Đã thành lập xong Hội đồng trọng tài vụ Philippines kiện Trung Quốc
Ông Thomas Mensah (ngoài cùng bên trái) |
Ông Thomas Mensah hiện nay đã thôi việc ở ITLOS nhưng vì kinh nghiệm cũng như uy tín của ông nên ITLOS đã quyết định bổ nhiệm ông đứng đầu Hội đồng trọng tài cùng với 5 người khác với hy vọng sẽ sớm giải quyết dứt điểm những tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc đối với một số khu vực thuộc vùng biển Tây Philippines (Biển Đông).
Hôm 25/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez đã xác nhận chủ tịch ITLOS Shunji Yanai đã chính thức ký quyết định bổ nhiệm ông Mensah hôm 21/6 đồng thời cũng gửi thư thông báo cho Philippines về sự bổ nhiệm này trong cùng ngày.
Ban đầu, ITLOS dự định bổ nhiệm ông Chris Pinto người Sri Lanka nhưng ông này đã xin rút lui do có vợ là người Philippines nên không đảm bảo tính khách quan.
Ông Mensah năm nay 81 tuổi, đã từng giữ chức Chủ tịch ITLOS từ năm 1996 đến năm 1999. Hiện nay ông đang giữ chức Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế về Luật Biển. Trước khi tham gia thành lập ITLOS hồi năm 1996, Thomas Mensah cũng đã từng có hơn 20 năm làm việc tại Tổ chức Hàng hải quốc tế có trụ sở tại London với tư cách là cố vấn pháp lý và Trợ lý Tổng thư ký. Ông Mensah cũng đã từng giảng dạy tại trường Đại học Hàng hải thế giới trong gần 10 năm.
Danh sách Hội đồng trọng tài cho vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc:
Thẩm phán Thomas Mensah (quốc tịch Ghana) – Chủ tịch
Thẩm phán Rüdiger Wolfrum (quốc tịch Đức) – Thành viên
Thẩm phán Stanislaw Pawlak (quốc tịch Ba Lan) – Thành viên
Thẩm phán Jean-Pierre Cot (quốc tịch Pháp) – Thành viên
Thẩm phán Alfred Soons (quốc tịch Hà Lan) – Thành viên
Theo các nhà chức trách Philippines, việc đưa Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển là việc “đặng chẳng đừng” và nó chỉ diễn ra “sau khi Philippines đã quá mệt mỏi với những giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp đàm phán hòa bình trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc”.
Philippines cho biết, họ sẽ yêu cầu Hội đồng trọng tài của ITLOS ra phán quyết coi “những tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển Tây Philippines là vô hiệu. Trong khi đó, đến lúc này Trung Quốc vẫn phủ quyết mọi đề nghị tham gia vụ kiện do Philippines khởi đầu. Nhưng theo Phụ lục số VII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển thì việc Trung Quốc có quyết định tham gia hay không vào vụ kiện sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình xem xét và ban bố các phán quyết.