Đề cao giáo dục hòa bình trong thời bình

Ngày 21/11 tại TPHCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM đã tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam.
Đề cao giáo dục hòa bình trong thời bình - ảnh 1

Những con hạc giấy do Sadako Sasaki, học sinh lớp 6, nạn nhân của bom nguyên tử gấp khi đang trên giường bệnh chống lại căn bệnh ung thư. Sadako tin rằng, nếu em gấp được 1.000 con hạc giấy thì em sẽ khỏi bệnh, thế nhưng em đã qua đời trước khi thực hiện được giấc mơ của mình. Sau cái chết của Sadako, tượng đài Hòa bình cho trẻ em đã được xây dựng tại công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam khẳng định, 43 cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam là những chiến tranh vì độc lập, chủ quyền của đất nước, đồng thời là vì hòa bình mà họ khao khát được hưởng.

Phó Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM  Ryusaki Ai cho biết, là quốc gia duy nhất chịu sự hủy diệt của chiến tranh hạt nhân, dựa trên những trải nghiệm của chính mình, Chính phủ Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ kêu gọi “Không sử dụng vũ khí hạt nhân” với nội dung mong muốn quốc tế và thế hệ tương lai kế thừa những chứng thực từ thảm họa gây ra do việc sử dụng vũ khí hạt nhân đối với những nạn nhân của loại vũ khí này - những nhân chứng của sự hủy diệt do vũ khí hạt nhân gây ra.

Đến từ Nhật Bản, ông Michio Hakariya, nạn nhân trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử tại Nagasaki đồng thời là đại sứ đặc biệt tuyên truyền về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân không giấu được xúc động chia sẻ những cảm nhận của ông khi chứng kiến quả bom nguyên tử dội xuống thành phố của mình, khi đó ông Michio Hakariya mới lên 8 tuổi. 

Hai người bạn thân của ông đã chết trong đúng ngày đó và 4 trong 6 anh em của ông đã chết vì ung thư sau chiến tranh. Hơn ai hết, ông hiểu rất rõ những thảm họa gây ra cho con người do việc sử dụng vũ khí hạt nhân, vì thế, chấm dứt sử dụng vũ khí hạt nhân, giữ vững nền hòa bình là mong mỏi của tất cả các dân tộc trên thế giới.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh, hòa bình là một di sản vô cùng quý báu do các thế hệ đi trước “bàn giao” cho các thế hệ ngày nay và tương lai. Câu hỏi đặt ra là liệu tầng lớp trẻ sinh ra sau chiến tranh có nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của hòa bình không: “Để làm được việc đó, phải chăng chúng ta cần xác định nội hàm của văn hóa hòa bình thời hòa bình và lồng ghép văn hóa hòa bình trong cuộc sống, đấu tranh đẩy lùi mọi hình thức bạo lực từ trong gia đình đến nhà trường và xã hội. Đi đôi với văn hóa hòa bình, cần xây dựng và đề cao giáo dục hòa bình từ cấp một đến đại học với bộ môn Hòa bình học như đã có ở không ít trường đại học trên thế giới”.

Bạch Dương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !