Đắk Lắk: Còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác đào tạo nghề
![]() |
Lễ khai giảng một lợp đào tạo tiếng đi nước ngoài |
Về điều kiện, sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đã có sự thống nhất, đồng bộ, phân cấp hợp lý từ trung ương đến địa phương và được cụ thể bằng các cơ chế, chính sách quy định để triển khai thực hiện.
Hoạt động đào tạo lao động nông thôn đã phát triển được nhiều mô hình hiệu quả có thu nhập cao, góp phần tuyên truyền mạnh mẽ đến người dân lao động về vai trò quan trọng của đào tạo nghề nghiệp trong đời sống xã hội.
Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cũng gặp rất nhiều tồn tại, khó khăn. Trong đó, chế độ hỗ trợ thanh niên có thẻ học nghề từ tháng 9/2015 đến năm 2017 chưa được thanh quyết toán cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/2/2017 nên chưa bố trí được ngân sách trong năm 2017. Tỷ lệ tuyển sinh chưa đạt mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra, tuyển sinh trình độ cao đẳng mới chỉ đạt 66%, trình độ trung cấp đạt 35,5% kế hoạch năm đề ra.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo nghề tại Đắk Lắk được xác định là do nhận thức của người dân về giáo dục nghề nghiệp chưa chuyển biến mạnh mẽ, đa số vẫn chọn vào học đại học.
Bên cạnh đó, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố mới sáp nhập, hợp nhất, do đó, các đơn vị đang thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự làm ảnh hưởng đến hoạt động của các trung tâm.