Cục phó Cục Phòng, chống HIV/AIDS: Thật bất bình khi bạo hành trẻ có HIV
![]() |
Trẻ em nhiễm HIV tại trung tâm Linh Xuân bị bảo mẫu bạo hành. (Ảnh TTO) |
Ths. Hoàng Đình Cảnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/ AIDS – Bộ Y tế cho biết, theo quy định, những trung tâm chăm sóc và bảo trợ trẻ em, trong đó có trẻ nhiễm HIV là do Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.
Về phía y tế, sau khi làm các kết quả xét nghiệm, nếu trẻ dương tính sẽ được gửi vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Những cháu này được ngành y tế chăm sóc, khám điều trị và cấp thuốc định kỳ, miễn phí.
Để động viên và chăm sóc các cháu được tốt hơn, ông Cảnh cho biết, trong những ngày lễ Tết thiếu nhi như 1/6, rằm trung thu, ngày khai trường, Tết Nguyên đán… các tổ chức, đơn vị trực thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS sẽ đến tặng quà cho các cháu. Động viên tinh thần tặng quà, cơ sở vật chất cho trung tâm để nuôi dưỡng cho các cháu được tốt hơn.
Ông Cảnh thông tin thêm, Cục Phòng chống HIV/AIDS sẽ kiểm tra lại thông tin cụ thể sau đó sẽ có các biện pháp can thiệp để giúp đỡ trẻ bị nhiễm HIV được hưởng những chính sách và chăm sóc thỏa đáng của xã hội.
Từ năm 2006, VN đã thực hiện chương trình theo dõi và điều trị trẻ em nhiễm HIV. Chương trình được triển khai ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi trung ương bằng việc mở phòng khám ngoại trú cho trẻ nhiễm HIV.
Nhờ đó trẻ nhiễm HIV được theo dõi, điều trị đúng phác đồ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Năm 2008 Việt Nam có thêm chương trình phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con nên việc theo dõi, điều trị cho trẻ nhiễm HIV càng thuận lợi và tốt hơn.
Các bà mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con sau khi điều trị ARV để sinh ra được những đứa con khỏe mạnh còn trường hợp trẻ không may mắn nhiễm HIV vẫn được chăm sóc y tế tối đa. Đến thời điểm này, trẻ bị nhiễm HIV sống lâu nhất đã được 20 tuổi.