ĐH Luật TP.HCM: Nữ sinh sử dụng giáo trình photo bị kỷ luật là đúng quy chế
![]() |
Quyết định kỷ luật đối với sinh viên N.T.N.A |
Vi phạm nội quy nhà trường
Việc sinh viên N.T.N.A (năm 2 khoa Luật dân sự khóa 40) vừa bị đình chỉ một năm học vì mang 8 cuốn giáo trình photo vào trường, đang dậy sóng dư luận.
Theo bản tường trình, sinh viên N.T.N.A cho biết, em photo 8 cuốn giáo trình khác nhau để cho em của em tham khảo chứ không nhằm mục đích kinh doanh và đỡ một phần gánh nặng cho gia đình. Chính bản thân em cũng sử dụng giáo trình photo từ học kỳ I năm thứ 2. Tuy nhiên, theo nhà trường, hành vi này là vi phạm nội quy.
Ông Phan Văn Tuyến, Trưởng phòng Công tác sinh viên, ĐH Luật TP.HCM cho biết, nữ sinh viên này vi phạm khoản 2 Điều 8 của Nội quy của trường quy định những hành vi không được thực hiện gồm “Sao in và phát hành các loại giáo trình, tài liệu học tập trái với các quy định của Nhà trường và của pháp luật”.
Trong quá trình làm việc, Hội đồng kỷ luật nhà trường nhận thấy sinh viên này không có ý thức mua sách để sử dụng trong suốt 2 năm, đồng thời khuyến khích sinh viên khóa dưới sử dụng tài liệu photo nên đã quyết định đình chỉ 1 năm.
Theo GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, đáng lẽ với vi phạm này là buộc thôi học nhưng trường đã xem xét giảm xuống còn đình chỉ một năm.
Nhà trường cho biết, sinh viên trường luật thì trước hết phải có ý thức tôn trọng pháp luật. Việc sử dụng tài liệu photo các giáo trình trái phép là đã vi phạm luật Sở hữu trí tuệ nên phải xử lý nghiêm.
Trước đó, nhà trường đã xử lý ít nhất ba trường hợp sinh viên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu học tập: Tháng 12/2014, nhà trường đã đình chỉ học 1 năm đối với một sinh viên vì đã bán sách photo với số lượng lớn 18 đầu sách giáo trình, tài liệu học tập của trường (626 quyển). Tháng 10/2015, trường đã kỷ luật cảnh cáo một sinh viên và khiển trách 2 sinh viên cùng lớp vì lỗi vi phạm bản quyền tài liệu của trường.
Xử lý như vậy có quá nặng tay?
Việc sinh viên N.T.N.A vi phạm lần đầu, chưa từng bị nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo mà đã bị đình chỉ học 1 năm liệu có phải quá nặng hay không, lãnh đạo nhà trường cho biết, nhiều năm trước, trường cũng đã áp dụng biện pháp nhắc nhở, cảnh cáo... nhưng không có hiệu quả, sinh viên vẫn cứ vi phạm. Vì thế, trường buộc phải làm mạnh tay.
Ông Phan Văn Tuyến cho biết, trong cuốn Sổ tay sinh viên (phát cho sinh viên) có bản nội quy trường học, đồng thời trường luôn đưa ra nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến như trên website trường, dán thông báo ở trường, phổ biến trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học… về việc cấm sao in và phát hành các loại giáo trình, tài liệu học tập trái với các quy định của Nhà trường và của pháp luật, vì thế không thể có chuyện sinh viên không biết về nội quy này.
Trước những thông tin về việc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền để mua giáo trình, lãnh đạo nhà trường cho biết, trường có trung tâm học liệu và cung cấp giáo trình có bản quyền của trường cho sinh viên.
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được mua giáo trình giảm giá 20-30%. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức các hội sách, thông qua đó các sinh viên khoá trước có thể trao đổi giáo trình hợp pháp cho sinh viên các khóa sau, tặng học bổng phần thưởng là giáo trình, tài liệu hoặc phiếu mua sách cho sinh viên.
Đối với các giáo trình, tài liệu quý, khan hiếm hoặc tài liệu riêng của giảng viên, nhà trường cũng đồng ý cho phép photo khi có ý kiến xác nhận của giảng viên.
Khi được hỏi về vấn đề này, một số sinh viên cho biết, không phải ai cũng có điều kiện để mua đủ giáo trình, nếu trường không cho phép sử dụng tài liệu photo thì nên cho sinh viên thuê, mượn tài liệu suốt một kỳ học. Sau khi học xong thì trả lại, phí thuê mượn có thể là 50 - 100.000 đồng/kỳ học.
Nếu cuối kỳ sinh viên làm hư hỏng tài liệu thì sẽ bắt phạt gấp 3 lần giá trị cuốn sách để đảm bảo sinh viên bảo quản tài liệu khi nghiên cứu, học tập.