Điều ít biết về nữ đại gia Vũng Tàu, người vợ từng tặng Kinh Quốc xe hơi 6 tỷ

Kinh Quốc thừa nhận bà xã anh rất ghét nghệ thuật và chưa từng xem bộ phim nào anh đóng.

Kinh Quốc tên thật là Lê Trung Sơn, anh sinh năm 1974 và là một diễn viên nổi tiếng từ đầu năm 2000. Ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Kinh Quốc phủ sóng dày đặc ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Một số bộ phim nổi tiếng ghi dấu ấn tên tuổi của anh phải kể đến như: Hướng nghiệp, Dòng đời, KTX, Bước nhảy hoàn vũ, Scandal 2: Hào quang trở lại... Năm 2006, Kinh Quốc được vinh danh là "Nam diễn viên được yêu thích nhất" tại HTV Awards.

Việc Kinh Quốc tái hôn với nữ doanh nhân giàu có từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Dù rất thành công trong sự nghiệp diễn xuất song hôn nhân của Kinh Quốc lại gặp không ít sóng gió. Trong lần đầu lên xe hoa, Kinh Quốc hạn chế cung cấp thông tin với giới truyền thông. Đến năm 2008, anh ly hôn do xảy ra xích mích không thể giải quyết với vợ.

Khi trở về cuộc sống độc thân, Kinh Quốc vẫn duy trì công việc diễn viên và dành nhiều thời gian để chăm sóc con nhỏ. Nhiều năm kín tiếng đời tư, năm 2016 thừa nhận tái hôn với một nữ doanh nhân giàu có gốc Vũng Tàu.

Vợ hai bằng tuổi Kinh Quốc và có 2 cô con gái riêng. Thời điểm mới công khai mối quan hệ, việc Kinh Quốc được bà xã tặng xe hơi 6 tỷ đồng cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ trở thành đề tài được bàn tán suốt thời gian dài.

Sau đó, Kinh Quốc phải lên tiếng thừa nhận rằng dù nhận được nhiều tình cảm và sự thương yêu của vợ đại gia, nhưng anh vẫn giữ lối sống đơn giản và thường xuyên đi xe máy, mặc đồ bình dân.

Khoảng 8 năm trở lại đây, Kinh Quốc vắng bóng trên màn ảnh và xây dựng kênh youtube riêng. Ngoài thực hiện những vlog thử thách chân thực trong cuộc sống, anh còn đầu tư tiền để làm phim ngắn.

Khi thờ ơ với vai trò diễn viên, Kinh Quốc bị nghi ngờ sống dựa dẫm vào người vợ nổi tiếng. Nhưng trong cuộc trò chuyện mới nhất, nam nghệ sĩ 7x khẳng định anh và bà xã độc lập về kinh tế, không thích phụ thuộc vào nhau.

Anh cũng rất sợ những tranh cãi trong cuộc sống liên quan đến vấn đề kinh tế và luôn muốn chủ động trong việc kiếm tiền, làm trụ cột gia đình.

Kinh Quốc tiết lộ bà xã bằng tuổi không thích môi trường nghệ thuật và chưa từng xem phim anh đóng.

Kinh Quốc cũng bật mí điều ít người biết rằng: "Thật ra lúc mới bắt đầu quen biết, vợ tôi mới chỉ ở xuất phát điểm như một con số 0 chứ không phải đại gia như mọi người nghĩ. Sau đó chúng tôi mới kết hợp và vươn lên trong cuộc sống.

Vợ tôi là người làm ăn đơn thuần, không liên quan thậm chí còn rất ghét nghệ thuật. Cô ấy chưa bao giờ xem bộ phim nào tôi đóng và khi nghe tôi thực hiện dự án nào đó cô ấy cũng không thích bởi chỉ muốn tôi tập trung kinh doanh".

Cũng chính vì vợ không thích các hoạt động của giới giải trí nên anh ít khi nào đưa vợ đi sự kiện. Kinh Quốc nói vui rằng mỗi lần sánh đôi cùng anh đến đám đông, vợ anh rất lóng ngóng.

Mặc dù có nhiều quần áo đẹp và hàng hiệu, nhưng vợ anh chỉ thích "trình diễn" ở những nơi cô cảm thấy phù hợp chứ không bước trên thảm đỏ. Hiện tại sau khi Kinh Quốc cương quyết duy trì việc làm phim chiếu mạng, vợ anh cũng im lặng và không khó chịu như xưa.

Nam diễn viên "Hướng Nghiệp" cũng cho biết bà xã anh không thích đến những nơi thảm đỏ ồn ào.

Thái An/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !