Đặt lên bàn cân các ‘Cặp đôi hoàn hảo’ trước giờ G

Đêm chung kết “Cặp đôi hoàn hảo” diễn ra tối nay 12/5 là sự so kè của hai cặp Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ, Khương Ngọc – Mỹ Lệ. Tuy nhiên, Phan Đinh Tùng - Cát Phượng với ưu thế luôn xuất hiện mới mẻ cũng là một cặp đáng gờm.

So với mùa một, Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ hai thất bại một cách toàn tập, từ kịch bản nhàm chán đến dàn sao kém hot, kém chất lượng về chuyên môn. 3 cặp thí sinh vào đêm chung kết năm nay không quá xuất sắc nhưng đó cũng là những người nổi trội trong dàn sao năm nay. Tuy nhiên, không vì những lý do trên mà khán giả bớt tò mò về người chiến thắng trong đêm chung kết.

Khương Ngọc – Mỹ Lệ

Mặc dù rất hiếm khi họ dẫn đầu bảng điểm nhưng đây là cặp đôi được đánh giá cao về giọng hát. Mỹ Lệ - Khương Ngọc khiến khán giả liên tưởng đến Trấn Thành và Đoan Trang ở mùa thứ nhất, bởi ít lạm dụng chiêu trò, luôn tập trung tối đa về yếu tố chuyên môn.

Chính vì được đề cao chất giọng và sự dày dạn kinh nghiệm trên sân khấu của Mỹ Lệ nên các tiết mục thi của hai thí sinh này luôn bị chấm ở thang điểm khắt khe hơn. Đạo diễn Lê Hoàng và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương luôn đòi hỏi cao ở họ sự sáng tạo trong khâu chọn bài và dựng bài. Điều này đã khiến Mỹ Lệ không ít lần bức xúc về thang điểm của ban giám khảo.

Đặt lên bàn cân các ‘Cặp đôi hoàn hảo’ trước giờ G - ảnh 1

Lợi thế của họ là sự chắc chắn và giữ được phong độ ổn định. Với sự chỉ dẫn của “mỹ nhân ngư”, Khương Ngọc đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng tuần thi. Nam diễn viên Thiên mệnh anh hùng dù “biết hát” nhưng khi thử thách với các dòng nhạc khác nhau cũng lộ nhiều yếu điểm. Thay vì che khuyết điểm hát phô, Khương Ngọc biết khoe quãng giọng dày, khỏe ở những nốt cao. Ngoài hát, anh còn biết kết hợp diễn xuất tài tình trên sân khấu.

Mặc dù có nhiều lợi thế về giọng hát nhưng cặp đôi này lại thiếu sự ăn ý. Tuy điều đó đến nay đã được cải thiện ít nhiều nhưng do chất giọng khỏe và bản năng khi cầm mic, Mỹ Lệ rất khó khăn tiết chế giọng của mình, không ít lần cô bị các giám khảo nhắc nhở "lấn át" đàn em. Ngoài ra, các tiết mục của cặp đôi thiếu sự trẻ trung, tinh nghịch, đây cũng là lý do khiến họ ít có lượng tin nhắn bình chọn không cao so với Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ.

Năm ngoái, Đoan Trang và Trấn Thành dù nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhưng họ cũng không có tuần thi nào giành bình chọn cao nhất. Do vậy, nếu tiếp tục tỏa sáng, Mỹ Lệ và Khương Ngọc không khó để chiến thắng hai cặp còn lại.

Đặt lên bàn cân các ‘Cặp đôi hoàn hảo’ trước giờ G - ảnh 2
Đặt lên bàn cân các ‘Cặp đôi hoàn hảo’ trước giờ G - ảnh 3

Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ

Liên tục 5 tuần thi, cặp đôi được khán giả yêu thích nhất nhưng rõ ràng các tiết mục của họ đầu tư hoành tránh nhằm đánh mạnh vào tính giải trí hơn kỹ thuật.

