Đà Nẵng chọn năm 2014 là “Năm Doanh nghiệp”

Đó là tuyên bố của ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại buổi tọa đàm “Cải tiến môi trường đầu tư và thu hút FDI vào TP Đà Nẵng” được Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng và Câu lạc bộ FDI Đà Nẵng tổ chức tối 5/12

Theo ông Văn Hữu Chiến, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng đã quyết định chọn năm 2014 là “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng” để lãnh đạo TP và các ngành của địa phương tập trung sự quan tâm chỉ đạo, điều hành xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn phát triển.

Đà Nẵng chọn năm 2014 là “Năm Doanh nghiệp” - ảnh 1
Buổi tọa đàm "Cải tiến môi trường đầu tư và thu hút FDI vào TP Đà Nẵng” tổ chức tối 5/12 (Ảnh: HC)

Ngay trong quý 1/2014, lãnh đạo TP Đà Nẵng sẽ tổ chức cuộc họp hết sức quan trọng với các ngành và các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm bàn chương trình hành đông cụ thể trong “Năm Doanh nghiệp 2014”, tìm kiếm những giải pháp mới để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng tại cuộc tọa đàm, hiện TP có 279 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 3,31 tỉ USD, giải quyết hơn 38.000 việc làm. Phần lớn các dự án hoạt động có hiệu quả, đóng góp vào ngân sách và kim ngạch xuất khẩu của TP. Trong 9 tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp FDI ở Đà Nẵng đã xuất khẩu hàng hóa ước đạt 654 triệu USD, nộp thuế bằng 204% so với cùng kỳ năm 2012.

“Không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thị trường và các hoạt động dịch vụ khác mà các doanh nghiệp FDI còn đem đến các mô hình quản lý tiên tiến, phương thức kinh doanh hiện đại, có tác động lan tỏa đến các doanh nghiệp trong nước trong việc đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp FDI đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo và môi trường đầu tư của TP Đà Nẵng” – ông Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, ông Văn Hữu Chiến cũng nêu rõ, trong 11 tháng đầu năm 2013, Đà Nẵng chỉ thu hút được 36 dự án FDI đăng ký cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 47 triệu USD, quy mô trung bình của mỗi dự án chỉ khoảng hơn 1,3 triệu USD; số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp FDI đang hoạt động đạt hơn 244 triệu USD. So với tổng vốn cấp mới và tăng thêm của cả nước trong năm 2013 đạt trên 20 tỉ USD thì lượng vốn vào Đà Nẵng trong năm nay còn nhỏ bé. Đà Nẵng chỉ xếp thứ 17/53 tỉnh, thành thu hút FDI.

Đà Nẵng chọn năm 2014 là “Năm Doanh nghiệp” - ảnh 2
Các doanh nghiệp FDI phát biểu ý kiến với lãnh đạo TP Đà Nẵng tại buổi tọa đàm (Ảnh: HC)

Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế trong việc thu hút vốn FDI vào Đà Nẵng cũng được Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến chỉ rõ. Đó là sự thiếu hụt nguồn cung ứng nguyên vật liệu, công nghiệp phụ trợ và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; chi phí vận chuyển hàng hóa cao; quỹ đất trong các KCN của TP còn ít; tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây chưa được khai thác có hiệu quả; các thủ tục hành chính, thuế, hải quan vẫn cần tiếp tục được cải thiện…

“Việc thu hút vốn FDI vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của TP và làm thế nào để tăng sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một điều trăn trở đối với chính quyền TP” – ông Văn Hữu Chiến nói. Từ đó ông bày tỏ mong muốn của lãnh đạo TP Đà Nẵng được ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để hoàn thiện chính sách quản lý, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng năng động, hiệu quả.

Riêng đối với “Năm Doanh nghiệp 2014”, ông Văn Hữu Chiến cho biết, lãnh đạo TP và các ngành của Đà Nẵng sẽ có trách nhiệm tập trung vào vấn đề phát triển doanh nghiệp, cùng đồng hành tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc của doanh nghiệp và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các doanh nghiệp nước ngoài cũng như trong nước tiếp tục phát triển hơn nữa.

Tạo đà để từ “Năm Doanh nghiệp 2014”, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn sẽ ngày càng đi lên, góp phần đưa Đà Nẵng lên đúng với tầm mà Kết luận 75-KL/TW (ngày 12/11/2013) của Bộ Chính trị đã nêu là xây dựng Đà Nẵng trở thành một một trong những đô thị lớn của cả nước, một trung tâm KT – XH lớn của miền Trung, tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

HẢI CHÂU

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.