Cực lạ cỗ Rằm tháng Giêng hàng trăm chiếc bánh bao đào tiên hồng rực

Một tháp bánh bao đào tiên có giá 1,3 triệu đồng, còn một đĩa cũng lên tới 160.000-180.000 đồng... Bánh bao đào tiên đang gây sốt, được mọi người tranh nhau đặt mua về cúng Rằm tháng Giêng.

Ngoài những mâm cỗ chay, bánh bao đào tiên đang cực kỳ hút khách, được nhiều người đặt mua về cúng Rằm tháng Giêng. Trên thị trường, bánh bao đào tiên được rao bán tràn ngập.

Cụ thể, tháp bánh bao có giá từ 90.000 đồng đến 1,3 triệu đồng tùy số lượng bánh, còn khi bày đĩa giá dao động từ 50.000-180.000 đồng/đĩa. Một số nơi bán 8.000-13.000 đồng/chiếc,...

Loại bánh bao này có hình thức giống hệt quả đào tiên. Bên trong lớp vỏ bánh là các loại nhân đỗ xanh, nhân sen nhuyễn hoặc bánh chay không nhân. Phần lớn các chủ hàng đều quảng cáo là hàng handmade nên khách muốn mua thường phải đặt trước.

Bánh bao đào tiên được rao bán tràn ngập trên mạng xã hội

“Có màu sắc khá bắt mắt, lại là loại quả biểu trưng của tuổi thọ nên đào tiên ngoài được chọn mua về cúng Rằm tháng Giêng, nhiều người còn mua đi lễ chùa”. Chị Đào Thanh Phượng - một đầu mối bán bánh bao đào tiên ở Thanh Xuân (Hà Nội) - nói và cho biết, từ mùng 9 tháng Giêng đến nay, chị đã bán khoảng 10.000 chiếc. Khách mua về cúng Rằm thường chọn mua theo hộp 15 cái, giá 180.000 đồng; còn khách mua lễ chùa hay mua tháp bánh đào tiên, giá 1-1,3 triệu đồng/tháp.

Các chủ hàng khác cũng thừa nhận, do nhu cầu mua đồ chay đi lễ chùa và cúng Rằm tháng Giêng nên dịp này họ bán vài ngàn chiếc bánh bao đào tiên.

Một tháp bánh bao đào tiên handmade có giá khoảng 1,3 triệu đồng

“Ngày 14 tháng Giêng, tôi nhập 3.000 chiếc về mà không đủ bán. Một số khách đặt muốn lấy ngay trong ngày đành phải từ chối, hẹn sáng hôm Rằm trả hàng”, chị Hạnh Dung - một đầu mối bán bánh bao đào tiên ở Hoài Đức (Hà Nội), chia sẻ.

Một số chủ lò bánh bao handmade tiết lộ, số lượng khách đặt bánh bao đào tiên tăng đột biến nên họ đã ngừng nhận đơn hàng từ ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Lượng đơn quá tải khi khách đặt tới cả vài ngàn chiếc bánh bao đào tiên mỗi ngày.

Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Phạm Thị Thơ - đầu mối chuyên bỏ sỉ bánh bao đào tiên ở Lào Cai, cho biết, bánh bao đào tiên có hai loại: loại handmade do các bếp bánh tự làm và bánh bao (loại hơi dài giống hình lá sen) phần lớn là hàng nhập từ Trung Quốc.

Đầu mối bỏ sỉ tiết lộ loại bánh bao đào tiên có hình giống chiếc lá sen là hàng Trung Quốc, được bỏ sỉ với giá khoảng 3.000 đồng/chiếc

Vỏ bánh bao đào tiên của Trung Quốc cũng mềm, có vị ngọt nhẹ, nhân bên trong thường là nhân đỗ xanh, sen nhuyễn. Hạn sử dụng 9 tháng nếu bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh, còn bảo quản ngăn mát thì chỉ được được 1 tháng.

Theo chị Thơ, chị bỏ sỉ theo thùng. Mỗi thùng có 20 gói, mỗi gói có 12 chiếc bánh bao đào tiên. Tính ra giá khoảng 3.000 đồng/chiếc bánh bao loại này.

Khách sỉ thường lấy từ 3-5 thùng, có khách lấy cả 20-30 thùng. Tính trung bình dịp này mỗi ngày chỉ bỏ sỉ khoảng 20.000-30.000 chiếc bánh bao đào tiên.

Mặt hàng này phải bảo quản lạnh nên hàng không có sẵn. Sau khi khách đặt các chị mới báo phía đầu mối bên Trung Quốc chuyển hàng sang. Thế nên khách bán lẻ thường đặt nay thì mai sẽ có hàng, chị cho hay.

Châu Giang

Từ khóa: bánh bao đào tiên Rằm Tháng Giêng lạ

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.