Đêm 'tái hợp', nam thanh niên chết đứng vì 'gãy súng'

Ngay đêm đầu tiên “tái hợp”, có lẽ do quá vội vã và nhập cuộc sai tư thế nên “súng” của Nam vừa mới dương cao hăm hở được chút xíu thì đã gãy gục, xìu xuống, sưng phồng. Ngại không đến viện ngay, sáng hôm sau, “cậu nhỏ” của Nam như quả chuối chín, thâm xì, héo rũ…

"Gãy súng" hay gặp trong tình huống nữ ở trên hay nam giới "đi ăn phở". (Ảnh minh họa).

Yêu nhau hơn một năm, nhưng vì nhiều lý do Nam – Trang đã nói lời chia tay. Nhưng tình cảm của họ quá sâu nặng, nên sau rất nhiều đắn đo, suy nghĩ, hai tháng trước họ quyết định quay lại với nhau.

Công việc ổn định, tuổi cũng không còn trẻ, họ quyết định gắn bó với nhau. Nhưng ngay đêm đầu tiên “tái hợp”, có lẽ do quá vội vã và vào cuộc sai tư thế nên “súng” của Nam vừa mới dương cao, hăm hở được chút xíu thì đã gãy gục, xìu xuống, sưng phồng.

Ngại không đến viện ngay, sáng hôm sau, “cậu nhỏ” của Nam như quả chuối thâm, héo rũ… Lúc này Nam - Trang mới lập cập đưa nhau đến viện. Tại đây, các bác sĩ kết luận Nam bị “gãy dương vật”.

BS Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, gãy dương vật là một tổn thương hiếm gặp do vỡ vật hang. Đây là một tổn thương dập vỡ và thường xảy ra khi “cậu nhỏ” bị bẻ gập đột ngột trong trạng thái cương.

Theo đó, bệnh nhân có thể bị vỡ một hoặc nhiều điểm ở một hoặc hai bên vật hang, cũng có thể vừa vỡ cả vật hang và vữa vỡ cả vật xốp kèm theo cả tổn thương niệu đạo, khi có tổn thương niệu đạo là trường hợp khá nặng.

“Gãy dương vật thường xuất hiện khi quan hệ trong tư thế người vợ ở trên hoặc gặp trong khi nam giới thủ dâm cố tình ép mạnh và giấu cậu nhỏ đi, một số trường hợp hiếm hoi khác cũng được y văn nói đến như khi bệnh nhân trở mình trên giường đang trong lúc cương cứng. Đáng lưu ý, nam giới dễ bị “gãy súng” khi “ăn phở” hơn là lúc “ăn cơm”, BS Hưng cho biết.

BS Hưng cũng cho biết thêm, biểu hiên có thể thấy rõ ngay qua thăm khám và hỏi về tiền sử. Bệnh nhân thường kể lại lúc đang giao ban có tiếng kêu “phựt” rồi xuất hiện cơn đau chói, sau đó “cậu nhỏ” xìu xuống, to lên và bầm tím (do tụ máu mô mềm). Thăm khám sẽ thấy “cậu nhỏ” biến dạng, sưng nề bầm tím, có thể ở gốc & thân “cậu nhỏ” có thể vùng bầm tím lan xuống vùng bìu hay sàn chậu gần hậu môn hoặc thậm chí lan lên phần da mu. Sờ kỹ vào thân “cậu nhỏ” có thể thấy được điểm gãy vỡ, nếu ấn vào điểm này thì bệnh nhân đau rõ.

BS Hưng cũng khuyến cáo, khi đã bị “gãy” rồi, các quý ông đừng ngại ngùng mà cần tới bệnh viện càng sớm càng tốt. Phẫu thuật được tiến hành để khâu lại vị trí bị vỡ rách thông thường sẽ mất khoảng 1 tuần để cho vết thương liền lại, khoảng vài ba tuần sau “máy” lại “chạy tốt”. Sau mổ dương vật có thể cong nhẹ về bên được khâu nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.

Nếu bị gãy nặng, không chỉ bao thể hang bị rách mà cả ống tiểu (niệu đạo) cũng bị rách, bệnh nhân sẽ đi tiểu rất rát buốt hoặc không tiểu được. Lúc đó, phẫu thuật ngoài chuyện khâu bao thể hang, còn phải khâu vết rách niệu đạo. Gãy dương vật do tự bẻ bằng tay rất hiếm khi bị rách niệu đạo, nhưng đến 10% trường hợp gãy do quan hệ là có rách niệu đạo.

Nếu vì mắc cỡ quá hay do xa bệnh viện quá như đang lênh đênh trên biển, bệnh nhân không thể đến bệnh viện hay cơ sở y tế, để vậy vết thương sẽ liền dần nhưng không liền được hoàn toàn, dù sau 2-3 tuần vết bầm máu cũng tan dần dần.

Lúc này các tổ chức máu tụ và mô xơ được kết lại ngay vị trí tổn thương, nhưng vì cấu trúc bao vật hang (bao cân trắng) là một cấu trúc đặc biệt rất dai và chắc nền phần mô sơ sẹo không thể thay thế được, do đó sẽ làm cho dương vật rất khó cương đủ cứng và gây đau mỗi khi cương. Do đó biện pháp điều trị hữu hiệu bệnh lý này là phẫu thuật để tránh tình trạng liệt dương bất lực về sau.

Để phòng bệnh, BS Hưng lưu ý mặc dù đây là bệnh không gặp thường xuyên nhưng không vì thế mà chủ quan. Các cặp vợ chồng/bạn tình không nên quan hệ ở tư thế khó và xoay hướng liên tục đột ngột, nếu sinh hoạt ở tư thế nữ ở trên thì phải luôn cảnh giác đề phòng, tránh việc bẻ, vặn “súng” khi cậu nhỏ đang cương cứng hay khi thủ dâm.

Huyền Anh

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !