Trâu bò ngã dịch nhiều, thịt ế ẩm, thủy hải sản đắt hàng

Bệnh viêm da nổi cục trâu bò, dịch tả lợn châu Phi lây lan mạnh ở các tỉnh miền Trung khiến người tiêu dùng e ngại, tiêu thụ thịt trâu bò giảm, thịt lợn xuống giá, trong khi thủy hải sản đắt hàng.

Kinh hãi xác lợn chết, bốc mùi hôi thối dọc khe nước ở Nghệ An

Xác lợn chết bị vứt bừa bãi dọc khe nước ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã bốc mùi hôi thối, làm nguy cơ lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Phát hiện kho chứa 24 tấn nội tạng lợn nhiễm tả lợn châu Phi

Lực lượng Quản lý thị trường Hải Phòng vừa phát hiện 1 kho hàng đông lạnh chứa 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi.

Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025"

Triệu tập người phụ nữ đăng thông tin đào trộm lợn bị dịch tả mang bán

Sau khi nghe thông tin các tiểu thương bàn tán việc đào trộm lợn tiêu hủy do bị dịch tả châu Phi, một người cô gái ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã đăng thông tin này lên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Đắk Lắk: Phát hiện đàn lợn chết nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi, bị vứt lại bên đường

Khi phát hiện đàn lợn chết khoảng 10 con bị vứt bên đường, người dân đã trình báo cơ quan chức năng để nhờ xử lý. Người dân nghi ngờ, cả 10 con lợn này đều chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Dù tăng trưởng kinh tế ASEAN chậm hơn so với dự báo, Việt Nam vẫn là "điểm sáng"

Dù duy trì đà tăng trưởng, nhưng dữ liệu nửa đầu năm 2019 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của ASEAN đang chậm hơn so với dự báo song Việt Nam vẫn là "ngôi sao sáng".

Tiêu hủy 3,3 triệu con lợn, dịch tả lợn Châu Phi tràn qua 62 tỉnh thành

Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 62 tỉnh, thành phố với tổng số lợn bị tiêu hủy là hơn 3,3 triệu con. Cả nước hiện nay chỉ còn duy nhất tỉnh Ninh Thuận chưa có bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đồng Nai đình chỉ công tác cán bộ cấp giấy kiểm dịch cho lợn bị dịch tả châu Phi

Kiểm tra chiếc xe tải vận chuyển lợn, tổ công tác phát hiện 2 con bị chết. Tài xế xe tải cung cấp giấy kiểm dịch do cán bộ Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Đồng Nai cấp. Tuy nhiên số lợn này chưa được xét nghiệm theo quy định.

Quảng Bình: Họp báo và gặp mặt báo chí quý II/2019

Chiều ngày 27/6, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội nhà báo Việt Nam tỉnh đã tổ chức họp báo và gặp mặt báo chí quý II/2019

Quy định mới về mức hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi từ 27/6

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 793/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Quảng Bình xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại huyện Minh Hóa

Một ổ dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Hà Tĩnh: Vì sao hố chôn lợn tả châu Phi phải đào lên chôn lại?

Vừa qua, Infonet nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), tổ chức tiêu hủy lợn dịch không đảm bảo quy trình kỹ thuật, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc dư luận.

TP.HCM khuyên người dân không nên tái đàn vì dịch tả heo châu Phi

Ngày 6/6, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu UBND các quận-huyện xác định công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.

Buộc tiêu hủy 2 triệu con lợn bị dịch tả châu Phi, thiệt hại 3.600 tỷ đồng

Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra tại 53 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con với trọng lượng khoảng 130 nghìn tấn. Đó là số liệu cập nhật mới nhất của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) tính đến ngày 4/6

48/63 tỉnh thành xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Bộ NN&PTNT cho biết, tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại một hộ dân ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

Dịch tả lợn Châu Phi lan 44 tỉnh thành, tiêu hủy hơn 2 triệu con lợn

Đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã lây lan ra 44 tỉnh, thành phố với hơn 2 triệu con lợn bị tiêu hủy. Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương nhận định, nếu không tiến hành giải pháp cấp đông thịt lợn ngay thì nguy cơ sẽ thiếu thịt, "sốt" giá trong 3-4 tháng tới.

Bộ Nông nghiệp 'nới tay', cho giết mổ, tiêu thụ lợn khỏe trong vùng dịch tả Châu Phi

Cơ sở giết mổ trong vùng dịch được phép tiếp nhận, giết mổ lợn khỏe và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ cơ sở chăn nuôi lợn ở trong vùng dịch và ngoài vùng dịch

Lợn qua kiểm dịch vẫn "dính" dịch tả, Sở Nông nghiệp Tuyên Quang thừa nhận sai sót

Sở NN&PTNT Tuyên Quang cho biết "không phải lợn của Công ty Dabaco bị dịch tả lợn Châu Phi" mà nguồn cơn là việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật không đúng quy trình dẫn đến việc chủ hàng mượn danh nghĩa lợn của Công ty Dabaco để kiểm dịch và vận chuyển hàng.

Xử lý nghiêm việc che giấu, chậm báo, trục lợi từ dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 23/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu câu tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã biên giới Nghệ An

Chỉ trong khoảng chưa đầy một tuần, trên địa bàn xã biên giới Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra tình trạng lợn chết hàng loạt do bị dịch tả lợn châu Phi. 128 con lợn đã được chính quyền và cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.

Phát hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi ở Bình Dương

Hai ổ dịch tả lợn châu Phi vừa được phát hiện tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đây là địa phương giáp ranh với huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước- nơi dịch tả lợn châu Phi được phát hiện vào ngày 13 và 14/5.

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan nhanh, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương khống chế

Ban Bí thư vừa có Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh

Một đàn lợn 55 con của hộ ông Đặng Văn Đoàn, ở tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có dấu hiệu bỏ ăn và chết. Qua kết quả xét nghiệm cho thấy, đàn lợn nói trên dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

TP.HCM áp dụng “tình huống 2” ứng phó khẩn cấp dịch tả lợn châu Phi

Ngày 17/5 Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, trước tình trạng bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở một số tỉnh có nguồn cung cấp thịt cho thành phố, UBND TP.HCM đã quyết định triển khai các biện pháp ứng phó theo "tình huống 2" trong kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch này.

Đang cập nhật dữ liệu !