Hải Phòng duy trì hiệu quả mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

Tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, lực lượng CSGT Hải Phòng ra quân tại cổng trường, hướng dẫn phụ huynh đưa, đón con đậu đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho học sinh...

Ngày 13/12, Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng cho biết,  song song với việc triển khai hiệu quả các hoạt động chung tay bảo đảm an sinh xã hội, tuổi trẻ phường Thượng Lý (Hồng Bàng) đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hồng Bàng phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cổng trường THCS Ngô Gia Tự.

Nhờ đó, trong Tháng Thanh niên năm 2022, hưởng ứng “Ngày hội hiến máu tình nguyện” do Quận đoàn tổ chức, đơn vị đã thu được 30 đơn vị máu chất lượng bổ sung vào ngân hàng dự trữ máu của thành phố.

Đáng chú ý, tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, Đoàn phường đã chỉ đạo Chi đoàn Trường Tiểu học Ngô Gia Tự và Chi đoàn Trường THCS Ngô Gia Tự ra quân tại cổng trường, hướng dẫn phụ huynh đưa, đón con đậu đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia giao thông tại khu vực cổng trường.

Cùng với đó, 9 tháng qua, Ban Chấp hành Đoàn phường đã chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức 15 buổi ra quân tổng vệ sinh, quét vôi gốc cây, thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng trên mặt hè; xóa quảng cáo bẩn, rao vặt trái phép trên các bờ tường, gốc cây, cột điện tại các tuyến đường, ngõ thanh niên tự quản vào các ngày “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn phường. Các hoạt động trên đã thu hút trên 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt đã chủ động bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, chốt điểm trên các tuyến giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn và kịp thời giải tỏa ùn ứ giao thông, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về TTATGT. Trong đó tập trung xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện trên đường trong cơ thể có nồng độ cồn; dừng xe, đỗ xe trái quy định...

Trong tuần, các đội, trạm trực thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã kiểm tra, xử lý 888 trường hợp vi phạm quy định về TTATGT với 224 người lái xe ô tô, 545 người điều khiển xe môtô và 119 người sử dụng xe đạp điện vi phạm.

Đơn vị đã ra quyết định phạt tiền theo lỗi 1,36 tỷ đồng; tạm giữ 200 xe mô tô và tước giấy phép lái xe 116 trường hợp. Tuy nhiên, trong tuần vẫn xảy ra 2 vụ TNGT đường bộ, làm chết 1 người; giảm 1 vụ và giảm 1 người chết so với tuần liền kề.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP Hải Phòng, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp do việc thi công các công trình trọng điểm của thành phố và nhu cầu vận tải vào dịp cuối năm. Hiện trạng vào giờ cao điểm hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, TNGT tại các nút giao thông khu vực nội thị và trên các tuyến đường trọng điểm 356, 359, Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Tô Hiệu, Lạch Tray, Bạch Đằng...

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !