Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội

Cách trung tâm Hà Nội chưa đến 30 cây số, phiên chợ quê vùng cao Tây Bắc với rất nhiều sản vật phong phú đã được tái hiện sinh động, độc đáo.

Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội

Làng nghề dân gian truyền thống hội tụ

Sáng nay, 19/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, chợ vùng cao phía Bắc đã chính thức khai trương, tái hiện không gian chợ truyền thống của cộng đồng các dân tộc khu vực phía Bắc. Chợ nằm trong Khu chợ phiên thuộc Làng 1, Khu các làng dân tộc có sự tham gia của 6 cộng đồng dân tộc như H'Mông, Dao, Mường, Thái, Tày, Nùng.

Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội

Nồi thắng cố được nấu ngay tại chợ

Dù 9h sáng hoạt động Chợ vùng cao mới chính thức khai mạc, nhưng từ tờ mờ sáng cộng đồng các dân tộc đã trải bạt trên nền mấy gian chợ, bày biện sản vật địa phương. Nào là mật ong rừng Hà Giang của người dân tộc Mông, đường thốt nốt An Giang, lá thuốc, chè tươi của dân tộc Dao Tiền ở bản Suối Lìn, tỉnh Sơn La hay những bộ váy rực rỡ sắc màu đều thu hút sự chú ý của đông đảo du khách khi đến đây.

Đúng chất chợ vùng cao, Phụ nữ mua bán, đàn ông gật gù bên bàn rượu. Ngay đầu khu chợ, những chiếc nồi nấu rượu, nấu thắng cố bốc khói, thịt lợn quay thơm lừng, xôi 3 màu... Từng gian hàng đều có sức hấp dẫn riêng, đều biểu trưng cho văn hóa các dân tộc.

Nếu cộng đồng người Mông, Hà Giang mang đến với chợ rượu ngô, thắng cố; cộng đồng Dao, Sơn La lại mang đến những bó măng rừng tươi nguyên, những trái đào miền núi phơn phớt hồng và cả những chai rượu khoáng đặc sản; thì cộng đồng dân tộc Mường, Hòa Bình lại bày bán đồ thổ cẩm. Ví, túi xách, vải thổ cẩm trang trí đậm chất Mường.

Có lẽ đặc biệt nhất là gian hàng chung của cộng đồng Chăm và Khơ me, tỉnh An Giang. Đây là gian hàng “ngoài kế hoạch” của Ban tổ chức, do cộng đồng mong muốn được giới thiệu sản vật của mình mà hình thành. Hàng hóa ở đây không bán, mà chỉ được đổi. Du khách, đồng bào các dân tộc có thể đổi sản vật của mình lấy khăn rằn, gói đường thốt nốt, túi cá khô…

Chợ vùng cao còn thu hút du khách bởi sắc màu văn hóa đa dạng của các dân tộc. Ấn tượng về chợ là những kiểu trang phục, trang sức sặc sỡ, cầu kỳ, khiến mỗi bước đi của họ đều phát ra những âm thanh của núi rừng.

Nếu như những thiếu nữ Dao, tỉnh Sơn La nền nã trong những bộ trang phục tối màu, được thêu tay cầu kỳ, người Nùng gọn gàng trong những bộ quần áo xanh đậm với khăn đầu thì những chị em dân tộc Mông, Hà Giang là thu hút ánh nhìn bằng những chiếc váy xòe rực rữ sắc màu. Bên cạnh đó, người tinh ý còn nhận thấy, chợ vùng cao hút khách còn ở không khí thân mật. Các dân tộc cùng nắm tay nhau uống từng chén rượu men lá, rượu khoáng… rồi chuyện trò rôm rả.

Đặc biệt, Ban tổ chức không sắp xếp các gian hàng theo vùng, gian hàng của cộng đồng dân tộc Nùng được xếp đối diện với hàng hóa của cộng đồng Mông, Hà Giang. Những củ măng, trái su su đặc trưng của dân tộc Dao, Sơn La nằm cạnh những chiếc khăn rằm, gói đường của người Khơ me, người Chăm… Tất cả tạo nên bức tranh đa dạng, phong phú mà gần gũi, thân thiết giữa các dân tộc.

Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội
Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội
Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội
Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội
Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội
Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội

Toàn cảnh phiên chợ vùng cao

Đi chợ vùng cao phía Bắc ở Hà Nội

H.Thúy

Ảnh: Thanh Hải

Ảnh: Thanh Hải

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !