Cứu sống bệnh nhân bị giòi sống lúc nhúc trên đầu
![]() |
Hình ảnh giòi được gắp ra từ đầu bệnh nhân. |
Bác sĩ Nguyễn Đức Anh, khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức chia sẻ những hình ảnh hiếm gặp về một ca lâm sàng có giòi sống lúc nhúc trên đỉnh đầu trong diễn đàn bác sĩ nội trú. Bệnh nhân là Phạm Văn L. (28 tuổi, Nghệ An).
Bệnh nhân sau đó được chuyển mổ cấp cứu, làm sạch tổ chức mủ và gắp nốt những ký sinh trùng còn lại. Sau mổ 2 ngày, bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô và được chuyển về bệnh viện tỉnh Nghệ An điều trị.
Theo bác sĩ Đức Anh, trường hợp anh L. mắc bệnh do bị nhiễm trùng vết mổ, dẫn đến mưng mủ rồi bị ruồi đẻ trứng vào ổ mủ trên đỉnh đầu. Rất may ổ nhiễm trùng và giòi nằm hoàn toàn ngoài màng cứng ngay dưới da đầu.
Bác sĩ Lương Quốc Chính – admin diễn đàn bác sĩ nội trú cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, rất may bệnh nhân đã hồi phục trở lại.
Bác sĩ Đức Anh phân tích, ấu trùng ký sinh trong cơ thể động vật có vú còn được gọi là myiasis. Thuật ngữ này xuất hiện từ năm 1840 do Frederick William Hope nêu lên khi mô tả một số trường hợp ở Jamaica. Tuy nhiên điều kiện xuất hiện bệnh này đã được biết đến từ trước đó khi Ambroise Paré mô tả giòi ở các vết thương hở.
Ở các nước phát triển, myiasis thường xuất hiện ở vật nuôi và gây nhiều thiệt hại về kinh tế. Còn myiasis ở người rất hiếm gặp, chỉ có một số trường hợp được thông báo ở Mỹ và châu Âu.
Bệnh thường gặp ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi mà điều kiện sống thấp và khó tiếp cận với các dịch vụ y tế. Bệnh xuất hiện khi côn trùng đẻ trứng vào vết thương hở.