Đắk Lắk: Nhiều khu du lịch 'đắp chiếu', ngành Du lịch lên phương án 'an toàn tới đâu mở cửa tới đó'

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề ở Đắk Lắk, trong đó có ngành du lịch. Hiện nhiều khu du lịch vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài". Trước tình hình này, Sở VH-TT&DL đã lên kế hoạch phục hồi ngành du lịch.

Khu du lịch "cửa đóng then cài"

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại TP Buôn Ma Thuột những khu di lịch “có tiếng” như Suối Ong, Đồi Trầm, Buôn Ko Tam… đều đang trong tình trạng “cửa đóng then cài” vì chưa thể hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thậm chí, như khu du lịch sinh thái Suối Ong (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột), một phần diện tích nơi đây đã trở thành nơi tập kết sắt thép với khung cảnh ngổn ngang, đìu hiu đến thê thảm.

 

{keywords}
 
{keywords}
Khu du lịch Suối Ong trở thành nơi tập kết sắt, phế liệu.

Tại khu du lịch Đồi Trầm (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), dù đang đóng cửa nhưng một vài nhân viên vẫn túc trực tại đây để dọn dẹp, tu sửa lại các hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp để chờ ngày được mở cửa trở lại.

Anh Nguyễn Huy Bát, đại diện khu du lịch Suối Ong chia sẻ, từ đầu tháng 5/2021 đến nay khu du lịch phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nhân viên của khu du lịch phải tìm việc khác để làm.

Theo anh Bát, dịch bệnh gây ra khó khăn chung, doanh nghiệp phải đóng cửa là điều tất yếu. Vì thế, trong quá trình đóng cửa nghỉ dịch, anh đã lên phương án trùng tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất để hạn chế thiệt hại.

“Muốn khôi phục du lịch thì phải chờ đến khi khống chế được dịch. Nếu chấp nhận sống chung với dịch, mở cửa du lịch thì phải tiêm phủ đủ liều vắc xin mới tính đến chuyện mở cửa. Hiện, chúng tôi cũng chưa được chích vắc xin, nên chưa dám nghĩ đến việc mở cửa đón khách”, anh Bát cho hay.

{keywords}
Khu du lịch Kotam, một trong những điểm đến “có tiếng” tại Đắk Lắk cũng đóng cửa im lìm.

An toàn tới đâu mở cửa tới đó

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk, cho biết, qua thống kê, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 người hoạt động tại 226 cơ sở lưu trú và 25 điểm du lịch.

Hiện tại, Sở đã xây dựng phương án về kế hoạch phục hồi ngành du lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 tại tỉnh còn diễn biến phức tạp, độ phủ vắc xin chưa đạt yêu cầu, ngành du lịch vẫn chưa thể hoạt động trở lại và vẫn phải chờ các hướng dẫn từ cấp trên.

Cũng theo bà Hiếu, trong kế hoạch, Sở tính toán đến tháng 12/2021 sẽ kích hoạt các khách sạn từ 1-5 sao. Đồng thời, dự kiến đến tháng 2/2022 sẽ tiêm phủ vắc xin Covid-19 cho khoảng 1.000 người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, các cơ sở lưu trú. 

Bà Hiếu cho biết thêm, khi đã tiêm phủ được vắc xin Covid-19 cho lực lượng hoạt động trong ngành du lịch, Sở mới tính đến phương án “an toàn tới đâu mở cửa tới đó”. Sở VH-TT&DL tỉnh sẽ chủ động cập nhật các địa chỉ du lịch xanh bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội khác nhau để du khách nắm bắt.

{keywords}
Khu du lịch Đồi Trầm đìu hiu chưa biết ngày nào mới mở cửa hoạt động lại.

Đồng thời, khi có điều kiện mở cửa trở lại, Sở VH-TT-DL sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, làm “bà đỡ” cho ngành du lịch như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, liên kết với các tỉnh, vùng để xúc tiến quảng bá các mô hình du lịch, chuỗi sản phẩm, ký kết với các hãng hàng không, có chính sách dành cho các doanh nghiệp lữ hành…

Ngoài ra, Sở VH-TT&DL sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá các mô hình du lịch, chuỗi sản phẩm, liên kết với các tỉnh, vùng du lịch lân cận để kích cầu du lịch.…

Theo bà Hiếu, du lịch Đắk Lắk có ưu thế khi cảnh quan sạch đẹp, không khí trong lành, hài hòa với thiên nhiên, giá thành lại ở mức trung bình, ổn định, các khu du lịch cũng không để xảy ra tình trạng “chặt chém” khách. Tuy nhiên, điểm trừ của du lịch Đắk Lắk là chuỗi tổng hợp nhà hàng-khách sạn không cùng điểm vui chơi tại một khu du lịch. Do đó, du khách phải đến chơi một nơi rồi di chuyển đến địa điểm khác để ăn uống và tìm chỗ ngủ nghỉ.

Bà Hiếu khẳng định: “Vấn đề cốt lõi bây giờ là phải tiêm phủ vắc xin Covid-19 cho toàn dân nói chung và ngành du lịch nói riêng. Nếu không đảm bảo độ bao phủ vắc xin thì tất nhiên ngành du lịch vẫn gặp khó”.

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, hiện lượng vắc xin Covid-19 phân bổ về địa phương còn ít, tỉ lệ tiêm mũi 1 chưa đạt 50% dân số.

Trần Nhân

 

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.