Điểm trúng tuyển đại học hệ dân sự 2019 Học viện Kỹ thuật Mật mã từ 20,75 đến 22,9

Cùng với việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 3 ngành đại học chính quy hệ đào tạo đóng học phí (còn gọi là hệ dân sự) năm 2019, Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng thông tin cụ thể danh sách 823 thí sinh trúng tuyển vào trường năm nay.
Công bố danh sách 823 thí sinh trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Mật mã hệ đại học dân sự 2019 | Điểm trúng tuyển đại học dân sự 2019 Học viện Kỹ thuật Mật mã cao nhất 22,9 | Điểm trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Mật mã hệ đại học dân sự 2019 từ 20,75 đến 22,9

Năm 2019, Học viện Kỹ thuật Mật mã tiếp tục chỉ áp dụng một phương thức tuyển sinh duy nhất là xét tuyển thí sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia (Ảnh minh họa)

Điểm chuẩn trung tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy – hệ đóng học phí (còn gọi là hệ dân sự) năm 2019 vừa được Hội đồng tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Mật mã ra quyết định công nhận hôm nay, ngày 9/8/2019.

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay là 21,5 điểm. Hai ngành CNTT (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và Di động) và Kỹ thuật Điện tử viễn thông (chuyên ngành Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động) có các mức điểm chuẩn trúng tuyển lần lượt là 22,9 điểm và 20,75 điểm.

Công bố danh sách 823 thí sinh trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Mật mã hệ đại học dân sự 2019 | Điểm trúng tuyển đại học dân sự 2019 Học viện Kỹ thuật Mật mã cao nhất 22,9 | Điểm trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Mật mã hệ đại học dân sự 2019 từ 20,75 đến 22,9

Trong 3 năm trở lại đây, các mức điểm chuẩn trúng tuyển vào 3 ngành đào tạo hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay là cao nhất. So với năm ngoái, mức điểm chuẩn trúng tuyển của ngành An toàn thông tin cao hơn 3,25 điểm. Năm nay, mức chênh với điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 của 2 ngành CNTT và Kỹ thuật Điện tử viễn thông lần lượt là 2,75 điểm và 1,75 điểm.

Các mức điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành đào tạo đại học chính quy - hệ dân sự năm 2019 mới được Học viện Kỹ thuật Mật mã công bố áp dụng chung cho các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn thi gồm A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh); và D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh).

Cùng với việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng ra quyết định công nhận danh sách 823 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy hệ dân sự năm 2019.

Theo danh sách, ở ngành CNTT của Học viện Kỹ thuật Mật mã, cao điểm nhất là thí sinh Nguyễn Vĩnh Hào có điểm trúng tuyển là 27. Phạm Đức Thiện là thí sinh có điểm trúng tuyển vào ngành An toàn thông tin cao nhất – 28,35 điểm. Và với ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất là Nguyễn Đình Hiếu – 26,6 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết, nhà trường bắt đầu nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (bản gốc)  từ 7h30 ngày mai, ngày 10/8/2019 và kết thúc vào 17h ngày 15/8/2019 bằng 2 hình thức: Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (ngày nộp sẽ được tính theo dấu bưu điện). Nếu thí sinh nào đã có tên trong danh sách mà trong thời hạn nêu trên chưa nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (Bản gốc) thì không được xem là trúng tuyển tại Học viện.

Theo Vân Anh/ ICTnews 

Vân Anh
Từ khóa: Học viện Kỹ thuật Mật mã điểm chuẩn trung tuyển 2019 tuyển sinh đại học 2019 Ban Cơ yếu Chính phủ

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !