Đánh bom cảm tử tăng 94% trong năm 2014
Theo Haaretz, bản báo cáo của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Israel (INSS) cho thấy số vụ đánh bom cảm tử trên thế giới đã tăng 94% vào năm 2014 so với năm trước đó. Đã có 592 vụ xảy ra vào năm ngoái so với 305 vụ vào năm 2013. Những vụ tấn công này đã giết chết 3.400 người trong năm 2014, so với 2.200 nạn nhân của những vụ đánh bom liều chết vào năm 2013.
![]() |
Đánh bom cảm tử là một trong những tội ác man rợ nhất của chủ nghĩa khủng bố. |
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng con số trong báo cáo là những ước tính tương đối bởi với mỗi vụ đánh bom, họ cần ít nhất 2 nguồn tin để xác nhận rằng đó là những vụ đánh bom tự sát. Haaretz cho biết, theo các nhà nghiên cứu, việc tìm kiếm những nguồn thông tin đáng tin cậy thường rất khó khăn, cụ thể là ở Syria.
Trong năm 2014, đánh bom cảm tử tăng nhiều nhất ở Iraq, khi nơi này đã có đến 271 vụ tấn công so với 91 vụ diễn ra vào năm 2013. Yemen, Lebanon và Libya cũng có số vụ đánh bom liều chết tăng lên: ở Yemen có thêm 10 vụ tấn công còn ở Libya có thêm 1 vụ so với năm ngoái. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng các vụ đánh bom liều chết ở Syria vẫn giữ nguyên trong các năm 2013 và 2014, với 41 vụ đã xảy ra mỗi năm.
Đánh bom cảm tử khắp vùng Trung Đông đã tăng lên gấp đôi trong năm 2014, tăng từ 163 vụ trong năm 2013 đến 370 vụ trong năm 2014. Con số thương vong trong những vụ khủng bố này cũng tăng lên từ 1.950 người đến 2.750 người.
Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sự gia tăng vụ khủng bố dạng này có thể là do sự xuất hiện của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. Mặc dù các nhà nghiên cứu nói rằng tổ chức này hiếm khi nhận trách nhiệm đối với những vụ khủng bố liều chết, họ kết luận rằng IS đứng đằng sau phần lớn các vụ tấn công. Phần lớn những vụ tấn công này đều nhắm vào lực lượng an ninh Iraq, và nhiều vụ trong số đó được tiến hành bởi người nước ngoài.
Nhìn chung, 45% số vụ đánh bom cảm tử trong năm 2014 xảy ra ở Iraq. Điều này không có gì ngạc nhiên bởi Iraq luôn có tình hình an ninh bất ổn và có nhiều vụ khủng bố liều chết. Thực tế, theo số liệu của Viện An ninh và Khủng bố ở Chicago (CPOST), gần nửa số vụ đánh bom liều chết trên toàn thế giới từ năm 2004 đến 2009 diễn ra ở Iraq.
Số vụ đánh bom cảm tử ở Iraq đã lên đến 300 vụ vào năm 2007, cùng thời điểm xung đột tôn giáo đạt mức đỉnh điểm ở nước này. Tuy vậy, khi xung đột giảm bớt trong những năm tiếp theo, số vụ đánh bom liều chết cũng giảm đi.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.