'Cột mốc 23' gây cười theo phong cách Châu Tinh Trì

Được nhắc đến là bộ phim mang tính chất liêu trai, ly kỳ, nhưng yếu tố hài hước, tâm lý xã hội trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quốc Duy sẽ giúp khán giả thoải mái, xả stress trong dịp đầu năm mới.

'Cột mốc 23' gây cười theo phong cách Châu Tinh Trì

>>Phim 'Cột mốc 23': Nóng vừa đủ để không bị cắt
>>Hé lộ cảnh nóng trong phim 'Cột mốc 23'

'Cột mốc 23' gây cười theo phong cách Châu Tinh Trì

Tạo hình của Huy Khánh trong phim.

Nội dung Cột mốc 23 xoay quanh nhân vật Nhã Trang, 23 tuổi, bị chẩn đoán mang khối u trong não và không sống được bao lâu. Trang từ bỏ cuộc sống sang trọng bên cạnh người yêu giàu có, tìm đến một ngôi chùa hẻo lánh để ở. Tại đây, cô đã gặp những con người mới, hiểu được giá trị thực của cuộc sống và tình yêu trước khi khám phá một bí mật lớn có liên quan đến số tuổi và số phận riêng.

Không gian nghệ thuật của phim có màu đỏ ớt. Chàng nhiếp ảnh gia lãng tử đã chụp hình nude cho cô gái đang độ tuổi thanh xuân dưới nền đỏ tươi sáng. Tuy nhiên, phim không tràn ngập cảnh nóng như những thông tin trước đó. Các góc quay kín đáo vẫn chuyển tải được tinh thần của câu chuyện là nhờ ám ảnh dục tình mà tìm ra sức sống.

'Cột mốc 23' gây cười theo phong cách Châu Tinh Trì

Huy Khánh và Quốc Cường đang trao đổi về một cảnh quay.

'Cột mốc 23' gây cười theo phong cách Châu Tinh Trì

Thân Thúy Hà trong vai bà bán ớt.

'Cột mốc 23' gây cười theo phong cách Châu Tinh Trì

Một cảnh nóng trong phim.

Bên cạnh, Cột mốc 23 còn thu hút nhờ những chuyện bí ẩn, thôi thúc khán giả tìm hiểu bí mật từ con số 23, điều gì xảy ra trong căn lều ớt vắng vẻ, vì sao người phụ nữ mang ánh mắt đẹp, buồn và bí ẩn đến vậy? Tác giả đã giải quyết vấn đề bằng phong cách hài hước, lãng mạn thay vì nhát ma, nên phim hoàn toàn không u tối mà tràn đầy khát vọng, dễ gần với đời sống hiện nay. Đằng sau câu chuyện là thông điệp mang đậm tính nhân văn, đề cao giá trị của cuộc sống và nhắn nhủ mỗi người hãy trân trọng từng phút của cuộc đời.

Về phong cách hài, đạo diễn đã sử dụng lối phóng đại để tạo tiếng cười, một kiểu quen thuộc với khán giả Việt trong các phim của Châu Tinh Trì. Tuyến nhân vật phụ được xây dựng cũng nhằm mục đích gây cười, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

Trong đó, vai diễn ông chủ quán thịt chó của Huy Khánh rất sinh động, tự nhiên. Vai thám tử của Tiết Cương gây cười nhiều nhất bởi tạo hình khôi hài qua cách ăn mặc màu mè, mang ống nhòm, hành động luôn nghiêm trọng hóa vấn đề. Hay một số nhân vật khác trong phim như đạo sĩ bí hiểm, bà lão thầy bói... là đối tượng nhát ma người xem, nhưng chính họ lại làm bật ra tiếng cười thi vị.

Phim ra mắt tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/12.

Thanh Giang

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !