Lo thiếu thịt, Trung Quốc xây ‘khách sạn lợn’ cao 26 tầng

Để tăng năng suất thịt cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân, một "khách sạn lợn" cao 26 tầng sắp được hoàn thành ở Trung Quốc. 

Sau khi dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ảnh hưởng lớn tới năng suất thịt lợn, Trung Quốc đã đầu tư khoản tiền lớn vào xây dựng các “khách sạn lợn” mà thực chất là những tòa nhà cao tầng trang bị trang thiết bị hiện đại để nuôi số lượng lớn lợn cùng một lúc.

Nhằm đưa ngành chăn nuôi lợn lên tầm cao mới, cách đây 3 năm, nhiều nông dân Trung Quốc đã chi hàng tỉ USD vào xây dựng các tòa nhà cao tầng có diện tích rộng lớn để chăn nuôi lợn và gọi đây là “khách sạn lợn”.

{keywords}
Trung Quốc xây "khách sạn lợn" cao 26 tầng để tăng năng suất đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. (Ảnh: Oddity Central)

Theo Oddity Central, xu hướng này bắt đầu từ những tòa nhà cao 2 – 3 tầng, nhưng nhanh chóng nở rộ và tăng cấp lên thành hơn 10 tầng với số lượng hàng chục nghìn con lợn được chăn nuôi.

Song vào cuối thàng này, Trang trại Hiện đại Zhongxin Kaiwei, một công ty tư nhân hoạt động ở tỉnh Hồ Bắc, dự kiến hoàn thiện "khách sạn lợn" cao 26 tầng và được xem là cơ sở chăn nuôi lợn lớn nhất và cao nhất trên thế giới.

Tọa lạc ở thành phố Ngạc Châu, công trình kiến trúc rộng lớn của công ty Zhongxin Kaiwei bao gồm 2 tòa nhà rộng 400.000 m2 được trang bị hệ thống máy cung cấp thức ăn tự động, cùng hệ thống máy lọc không khí và khử trùng thông minh, cũng như hệ thống xử lý chất thải bằng công nghệ biogas nhằm chuyển đổi chất thải của lợn thành năng lượng sạch cho máy phát điện và sưởi ấm.

Khi công trình hoàn thành, "khách sạn lợn" có quy mô lớn nhất ở Trung Quốc có thể sản xuất khoảng 54.000 tấn thịt lợn từ đàn lợn 600.000 con mỗi năm.

Theo thiết kế, hệ thống thang máy của khách sạn có thể chứa cùng lúc 60 con lợn. Đội ngũ nhân viên có trình độ cao sẽ được thuê vào vận hành nhà máy chăn nuôi. Như quảng cáo tuyển dụng từ công ty, mức lương nhân viên làm việc tại nhà máy là 300.000 nhân dân tệ (50.000 USD) mỗi năm.

Trên thực tế, nhiều trang trại chăn nuôi lớn cao tầng đã được xây dựng ở các nước châu Âu. Nhưng hiện chỉ có vài cơ sở còn hoạt động trong khi số đông còn lại đã phải đóng cửa trong những năm gần đây, do công tác quản lý yếu kém và dư luận phản đối mô hình chăn nuôi lợn số lượng lớn. Tuy nhiên, các cơ sở chăn nuôi lợn cao tầng như này đều cao không quá 3 tầng. Điều này khiến các "khách sạn lợn" của Trung Quốc có “tầm cao” đáng bàn.

Cho tới năm 2019, trang trại chăn nuôi lợn theo mô hình cao tầng vẫn bị cấm ở Trung Quốc. Nhưng khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lây lan khiến nguồn cung thịt lợn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn tới giá bán tăng phi mã, chính phủ Trung Quốc đã cho gỡ bỏ lệnh cấm để thúc đẩy nguồn cung ra thị trường nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Hàng loạt "khách sạn lợn" có quy mô nhỏ mọc lên như nấm trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, và từ đây cũng xuất hiện ngày càng nhiều khách sạn lớn rộng hơn và cao hơn.

“So với các trang trại nuôi lợn truyền thống, 'khách sạn lợn' giúp tiết kiệm đất và thân thiện hơn với môi trường, cũng như giúp tiết kiệm nguồn năng lượng và nhân lực”, một nhà đầu tư vào "khách sạn lợn" cao 26 tầng cho biết.

Tuy nhiên, tranh cãi cũng xuất hiện liên quan tới mô hình nuôi lợn quy mô cực lớn của công ty Zhongxin Kaiwei. Ngoài lo ngại về chất lượng sống của lợn trong khách sạn rộng lớn, các chuyên gia lo sợ vấn đề an ninh sinh học đối với những trang trại lợn khổng lồ này.

Ông Zheng Zhicheng, Giám đốc phụ trách PR của tập đoàn nông nghiệp New Hope Group, nhận định một khi dịch tả lợn châu Phi lây lan ở những "khách sạn lợn" quy mô lớn như này thiệt hại sẽ vô cùng lớn, và thậm chí còn gây khó khăn thêm cho công tác kiểm soát dịch bệnh.

Nơi du khách bị phạt tiền nếu mang theo bánh Trung thu nhân thịt

Nơi du khách bị phạt tiền nếu mang theo bánh Trung thu nhân thịt

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, Đài Loan khuyến cáo du khách không mang theo bánh Trung thu nhân thịt để tránh bị phạt nặng. 

Trung Quốc: Hạn chế đi thang máy, bật điều hòa trên 26 độ C đối phó nắng nóng phá kỷ lục

Trung Quốc: Hạn chế đi thang máy, bật điều hòa trên 26 độ C đối phó nắng nóng phá kỷ lục

Để đối phó với tình trạng thiếu điện, chính quyền Trung Quốc khuyên người dân hạn chế dùng thang máy và duy trì nhiệt độ điều hòa trên 26 độ C. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !