Đắp hỗn hợp hành tây và tỏi vào gan bàn chân có thải được độc tố?

Môi trường ô nhiễm, nỗi lo chất độc hại đưa vào cơ thể qua con đường ăn uống, khiến nhiều người tìm đến biện pháp tự thải độc. Hiện nay cư dân mạng đang lan truyền cách thải độc bằng hành tây và tỏi. Bác sĩ nói gì về cách này?
Đắp hỗn hợp hành tây và tỏi vào gan bàn chân có thải được độc tố? - ảnh 1

Tỏi và hành băm nhỏ, đun chín rồi đắp vào gan bàn chân - Đây là cách thải độc được nhiều người truyền tai nhau


Bài thuốc thải độc được nhiều người chia sẻ nhau trên mạng xã hội gồm tỏi và hành tây. 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bóc vỏ ngoài của hành tây và tỏi, cắt nhỏ chúng và để sang một bên.

Bước 2: Đổ nước vào một cái nồi nhỏ và đun sôi. Sau đó cho tỏi và hành tây vào nồi khuấy đều và đun trong khoảng 10 phút. Lưu ý, ước chừng lượng nước vừa đủ đun đến khi hành và tỏi sền sệt là được.

Bước 3: Để hỗn hợp nguội trong khoảng 20 phút. Tiếp theo, đổ hành và tỏi ở trung tâm miếng gạc dính. Nếu hỗn hợp còn nhiều nước, hãy bóp bỏ lượng chất lỏng dư thừa.

Bước 4: Dán miếng gạc tự dính lên lòng bàn chân, đặc biệt là ở chính giữa gan bàn chân. Cuối cùng, đeo thêm tất ở ngoài miếng dán để đảm bảo cố định chúng suốt đêm.

Sáng hôm sau, hãy tháo miếng dán ra khỏi bàn chân, bạn sẽ thấy số tỏi và hành đã chuyển sang màu đen. Điều đó cũng có nghĩa là bạn đã thanh lọc cơ thể thành công.

Cách làm này được chị Đinh Mai Lan trú tại Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội làm thử và chị Lan cho biết, tác dụng của biện pháp này hơn cả chị mong muốn.

Chị Lan cho biết, khoảng 1 năm nay chị cùng gia đình thực hiện đều đặn mỗi tuần một lần. Một lần chị làm cho cả gia đình 4 người lớn, 1 trẻ nhỏ 7 tuổi, với khoảng 2 củ hành tây nhỏ, 5 - 6 củ tỏi băm nhỏ, đun chín. Chị lấy khăn xô và đắp hỗn hợp đó vào bàn chân. Buổi tối đi ngủ chị không hề thấy khó chịu, có mùi như nhiều người nói mà còn thấy người khoẻ hơn. Cách làm này, chị Lan cho rằng tốt hơn cả việc mình uống các loại detox khác.

Về bài thuốc này, trao đổi với chúng tôi, lương y Vũ Quốc Trung cho biết đây là cách thải độc. Bình thường, chất độc của cơ thể sẽ được bài tiết qua 3 đường: đường tiêu hoá, đường tiểu tiện và đường mồ hôi. Với cách đắp tỏi và hành tây vào gan bàn chân, lương y Trung cho biết, đây là cách thải độc qua mồ hôi.

Nhiều người thấy bài thuốc thải độc này được chia sẻ trên mạng, vừa rẻ vừa dễ làm nên đã hỏi ý kiến ông, nhưng theo lương y Vũ Quốc Trung, mỗi người có một cách thải độc khác nhau và ngay cả chúng ta cũng không biết chất độc trong cơ thể mình có những chất nào.

Về quan điểm cá nhân, lương y Trung không đánh giá cao bài thuốc này bởi vì tỏi và hành tây không thể thải hết chất độc. Thay vì làm cách này, lương y Trung cho rằng mỗi người có thể thải độc bằng cách nấu nồi nước xông gồm các loại lá có tinh dầu. Cách này giúp cơ thể thải độc toàn diện và tốt hơn.

Đánh giá về công dụng của tỏi, lương y Trung cho biết, theo Đông y, tỏi có vị cay, tính ôn, hơi có độc, tác động vào 2 kinh can và vị. Tỏi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, chữa băng đới, trùng tích, huyết lỵ; Tẩy uế, thông khiếu, tiêu nhọt, hạch ở phổi, tiêu đờm, đầy chướng, đại tiện khó khăn, tả lỵ...

Theo cuốn "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam", giáo sư Đỗ Tất Lợi viết rằng thành phần chủ yếu của tỏi là chất kháng sinh alixin, hợp chất sunfua, có tác dụng diệt khuẩn rất mạnh...

Tuy nhiên, trước khi áp dụng cách làm trên, bạn cần hỏi ý kiến của bác sĩ bởi tỏi rất nóng, có thể gây bỏng. Nếu dùng trực tiếp, nhất là với phụ nữ và trẻ em có làn da nhạy cảm, có thể gây phỏng, đỏ rát da.
Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !