Đà Nẵng: Không thay đổi địa điểm thi pháo hoa quốc tế

Như tin đã đưa, ngày 12/9, UBND TP Đà Nẵng tổng kết 5 năm tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC. Tại đây, đã có một số ý kiến đề xuất nên chọn địa điểm mới cho các đội quốc tế trình diễn, vì địa điểm cũ (từ cảng Sông Hàn ở bờ Đông bắn pháo ra giữa sông Hàn) sau nhiều năm tổ chức có thể đã... quá cũ!

Đà Nẵng: Không thay đổi địa điểm thi pháo hoa quốc tế

>> Từ 2013, pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 năm một lần!

Đà Nẵng: Không thay đổi địa điểm thi pháo hoa quốc tế

Địa điểm tổ chức các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng vẫn giữ nguyên từ cảng Sông Hàn bắn ra giữa sông - Ảnh: HC

Đổi mới không phải là "đổi cho có cái mới"!

Theo đó, một số ý kiến đề nghị đưa lên bán đảo Sơn Trà để trình diễn pháo hoa, một số khác cho rằng nên đưa lên phía sau Đài Tưởng niệm trên đường 2/9, một số khác nữa đề xuất nên tổ chức bắn pháo hoa từ trên sà lan đậu giữa sông Hàn (ở đoạn giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn), và cũng có cả ý kiến đề nghị đưa ra vịnh Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa từ sà lan đậu trên biển như kiểu "Lễ hội Ánh sáng Vancouver" ở Canada...

Hầu hết các ý kiến này đều lấy lý do người dân, du khách sẽ bị nhàm chán sau nhiều năm liên tục xem pháo hoa chỉ ở một chỗ. Ngoài ra, giới am hiểu cũng "phỏng đoán" các đề xuất chuyển đổi vị trí tổ chức DIFC có thể do tác động từ chủ đầu tư các dự án du lịch ở khu vực bán đảo Sơn Trà, Đài Tưởng niệm... Nếu cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế được đưa đến gần khu vực dự án của các chủ đầu tư này thì họ sẽ hưởng lợi không nhỏ.

Tuy nhiên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh yêu cầu khi tính chuyện chuyển địa điểm tổ chức DIFC sang nơi khác phải cân nhắc thật kỹ chỗ cho người dân, du khách đứng xem pháo hoa là ở đâu? Nếu không sẽ rất lúng túng chứ không hề đơn giản.

Theo ông, tổ chức bắn pháo hoa ở bán đảo Sơn Trà mới nhìn thì có vẻ đẹp nhưng địa thế ở đây dốc đứng nên khó có thể chứa được một lượng lớn đến hàng chục ngàn người đứng xem pháo hoa. Tương tự, nếu đưa xà lan ra sông Hàn tổ chức bắn pháo hoa giữa cầu Sông Hàn với cầu Rồng thì chỗ cho người dân đứng xem ở đâu? Phải chứng minh cho được lượng người xem có đông hơn khi tổ chức ở địa điểm cũ hay không?

"Đem ra biển bắn cũng đứng ở đâu để xem? Tôi nói lại sà lan để bắn pháo hoa trên biển không hề đơn giản. Các nước làm việc này quen rồi còn mình không có kinh nghiệm mà cũng "lơn tơn" bắt chước, mò ra biển bắn rồi chập điện này nọ lung tung thì "tắt tiếng ca" luôn. Trình đó của họ chuyên nghiệp ghê lắm rồi, đừng thấy họ làm rồi cũng tưởng là mình làm được!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Theo ông, việc tổ chức DIFC ở vị trí cũ vẫn có nét đẹp riêng và rất thuận lợi. Bãi bắn là cảng Sông Hàn rất rộng rãi. Ngoài các khán đài chính và các khoảng không gian rộng thoáng ở hai bên bờ sông thì các cầu Sông Hàn, Thuận Phước thoả mãn cho lượng người xem không nhỏ. Hơn nữa, các nhà cao tầng đang nối tiếp nhau mọc lên hai bên bờ sông Hàn cũng đáp ứng đáng kể nhu cầu xem pháo hoa của người dân và du khách...

"Muốn sáng tạo thì phải đẹp hơn, thuận lợi hơn chứ nếu chỉ vì thấy bắn một chỗ lâu quá có thể nhàm chán rồi đổi chỗ khác mà tệ hơn thì không được. Về mặt nguyên tắc, đổi mới phải tốt hơn cái cũ, chứ không phải đổi cho có cái mới nhưng cuối cùng số luợng người xem ít hơn, không đẹp hơn. Vì vậy tôi đề nghị điểm bắn chính thức vẫn là ở địa điểm cũ" - ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh.

Đà Nẵng: Không thay đổi địa điểm thi pháo hoa quốc tế

Đà Nẵng sẽ có chính sách khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí thể thao biển - Ảnh: HC

Nuôi gà chưa lớn thì khoan... mài dao!

Liên quan đến các hoạt động phụ trợ hiện vẫn còn khá nghèo nàn trong các dịp diễn ra DIFC, ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu lãnh đạo Sở VH-TT-DL nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển các loại hình vui chơi giải trí thể thao biển để góp phần đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân và du khách trong các dịp lễ hội, nhất là lễ hội pháo hoa.

Ông dẫn ra trường hợp cụ thể của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Huy Khánh hiện đảm nhận hầu hết dịch vụ thể thao tại các bãi biển Đà Nẵng. Đơn vị này đã đầu tư rất lớn tổ chức các dịch vụ thể thao như mô-tô nước, dù lượn, phao chuối, lặn biển ngắm san hô, câu cá cùng ngư dân... phục vụ du khách. Đây là những loại hình còn rất mới mẻ đối với du lịch Đà Nẵng nên đơn vị phải hết sức nỗ lực mới có thể duy trì hoạt động, song chưa nhận được hỗ trợ từ chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, với mức sống và tập quán của người dân Đà Nẵng hiện nay thì đơn vị nào tổ chức các loại hình vui chơi giải trí thể thao biển đều phải chấp nhận giai đoạn đầu lỗ 5 - 10 năm liền chứ không thể có lãi ngay. Nhưng nếu có thêm các cơ sở vui chơi giải trí, khi tới những ngày lễ hội như pháo hoa thì sẽ thêm dù lượn, dù bay... giúp cho bộ mặt biển Đà Nẵng thêm phần tươi tắn!

"Cứ bảo biển nghèo, không có vui chơi giải trí nhưng anh có tạo điều kiện cho họ đâu mà bảo vui chơi giải trí? Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người ta hoạt động thì mới sôi động lên được. Làm vui chơi giải trí thể thao biển giai đoạn đầu lỗ chứ không phải dễ đâu. Ông phải khuyến khích người ta cái chuyện đó!"- ông Nguyễn Bá Thanh nhắc nhở Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Ngô Quang Vinh.

Đặc biệt, ông yêu cầu lãnh đạo Sở nghiên cứu, đề xuất thẳng lên Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP việc miễn tiền thuê đất trong bao nhiêu năm để đưa ra Thường trực Thành uỷ họp, xử lý nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp. "Nuôi gà mới chút chút, chưa chi đã mài con dao sắc lẹm thì gà sợ quá không lớn lên được đâu! - ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Đến sáng 13/9, PV Infonet được ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty Huy Khánh cho biết, chỉ vài giờ sau cuộc họp tổng kết 5 năm tổ chức DIFC, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng đã gọi điện đề nghị ông làm văn bản đề xuất để trình lên lãnh đạo TP theo hướng mà ông Nguyễn Bá Thanh đã chỉ đạo!

HẢI CHÂU

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !