Điện Quang đang chững lại và xuống dốc?

Những năm vừa qua, DQC đều được hưởng một khoản lãi chênh lệch tỷ giá và lãi bán hàng trả chậm khoảng 100 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên khoản thu này trong năm 2017 là không đáng kể khi đối tác Cuba đã gần như hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 hết sức thận trọng với doanh thu 1.050 tỷ đồng, tương đương doanh thu thực hiện trong năm 2016 (1.035 tỷ), trong khi lợi nhuận trước thuế sụt giảm mạnh, còn 150 tỷ đồng (so với 254 tỷ thực tế của năm 2016).

Kết quả kinh doanh quý 1/2017 của DQC cũng không mấy khả quan khi công ty công bố doanh thu giảm 20% so với cùng kỳ, đạt 195 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 21%, đạt 29 tỷ đồng.

Từ mức đỉnh 84.700 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào tháng 7/2016, giá cổ phiếu DQC đã sụt giảm mạnh tới 44%, phiên giao dịch ngày 4/5 giá chỉ còn 47.800 đồng/cổ phiếu.

DQC đang phải chịu cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Xu hướng chuyển đổi sang các sản phẩm đèn LED trong những năm gần đây đã khiến cho việc cạnh tranh trên thị trường trở nên khốc liệt hơn nhiều. Không như việc sản xuất các sản phẩm bóng đèn truyền thống vốn là lợi thế của các doanh nghiệp có quy mô lớn, sản xuất đèn LED có rào cản gia nhập thấp do các doanh nghiệp nhỏ lẻ có thể dễ dàng nhập các linh kiện về lắp ghép. Do sử dụng linh kiện giá rẻ, các doanh nghiệp này bán sản phẩm ra thị trường với giá thấp hơn và có thể thực hiện quay vòng vốn nhanh dù chất lượng sản phẩm không cao. Khó khăn về mặt thị trường vì thế vẫn đang là vấn đề lớn nhất đối với DQC trong thời điểm hiện tại.

Trong nước là vậy, DQC còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xuất khẩu, trong khi doanh thu xuất khẩu đóng góp khá nhiều trong cơ cấu doanh thu của DQC trong giai đoạn 2013-2015. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đến từ việc xử lý các lô hàng tồn giá vốn thấp từ năm 2007. Trong 2-3 năm gần đây, nguồn cung lớn với giá rẻ từ Trung Quốc đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của công ty.

Điện Quang đang chững lại và xuống dốc? - ảnh 1

Tỷ trọng doanh thu (tỷ đồng) của DQC giai đoạn 2011-2016. Nguồn: VDSC, DQC.

Một nguyên nhân quan trọng khiến doanh thu của DQC giảm từ năm 2017 là doanh thu từ hoạt động tài chính giảm. Quý 1/2017, doanh thu từ hoạt động tài chính đã giảm gần 30% xuống còn 11 tỷ đồng. Những năm vừa qua, DQC đều được hưởng một khoản lãi chênh lệch tỷ giá và lãi bán hàng trả chậm khoảng 100 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên khoản thu này trong năm 2017 là không đáng kể khi đối tác Cuba đã gần như hoàn tất nghĩa vụ thanh toán. Tại thời điểm cuối 2016, khoản phải thu từ đối tác này quy đổi ra VND chỉ còn 19 tỷ đồng.

Điện Quang đang chững lại và xuống dốc? - ảnh 2

Biến động khoản phải thu (tỷ đồng) từ đối tác Cuba giai đoạn 2007-2016. Nguồn: VDSC, DQC.

Trong khi đó, lãi tỷ giá và lãi bán hàng trả chậm trong giai đoạn từ 2011 đến 2016 luôn đạt mức khá lần lượt là: Năm 2011 đạt 110 tỷ đồng, năm 2012 đạt 97 tỷ đồng, năm 2013 đạt 83 tỷ đồng, năm 2014 đạt 90 tỷ đồng, năm 2015 đạt 70 tỷ đồng, và năm 2016 đạt 113 tỷ đồng.

Gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa hiện đang nắm giữ 35,13% vốn của DQC. Cụ thể, bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu 4,91% cổ phần; bà Trần Thị Xuân Mỹ, mẹ của Thứ trưởng Thoa, sở hữu 3,83%; ông Hồ Quỳnh Hưng, em trai bà Thoa, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm TGĐ công ty sở hữu 7,89%; bà Nguyễn Thái Nga, con gái Thứ trưởng Hồ Kim Thoa sở hữu 12,01%; một người con gái khác của bà Thoa là Nguyễn Thái Quỳnh Lê cũng đang sở hữu 6,49%.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.