Đà Nẵng: Mời GS Nguyễn Tài Thu dạy châm cứu cai nghiện ma túy
![]() |
Theo GS Nguyễn Tài Thu, điều kiện duy nhất để được châm cứu cai nghiện là: phải tự nguyện muốn bỏ ma túy. |
Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho hay, hiện trên địa bàn TP có 1.888 người nghiện ma túy, tăng 248 người so với cuối năm 2013. Trong đó số sử dụng ma túy tổng hợp lên tới 1.232 người (chiếm 65,3%); sử dụng heroin 412 người (chiếm 21,8%), còn lại là sử dụng các loại ma túy khác.
![]() |
GS, TS Nguyễn Tài Thu vào thăm và nói chuyện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng ngày 3/8/2014 (Ảnh do Ths, BS Bùi Thị Mai Hiên, BV Y học cổ truyền Đà Nẵng cung cấp) |
“Hiện con nghiện sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng và chiếm tỉ lệ cao, trong khi ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng “đá” thường tạo ra ảo giác mạnh và kéo dài sẽ làm cho người sử dụng không kiểm soát được nhận thức và hành vi, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Nếu không có biện pháp quản lý, kiểm soát sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự” – Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo bác sĩ Nguyễn Út, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, hiện có 78% người nghiện heroin trên địa bàn được thu dung điều trị thay thế bằng methadone.
Tuy nhiên methadone chỉ có tác dụng đối với người nghiện heroin mà hoàn toàn “bó tay” với người nghiện ma túy tổng hợp. Chưa kể, sắp tới việc sử dụng methadone để điều trị thay thế cũng phải xã hội hóa khi không còn tài trợ của các dự án nước ngoài và kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS ngày càng giảm.
Trước tình hình đó, bác sĩ Nguyễn Út cho biết, Đà Nẵng đang triển khai phương pháp điều trị cắt cơn nghiện ma túy bằng châm cứu. Sở Y tế đã giao Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức khóa tập huấn để GS, TS Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Châm cứu Thế giới, nguyên Viện trưởng Viện Châm cứu Việt Nam vào truyền nghề theo lời mời của lãnh đạo TP.
Tại hội nghị bàn biện pháp phòng chống ma túy do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 20/8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí để GS, TS Nguyễn Tài Thu vào huấn luyện. Đội ngũ tham gia khóa tập huấn càng đông càng tốt để sau này hỗ trợ thêm cho phương pháp điều trị cắt cơn nghiện ma túy.
Theo kế hoạch, trung tuần tháng 9/2014, nhận lời mời của lãnh đạo Đà Nẵng, GS, TS Nguyễn Tài Thu sẽ khai giảng lớp truyền nghề châm cứu với chuyên đề “Điện châm cứu điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy” tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng trong thời gian một tuần. Bệnh nhân có nhu cầu điều trị có thể liên hệ với bệnh viện qua số điện thoại 0988.372.227.
Nghị lực của người nghiện có ý nghĩa quyết định
Theo bác sĩ Nguyễn Út, hiện trên thế giới có rất nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị ma túy. Đơn cử như cai khô (không làm gì hết, cứ nhốt cho tới khi hết nghiện), giảm dần (cho uống giảm liều dần dần đến khi không còn dùng thuốc), phẫu thuật, thôi miên, điện châm, sử dụng chất đối kháng, sử dụng chất thay thế, đông y châm cứu...
Hiện ở Đà Nẵng chỉ mới triển khai phương pháp cai nghiện tập trung tại Trung tâm 05 – 05 và điều trị thay thế bằng methadone, còn các phương pháp khác chưa có điều kiện làm.
“Người ta cho rằng nghiện ma túy là một bệnh não mãn tính, khó chữa và có đặc tính dễ tái nghiện. Để điều trị phục hồi cho người nghiện ma túy đòi hỏi không chỉ tình thương, sự thấu cảm đối với người nghiện mà còn phải kiên nhẫn và phải có kiến thức về cai nghiện ma túy.
Việc tìm kiếm mô hình điều trị cho người nghiện ma túy rất khó khăn vì không có một mô hình cai nghiện chung nào thích hợp với mọi người nghiện. Mô hình điều trị tốt cho người này chưa chắc đã phù hợp với người khác.
Nguyên tắc cơ bản của phương pháp điều trị hiệu quả là làm thế nào phương pháp đó đáp ứng được tính chất và yêu cầu đa dạng của người nghiện chứ không đơn thuần là việc sử dụng ma túy của họ. Thuốc và các phương pháp y học cũng chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ cắt cơn nghiện. Đây chỉ là giai đoạn đầu của quá trình cai nghiện.
Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa có một loại thuốc hay một phương pháp tối ưu nào để đáp ứng được mong mỏi của xã hội về cai nghiện và chống nghiện ma túy. Nghị lực của người nghiện cùng sự chia sẻ, yêu thương, hỗ trợ của gia đình và cộng đồng vẫn là yếu tố quyết định để cai nghiện thành công” – bác sĩ Nguyễn Út nhấn mạnh.
“Cơ chế cai nghiện ma túy của châm cứu khá đơn giản: khi dùng ma túy, cơ thể sẽ ngừng sản xuất chất morphin. Khi cắt đột ngột nguồn từ ngoài vào, cơ thể chưa thích ứng, khiến lượng morphin nội sinh thiếu hụt gây hiện tượng lên cơn. Châm cứu sẽ kích thích để cơ thể tự sản xuất đủ morphin nội sinh đáp ứng các chức năng sinh lý.
Vì vậy, từ ngày thứ 4, thứ 5 trở đi (liệu trình cai 7 ngày), sẽ không còn các chứng trạng của nghiện ma túy như trước điều trị (theo Tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng cai theo ICD-10F và hội chứng tạng phủ của đông y). Người nghiện bắt đầu ăn ngon miệng và tăng cân, không còn cảm giác nhớ thuốc, lấy lại được giấc ngủ sinh lý.
Theo GS Nguyễn Tài Thu, điều kiện duy nhất để được châm cứu cai nghiện là: phải tự nguyện muốn bỏ ma túy. Sau thời gian điều trị với các liệu trình cần thiết, bệnh nhân có thể duy trì hiệu quả bằng 3 lần châm cứu/tuần để ngăn ngừa triệt để khả năng tái nghiện”.
(Ths.BS Bùi Thị Mai Hiên, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng)

