Đà Nẵng đề nghị không vay vốn ODA, dùng nội lực xây nhà máy nước Hòa Liên

Tại cuộc họp chiều 16/2, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị Chính phủ giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên từ nguồn nội lực chứ không vay vốn ODA!
Đà Nẵng đề nghị không vay vốn ODA, dùng nội lực xây nhà máy nước Hòa Liên - ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh kiểm tra tình hình thiếu nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ (Ảnh: HC)

Theo nguồn tin của Infonet, chiều 16/2, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã có cuộc họp với lãnh đạo các Sở KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng và Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên.

Tại cuộc họp, các Sở, ngành đều thống nhất báo cáo, trước đây Dawaco chưa cổ phần hóa, ngân sách TP không đủ đáp ứng nên đặt vấn đề xây dựng nhà máy nước Hòa Liên theo hình thức đối tác công tư (PPP) có sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện nay Dawaco đã cổ phần hóa, có điều kiện huy động và đầu tư vốn từ nội lực trong phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng cấp nước.

Theo đề xuất của Dawaco, tổng mức đầu tư nhà máy nước Hòa Liên chỉ 1.243,71 tỉ đồng so với mức đầu tư phía Nhật đưa ra là 5.400 – 5.600 tỉ đồng; giá nước thương phẩm 4.500 đồng/m3 so với giá nước phía Nhật đưa ra là 5.600 đồng/m3. Đặc biệt, trước tình hình thiếu nước của Đà Nẵng đang ngày càng cấp thiết, Dawaco có thể triển khai thực hiện dự án từ quý 4/2017 và bàn giao đưa vào vận hành quý 4/2019, trong khi phía Nhật dự kiến năm 2019 mới xây dựng và đến đầu năm 2022 mới đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, các ý kiến phân tích tại cuộc họp cũng chỉ rõ, hiện Dawaco đang quản lý tất cả các nhà máy nước trên địa bàn, có sẵn mạng lưới cấp nước cùng bộ máy điều hành nên nếu thực hiện dự án nhà máy nước Hòa Liên sẽ thuận lợi hơn trong việc khớp nối, cũng như cung ứng nước sẽ kịp thời hơn.

Trên cơ sở đề xuất của UBND TP Đà Nẵng, tại cuộc họp chiều 16/2, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét việc giao Dawaco thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên bằng nguồn nội lực. Đồng thời giao các sở, ngành hữu quan soạn thảo văn bản báo cáo với Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan về việc không sử dụng nguồn vốn ODA cho dự án này.

Trao đổi với PV Infonet vào tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Căn cứ đề nghị của Dawaco và các sở, ngành liên quan, TP Đà Nẵng sẽ có báo cáo giải trình, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Dawaco là đơn vị hiện quản lý các nhà máy nước hiện hành và mạng lưới đường ống, cũng đủ khả năng đầu tư nhà máy nước Hòa Liên. Tuy nhiên về phía đối ngoại, phía Nhật Bản cũng có đề nghị tài trợ như đã biết.

Trên cơ sở đó, Đà Nẵng sẽ đề nghị Chính phủ xem xét điều kiện của TP hiện nay nhu cầu nước rất căng thẳng. Nếu đầu tư trong nước sẽ có ưu điểm là nhanh hơn, thủ tục cũng nhanh gọn hơn và thời gian đưa nhà máy nước Hòa Liên đi vào hoạt động sớm hơn; còn nếu dùng vốn ODA thì thời gian sẽ kéo dài hơn, khiến TP phải đương đầu với những khó khăn về việc cấp nước cho người dân trong thời gian sắp tới.

TP Đà Nẵng sẽ phân tích cả mặc lợi và không lợi của hai phương án: Phía Nhật Bản viện trợ không hoàn lại gần 50 triệu USD và để cho nhà đầu tư Nhật tham gia dự án với việc đầu tư trong nước. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất Chính phủ xem xét cái nào sẽ có lợi hơn để có quyết định chính thức!”.

HẢI CHÂU

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.