Nhiều bệnh nhân đau bụng âm ỉ kéo dài nhưng không chịu tới bệnh viện khám bệnh, khi bệnh nặng tới kiểm tra thì đã quá muộn.
Hình ảnh khối u dạ dày sau khi cắt của bà G.
Ung thư gan di căn
Ông Nguyễn Văn T. 51 tuổi, trú tại Thái Bình, đến Bệnh viện K cơ sở 3 khám với các triệu chứng mệt mỏi, kém ăn, bụng hơi đau nhẹ.
Tuy nhiên, ông T. nghĩ rằng đây là bệnh lý bình thường nên không đi khám mà chỉ uống thuốc lá để dưỡng bệnh. Đến khi không ăn được, người gầy, da sạm ông mới đến bệnh viện.
Sau khi làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp CT, bác sĩ chẩn đoán ông T. bị ung thư gan đã có di căn. Ông T. vô cùng hoang mang vì trước đó không có biểu hiện gì, chỉ hơi đau âm ỉ bụng nhưng triệu chứng cũng nhanh hết. Ngoài ra, ông cũng không uống rượu nên khi được chẩn đoán ung thư, ông rất bất ngờ.
Hay trường hợp của bà Lê Thị G, 59 tuổi, trú ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cũng chịu sống chung với tình trạng đau bụng vùng thượng vị, da xanh, gầy sút, ăn uống kém mà không chịu đi khám sức khoẻ.
Bà G. bị đau bụng âm ỉ kéo dài khoảng gần 1 năm, gần đây thấy đau nhiều hơn nên mới đến bệnh viện để khám. Sau khi biết bị ung thư dạ dày, gia đình bà G đã rất bất ngờ.
Kết quả nội soi tiêu hóa bằng ống mềm cho thấy bệnh nhân bị loét sâu hang vị dạ dày, xâm lấn rộng, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào nhẫn.
Bà Lê Thị G đã được phẫu thuật cắt 4/5 dạ dày, nạo vét hạch, trong quá trình phẫu thuật nhận thấy khối u xâm lấn rộng vào thành đại tràng ngang, kíp mổ đã quyết định phẫu thuật kết hợp cắt đoạn đại tràng, nối phần còn lại của dạ dày với quai hỗng tràng.
Cuộc mổ thành công. Sau phẫu thuật 1 tuần, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, vết mổ khô, chỉ số sinh tồn ổn định.
Trường hợp của anh Vũ Ngọc Đường trú tại Long Biên, Hà Nội cũng tương tự. Anh Đường bị đau bụng âm ỉ lâu nhưng anh dấu vợ con, không cho ai biết. Cảm giác đau không nhiều, thi thoảng mới đau nên anh sống chung với nó. Đến khi đi ngoài ra máu kèm theo phân nhầy nhầy, anh Đường một mình đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả, nội soi dạ dày và đại trực tràng bác sĩ phát hiện anh bị ung thư đại tràng từ polyp. Đáng tiếc là anh không biết mình bị polyp đại tràng từ lâu, với triệu chứng đau bụng âm ỉ.
Cảnh báo sớm ung thư
Bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K trung ương, cho biết, đau bụng là triệu chứng của nhiều bệnh và là bệnh của bất cứ cơ quan nào vùng bụng. Về cơ bản đau bụng không nguy hiểm nhưng khi đau bụng kéo dài cần đến bệnh viện khám vì nó cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư.
Đau bụng được xem là dấu hiệu quan trọng của nhiều bệnh như ung thư gan, ung thư tuyến tuỵ, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng…
Hầu như khu vực ung thư đường tiêu hoá đều gây ra đau bụng. Nếu có triệu chứng đau bụng âm ỉ kéo dài cần đi kiểm tra thật sớm tránh bệnh nguy hiểm.
Đối với bệnh nhân ung thư tuyến tụy có thể xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng bụng trên và có thể đau lan sang cả phần lưng. Cơn đau do ung thư tuyến tụy thường đến và đi nhanh chóng ở giai đoạn đầu nhưng khi khối u lớn hơn, ở giai đoạn tiến triển, thì cơn đau có thể xuất hiện thường xuyên và kéo dài hơn.
Khi người bệnh ung thư tuyến tụy nằm nghỉ hoặc sau khi ăn, cơn đau thường bị trầm trọng hơn và người bệnh cũng có thể bị đau ở vùng gan, tuyến tụy hoặc túi mật nếu khối u đã lan rộng.
Nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện, bệnh đã ở giai đoạn muộn, lúc này họ mới giật mình vì triệu chứng đau râm ran vùng bụng thường bỏ qua. Điều này bác sĩ Căn cho rằng rất đáng tiếc. Để phòng chống ung thư, cách tốt nhất nên kiểm tra sức khoẻ 6 tháng 1 lần, lắng nghe cơ thể nếu có bất thường phải đi kiểm tra ngay.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.