Dân góp tiền làm đường nông thôn

Dù không được tỉnh hay huyện chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng 2 năm qua người dân thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tự bỏ tiền túi mở 4km đường giao thông kiên cố.

Không hô hào, nêu khẩu hiệu suông

Ông Nguyễn Đình Hồng- Trưởng thôn Hoàng Diệu nói về hiệu quả làm NTM, đó là chi bộ thôn ra chủ trương rồi giao quyền tự quyết cho chính người dân, nhờ đó đã thu hút người dân tự đóng góp tiền bạc, công sức. “Kiêng kị” nhất là hô hào bằng khẩu hiệu, khi khởi công thì ầm ĩ kèn trống xong rồi bỏ đó dân sẽ mất tin”- ông Hồng chia sẻ.

Dân góp tiền làm đường nông thôn - ảnh 1
Người dân thôn Hoàng Diệu góp tiền thi công đường giao thông nông thôn.

Ông Hồng cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chép chi tiết từ cuối năm 2011 đến nay, trong đó nổi bật nhất là kết quả phong trào làm giao thông nông thôn. Sau 2 năm, thôn Hoàng Diệu đã cải tạo, mở rộng 4km đường giao thông lầy lội bằng nền cứng và đổ bê tông.

Mỗi con đường đi qua ngõ, qua vườn, người dân đều tự nguyện hiến đất. Đến nay đã có trên 5.000m2 đất của dân được hiến để mở rộng các công trình giao thông và phúc lợi xã hội. Bà con còn đóng góp trên 500 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để thi công. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Yên đã tự chặt bỏ cây ăn quả trong vườn và hiến trên 300m2 đất để thôn mở rộng đường đáp ứng tiêu chuẩn 3,5m.

Ông Hồng cho biết thêm, 4km đường giao thông trong thôn được mở rộng làm mới chỉ trong 2 năm qua chủ yếu từ nguồn vốn dân đóng góp, xã chỉ hỗ trợ 80 tấn xi măng/km. Theo tính toán, cứ mỗi km đường, 1 khẩu đóng góp 300.000 đồng và hàng chục ngày công. Tất cả các công đoạn đều tự dân bàn, dân hạch toán nên đồng thuận và rất tin tưởng, không có tình trạng khiếu nại xảy ra. Cùng với làm đường giao thông, hệ thống kênh mương cũng được kiên cố hóa với trên 2,2km, giúp đưa nước tưới thuận lợi về vùng đất gần 10ha đã chuyển đổi sang chuyên sản xuất hoa màu.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến Phạm Văn Long: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Anh vừa có thông báo chọn thôn Hoàng Diệu là điển hình đi báo cáo ở Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ông Nguyễn Tiến Đạt- Trưởng thôn Lê Lợi, xã Kỳ Tiến cho biết: “Phải thừa nhận rằng cách làm NTM của thôn Hoàng Diệu rất khác, không theo lối mòn và quan trọng là rất được dân ủng hộ, cán bộ thôn chúng tôi cũng phải sang thôn Hoàng Diệu học hỏi cách làm”.

Bài học quý từ huy động sức dân

Theo Trưởng thôn Nguyễn Đình Hồng, cả thôn chỉ có 226 hộ với trên 900 nhân khẩu, trong khi đó chỉ có 62ha đất sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống của người dân không có gì khấm khá. Do đó, việc huy động sức dân làm NTM là một thách thức cho cán bộ thôn, vì vậy đòi hỏi từ bí thư đến thôn trưởng phải sâu sát từng hộ gia đình, từng hoàn cảnh, tránh tình trạng tạo áp lực cho người dân trong quá trình huy động đóng góp. Cụ thể, đối với các hộ gia đình khó khăn thì đưa ra chính sách giảm các khoản tiền đóng góp, đồng thời dãn thời gian thu ra nhiều đợt, sau đó đưa các chính sách này ra cuộc họp ở thôn tự dân bàn, dân quyết.

Ông Võ Công Minh (68 tuổi)- nguyên cán bộ Huyện ủy Kỳ Anh, nay nghỉ hưu sống tại thôn Hoàng Diệu cho biết: Dù không được chọn là điểm xây dựng NTM, nhưng 2 năm qua ở thôn Hoàng Diệu ghi nhận hiệu quả lớn trong huy động sức dân làm giao thông nông thôn. Mấu chốt của những thành quả đó là sự đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của cán bộ thôn. Tạo được sự đồng thuận của người dân nên trong quá trình làm, nhiều hộ còn tự nguyện đóng góp thêm tiền để ủng hộ phong trào của thôn.

Ông Phạm Văn Long- Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến cho biết: Cách làm NTM bằng huy động nội lực của thôn Hoàng Diệu rất sáng tạo, đặc biệt là cán bộ thôn như ông Nguyễn Đình Hồng (nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân xã) rất sâu sát, trách nhiệm và am hiểu từng hộ dân. Cách làm NTM của thôn Hoàng Diệu là bài học quý cho xã để nhân rộng.

Việt Phú

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !