Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh

"Đệ nhất mỹ nhân" giả gái đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm với nam ca sĩ điển trai khi cả hai cùng vượt qua thử thách của đồng tiền, tìm lại tình yêu.

Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh

Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh

Đan Trường đem lòng yêu thôn nữ Hoài Linh.

Hoài Linh là danh hài thứ hai trong showbiz Việt được gắn với thương hiệu "xuất quỷ nhập thần", sau nghệ sĩ Thành Lộc. Anh đã khẳng định được đẳng cấp và kinh nghiệm diễn xuất khi liên tục biến hóa thành các cô gái với tính cách, số phận khác nhau trong liveshow giả gái cuối cùng tối 28/12 tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM).

Dựa vào câu chuyện về bảy nàng tiên ngày xưa, tác giả Văn Long đã chuyển thể câu chuyện thành Nàng tiên ngổ ngáo. Qua đó, Hoài Linh đã diễn xuất linh hoạt trong thân phận của nhiều người phụ nữ. Khi anh là tiên nữ xinh đẹp trên trời được Ngọc Hoàng yêu quý, lúc chua ngoa với thân phận bà cô xấu xí, ế chồng, rồi biến thành cô thôn nữ hiền lành, cô vũ công hát hay, sành điệu.

Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh
Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh
Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh
Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh
Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh

Bằng các thủ pháp gây cười rất riêng, Hoài Linh đã giúp khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với các thân phận khác nhau trong vở kịch. Ngoài ra, đêm diễn còn các nghệ sĩ là Chí Tài, Tấn Beo, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Thanh Thủy, Phi Phụng, Văn Long, Lê Hoàng... Ca sĩ Đan Trường tuy lần đầu tham gia diễn kịch, nhưng những gì anh thể hiện trong vai một bồi bàn đã khẳng định ưu thế của một diễn viên trẻ đẹp nhiều tiềm năng. Anh đã thu hút khán giả bằng nét diễn xuất tinh tế mộc mạc.

Cuối chương trình, Hoài Linh chia sẻ đây là vai diễn cuối cùng của anh. Nhiều khán giả đã thể hiện sự ngạc nhiên và bày tỏ tình cảm, sự động viên cho anh bằng những mẫu giấy nhỏ kẹp trong bó hoa mang lên sân khấu tặng khiến anh và những bạn diễn rất xúc động.

Sau giờ trình diễn, nhiều khán giả vẫn nán lại bên hông nhà hát, để được gặp một Hoài Linh bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Nhiều cụ già, nhất là các chị em phụ nữ, ai cũng muốn nắm lấy tay anh để cám ơn một vai diễn xuất thần. Với vai diễn giả gái lần này, Hoài Linh đã thật sự ghi thêm một điểm son ấn tượng vào bộ sưu tập giả gái. Đây cũng là một cái kết có hậu cho hàng loạt vai diễn để đời của anh. Chương trình còn một đêm diễn nữa vào tối nay (29/12) tại sân khấu Trống Đồng.

Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh
Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh
Đan Trường hát rất ngọt bên 'thôn nữ' Hoài Linh

Trong các vai diễn khác nhau, Hoài Linh luôn tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Quang cảnh cung đình và lễ hội bàn đào.

Nàng tiên Út rất được Ngọc Hoàng yêu thương.

Dùng mỹ nhân kế với hai vị thần Thuận Phong Nhĩ và Lý Thiên Nhãn để mở cửa trời xuống trần gian.

Cảnh tắm tiên và gặp được ý trung nhân của nàng tiên Út.

Khi Ngọc Hoàng biết chuyện bèn sai Lý Tịnh (Trường Giang) xuống hạ giới bắt nàng tiên Út về trời.

Bị Ngọc Hoàng đầy xuống trần gian và hoá thành một phụ nữ xấu xí, ế chồng.

Bèn có một chàng trai lạ xuất hiện và ba cô ế chồng chia nhau ra chăm sóc chàng trai.

Thấy hoàn cảnh đáng thương, Ngọc Hoàng cho nàng tiên Út hoá thân thành thôn nữ và được chàng trai nghèo - Đan Trường đóng - đem lòng thương yêu.

Vì nghèo, cô gái quê đã trở thành vũ nữ còn Đan Trường trở thành bồi bàn trong một quán bar.

Vô tình gặp lại người yêu nơi làm việc - trong quán bar, cả hai rơi vào hoàn cảnh éo le. Đan Trường mất người yêu, "nàng" Hoài Linh bị đại gia Tấn Beo đánh đập.

Sau một thời gian xa cách, họ găp lại nhau.

Hoài Linh bị fan vây kín.

LÊ TUẤN - LỮ

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !