Cuộc sống sang chảnh của "nữ hoàng phim cấp 3" Hong Kong sau khi giải nghệ

Từ nàng Á hậu bị ghẻ lạnh vì đóng phim nóng, Diệp Ngọc Khanh đã đường hoàng trở thành phu nhân đại gia nhờ mối tình chỉ vỏn vẹn 6 tháng.
Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ
Mới đây theo trang On, người đẹp Hong Kong Diệp Ngọc Khanh đang có một cuộc sống viên mãn khi quyết định chuyên tâm chăm lo gia đình, không có ý định tái xuất làng giải trí dù được một số nhà sản xuất mời. Diễn viên cho biết các con không muốn cô về Hong Kong đóng phim vì nhớ mẹ. Trước đây, khi nhắc tới Diệp Ngọc Khanh, chắc hẳn sẽ không ít người sẽ nghĩ ngay đến một mỹ nhân nóng bỏng, sexy với phong cách táo bạo nổi tiếng đi kèm tai tiếng.
Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ
Diệp Ngọc Khanh sinh năm 1967. Năm 18 tuổi, cô đã sở hữu nhan sắc kiều diễm. Cô tham gia cuộc thi Người đẹp châu Á của đài ATV và giành ngôi Á hậu 2, con đường tiến vào làng giải trí rộng mở. Sau vài năm sự nghiệp làng nhàng không khởi sắc, Diệp Ngọc Khanh đã đưa ra quyết định vô cùng táo bạo: Dấn thân vào làng phim cấp 3.
Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ

Diệp Ngọc Khanh nổi lên như một trong những nữ thần của dòng phim nóng. Kết thúc giai đoạn đóng phim nóng, Diệp Ngọc Khanh tham gia nhiều bộ phim mang tính nghệ thuật cao để thể hiện thực lực diễn xuất. Người đẹp để lại ấn tượng qua vài bộ phim như "Roof of a View", "Hoa hồng trắng" , "Anh hùng xạ điêu: Đông thành tây tựu".... Cô từngđược đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại hai giải Kim Mã và Kim Tượng.

Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ
Bỏ qua quá khứ nhiều tai tiếng, Diệp Ngọc Khanh từ bỏ làng giải trí để làm vợ đại gia ngay khi đang trên đỉnh cao. Năm 1996, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn với tỷ phú người Mỹ gốc Hoa Hồ Triệu Minh, người đàn ông cô mới chỉ quen biết có 6 tháng. Cặp đôi lần đầu gặp nhau trong 1 bữa tiệc của bạn rồi phải lòng nhau.
Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ
Kể từ khi kết hôn, việc kinh doanh của họ Hồ ngày càng phất lên. Sự thật là Diệp Ngọc Khanh đã trợ giúp chồng không ít.Cô sinh cho ông xã doanh nhân ba con gồm một gái, hai trai.
Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ
Hiện tại, Diệp Ngọc Khanh có một cuộc sống viên mãn trong biệt thự kiểu lâu đài ở Long Island, New York, di chuyển bằng máy bay riêng mỗi lần đi xa. Hai người còn có hàng chục siêu thị, 1 ngân hàng, 2 máy bay riêng, vô số bất động sản và còn hoạt động cả trong lĩnh vực khách sạn, ẩm thực, du lịch, công nghệ cao...
Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ
Trong số ba người con của Diệp Ngọc Khanh, cô con gái lớn Hồ Chỉ Hân đang được giới truyền thông rất quan tâm. Hồ Chỉ Hân sinh năm 1999, năm nay tròn 19 tuổi. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp của người mẹ nổi tiếng. Dù con gái lớn được một số công ty giải trí mời hợp tác song vợ chồng Diệp Ngọc Khanh từ chối, không muốn con vào showbiz.
Cuộc sống sang chảnh của 'nữ hoàng phim cấp 3' Hong Kong sau khi giải nghệ
Năm nay đã ngoài 50 tuổi, Diệp Ngọc Khanh vẫn giữ được vóc dáng thon gọn sau khi sinh ba người con cho đại gia. Người đẹp có một cuộc sống viên mãn khiến không ít người phải ghen tỵ.
T.K/VNN
Từ khóa: người đẹp Hong Kong Diệp Ngọc Khanh sao Hong Kong

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !