản ánh được “sức khỏe” của doanh nghiệp. Chính vì thế mà khi cho vay, các ngân hàng đòi hỏi phải có tài sản thế chấp để tránh rủi ro nợ xấu.
Nếu doanh nghiệp chứng minh được số liệu kinh doanh là minh bạch, cộng với uy tín của doanh nghiệp và khả năng sản xuất kinh doanh thì thậm chí ngân hàng có thể cho vay không cần tài sản bảo đảm. Mỗi ngân hàng có một cách tính lãi suất khác nhau, nhưng nhìn chung, nếu hồ sơ cho vay có rủi ro cao thì lãi suất cho vay sẽ cao và ngược lại.
Về khả năng tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp, ông Hưng cho rằng “vẫn còn đường ra”. Đó là thông qua quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
“Nếu dự án khả thi, có khả năng thu hồi vốn thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ được hỗ trợ vay vốn từ quỹ này”, ông Hưng khẳng định.
Duy Nguyên