Thanh Thúy cho thấy sự nỗ lực, nghiêm túc khi đến với cuộc thi. Cô thể hiện rõ sự tiến bộ trong giọng hát, dù đến giờ vẫn còn nhiều hạn chế. Nữ diễn viên cải thiện được đáng kể lỗi hát phô và chênh, lỗi nhịp. Tuy đã có tiến bộ nhưng giọng hát của Thanh Thúy không hề “dễ nghe” chút nào, nếu không muốn nói là ngang tai. Những tiết mục của cô và Dương Triệu Vũ ghi điểm nhờ có ê-kíp đứng sau dàn dựng hoành tráng, phong phú, sáng tạo, đặc biệt là kết hợp diễn xuất tốt của nữ diễn viên.

Có nhiều ý kiến liên tưởng cặp đôi này giống Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư năm ngoái vì dùng nhiều chiêu trò. Tuy nhiên, Thanh Thúy hát tốt hơn nhưng nữ diễn viên Đẻ mướn luôn khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhờ sự hóa thân phong phú như không ngại mang bộ răng hô để làm Thị Nở hay giả trai. Những đêm thi của Mr.Đàm và Kim Thư khiến khán giả cười “nghiêng ngả” và giám khảo khó có thể chê. Vậy nên, nói về độ “duyên” trên sân khấu thì họ vượt xa cặp “đàn em” Dương Triệu Vũ – Thanh Thúy.

Đặt lên bàn cân các ‘Cặp đôi hoàn hảo’ trước giờ G - ảnh 4

Ưu điểm của Thanh Thúy là dù hát dở nhưng không “lười” hát, bà mẹ một con luôn đặt mình vào những thử thách khó để vươt qua. Đây cũng là điều đáng ghi nhận. Ngoài ra, lợi thế của hai thí sinh này là sự trẻ trung, Dương Triệu Vũ lại có một lượng fan lớn nên tuần nào dù không quá xuất sắc nhưng vẫn trở thành Cặp đôi được yêu thích nhất. Họ cũng đảm bảo được tiêu chí của chương trình như sự hòa quyện và ăn ý khi song ca.

Dù có nhiều lợi thế để đăng quang ngôi vị Quán quân nhưng giọng hát còn nhiều hạn chế của Thanh Thúy khó được khán giả vui vẻ chấp nhận. Do đó, dừng lại ở top 2 cũng là một kết quả xứng đáng cho sự “lột xác” của nữ diễn viên từ đầu chương trình đến nay.

Cát Phượng – Phan Đinh Tùng

Rất khó để trở thành người chiến thắng nhưng cặp đôi diễn viên – ca sĩ này lại khiến khán giả nhớ nhất và ấn tượng nhất về Cặp đôi hoàn hảo mùa hai.

Xét về giọng hát, Cát Phượng yếu thế hơn Khương Ngọc và Thanh Thúy. Đôi khi khán giả khó phân biệt được cô hát hay hét, đặc biệt ở những nốt cao. Bù lại, cô cải thiện giọng hát chói tai của mình bằng khả năng gây cười trên sân khấu. Không cần sự hỗ trợ của vũ đoạn, sự hài hước, hóm hỉnh của nữ danh hài và Phan Đinh Tùng khiến khả giả thích thú. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn từng nhận xét “nếu không có cặp đôi này thì Cặp đôi hoàn hảo năm nay buồn lắm”.

Đặt lên bàn cân các ‘Cặp đôi hoàn hảo’ trước giờ G - ảnh 5

Do đó, khi không dùng chiêu trò mà biểu diễn thuần túy như những cặp khác, Cát Phượng và Phan Đinh Tùng liên tục rơi vào nhóm nguy hiểm. Trong đêm liveshow bán kết, nhiều khán giả lo lắng họ sẽ bị loại bởi số điểm ở phần thi thứ nhất kém xa các thí sinh khác, tuy nhiên, ngay khi trở lại với những dàn dựng hài hước, cặp đôi không khó để dành số điểm cao ngất, lội ngược dòng vào đêm chung kết.

Trong đêm chung kết diễn ra tối nay 12/5, bản thân Cát Phượng và Phan Đinh Tùng cũng không cố gắng tìm mọi cách để trở thành Quán quân. So với hai cặp đôi kia, tinh thần của họ có phần thoải mái hơn vì muốn cống hiến cho khán giả những tiết mục đáng nhớ.

Xuân Thu

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !