Đà Nẵng: Xử lý nghiêm người đến BV Bạch Mai, bar Buddha mà không khai báo

Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm những người từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (TP HCM) từ ngày 10/3 đến nay, và cả những người biết có người đã từng đến hai nơi này trong thời gian nêu trên mà không khai báo.

Ngày 30/3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có Công văn 2011/UBND-VHXH gửi Sở Y tế, Công an TP và UBND các quận, huyện, xã, phường yêu cầu rà soát các trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (TP HCM) và xử lý các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch.

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Theo UBND TP Đà Nẵng, căn cứ diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước hiện nay, đặc biệt là tình trạng số người nhà trên cả nước đến chăm sóc, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và người dân, du khách đến quán bar Buddha (TP HCM)khá nhiều nên có nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dẫn đến lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng các địa phương khác.

Để chủ động ngăn ngừa và kịp thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Công an TP và các đơn vị chức năng rà soát kỹ, yêu cầu các công dân cư trú, lưu trú, tạm trú trên địa bàn quản lý đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha từ ngày 10/3 đến nay phải thực hiện khai báo ngay cho chính quyền địa phương.

“Những người biết có người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha trong thời gian nêu trên cũng phải thực hiện báo cáo với chính quyền địa phương. Những trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật!” – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh trong Công văn 2011/UBND-VHXH ngày 30/3.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các văn bản, chủ trương của Chính phủ, Thành ủy, UBND TP về phòng, chống dịch; tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả xử phạt về UBND TP trước 17h hàng ngày.

HẢI CHÂU

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !