DBSK, Super Junior từng bị bóc lột như thế nào?

DBSK, Kara, Super Junior, Rainbow... là những cái tên đều đã phải trải qua quãng thời gian sóng gió vì "hợp đồng nô lệ".

DBSK

DBSK, Super Junior từng bị bóc lột như thế nào? - ảnh 1
DBSK đã bị chia đôi.

DBSK được coi là cái tên khơi nguồn cho việc đưa hợp đồng nô lệ của showbiz Hàn ra bóng tối. Tháng 7/2009, 3 trong 5 thành viên của DBSK là Micky, Hero và Xiah đã khởi kiện công ty quản lý SM Entertainment vì không thể chịu đựng thêm.

Thành lập năm 2003 với 4 thành viên 15 tuổi và 1 thành viên 17 tuổi, DBSK đã vươn lên là nhóm nhạc nổi tiếng nhất xứ Hàn. Năm 2008, các chàng trai được công nhận là nhóm nhạc Hàn có số lượng fan đông nhất thế giới. Năm 2009, DBSK tiếp tục được vinh danh khi là nhóm nhạc được chụp ảnh nhiều nhất.

Vào thời điểm khởi kiện, hợp đồng của DBSK với SM Entertainment có thời hạn là 13 năm với các điều kiện khác như chỉ được nghỉ khi cho phép và chỉ được nhận 2% doanh thu bán đĩa chia cho 5 người.

Vụ kiện kéo dài dai dẳng nhưng cuối cùng chiến thắng cũng đã thuộc về 3 người dám chống lại một hợp đồng mà họ cho là nô lệ trọn đời.

3 thành viên Micky, Hero và Xiah đã tách riêng lập nhóm mới mang tên JYJ. 2 thành viên còn lại là U-Know và Max tiếp tục hoạt động dưới cái tên DBSK.

Woo Sung Hyun

DBSK, Super Junior từng bị bóc lột như thế nào? - ảnh 2

Tháng 8/2010, giới ca sĩ Hàn tiếp tục có thêm chiến thắng trước hợp đồng nô lệ. Tòa án tối cao Hàn Quốc đã xử phần thắng thuộc về Woo Sung Hyun - hiện tại đang là thành viên của U-Kiss. Năm 2006, Sung Hyun ký một hợp đồng 10 năm với Ssing Entertainment, trong đó ghi rõ, con số 10 năm này không tính những lần nghỉ ốm hay thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bất kỳ sự vi phạm hợp đồng nào có thể khiến Sung Hyun phải đền gấp 2 hoặc 3 lần số tiền mà Ssing đã đầu tư. Năm 2008, chàng ca sĩ sinh năm 1991 này khởi kiện công ty quản lý.

Sau sự kiện của Sung Hyun và DBSK, chính phủ Hàn Quốc đã phải ban hành một bản hợp đồng "mẫu" để hỗ trợ các nghệ sĩ. Theo đó, hợp đồng của các công ty giải trí sẽ có thời hạn không được vượt quá con số 7 năm.

Han Geng (Han Kyung - Super Junior)

DBSK, Super Junior từng bị bóc lột như thế nào? - ảnh 3

Sinh năm 1984, Han Geng là một ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc. Anh chàng được mệnh danh là "Vua nhảy" và rất nổi tiếng ở quê nhà. Năm 2001, Han Geng được SM Entertainment tuyển chọn. 4 năm sau đó, anh gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là một thành viên Super Junior.

Tuy nhiên, tháng 12/2009, Han Geng khởi kiện công ty quản lý và đòi chấm dứt bản hợp đồng 13 năm. Han Geng chiến thắng và được tự do. Hiện tại, Han Geng đã trở về Trung Quốc và phát triển sự nghiệp solo.

KARA

DBSK, Super Junior từng bị bóc lột như thế nào? - ảnh 4

Tháng 1/2011, 3 trong số 5 thành viên của Kara khởi kiện công ty quản lý DSP Media, yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Bố mẹ của Nicole, Seung Yeon, Ji Young cho rằng trong khi DSP sung sướng với những khoản thu khổng lồ mà Kara mang lại thì 3 thành viên phải chịu cảnh chảy máu cam vì quá mệt mỏi. Có những ngày, các cô gái phải ngủ trong phòng tắm hơi vì không có đủ thời gian chợp mắt. Ngoài ra, DSP Media thường xuyên cắt giảm thu nhập của các cô gái mà không thông báo.

Tuy nhiên, sau một thời gian tranh cãi, Kara và DSP Media đã giảng hòa. Kara vẫn hoạt động với đầy đủ 5 thành viên cho đến ngày hôm nay.

Rainbow

DBSK, Super Junior từng bị bóc lột như thế nào? - ảnh 5

Trong một cuộc phỏng vấn, Rainbow tiết lộ họ đã phải làm việc liên tục trong 2 năm qua mà không có thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù chăm chỉ nhưng các cô gái vẫn khiến bố mẹ phải thất vọng vì số tiền mà họ kiếm được rất ít ỏi.

Rainbow là một nghệ sĩ có hợp đồng 7 năm với DSP Media.

Estrella Lin

DBSK, Super Junior từng bị bóc lột như thế nào? - ảnh 6

Tháng 8/2010, Estrella Lin khẳng định cô từng nhận được rất nhiều lời gạ tình để đổi lấy cơ hội gia nhập Kbiz. Cô ca sĩ người Đài Loan này cũng ấp ủ dự định phát hành cuốn hồi ký kể lại 3 năm "ngục tù" ở Hàn Quốc.

"Tôi phải tập vũ đạo 5 giờ mỗi ngày. Dù đầu gối tôi bị chấn thương, tôi cũng không được nghỉ, thay vào đó là tiêm thuốc giảm đau 2 tuần mỗi lần để tiếp tục tập luyện" - Estrella Lin phát biểu.

Hồng Giang

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !