Công an Quảng Ninh tăng cường đảm bảo trật tự ATGT tuyến thủy nội địa

Thời gian trước Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát đường thủy – Công an Quảng Ninh tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách du lịch… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội  phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân 2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành giao thông của Nhân dân trên tuyến đường thủy nội địa.

Phòng Cảnh sát đường thủy tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông đường thủy.

Do đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thời gian trước Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản, vận tải hành khách du lịch, hành khách ngang sông từ các bờ ra xã đảo, theo tuyến cố định ở các địa bàn vận tải trọng điểm, các cảng, bến trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, chất cháy, nổ, pháo nổ, chất độc hại… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Thời gian trong và sau Tết Nguyên đán, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng và địa bàn có hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa, trong đó đặc biệt quan tâm, đảm bảo tuyệt đối an toàn các lễ hội: chùa Lôi Âm, đền bà Men, miếu Ông - miếu Bà…

Từ khi triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân 2023 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 70 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy, phạt tiền 157.5 triệu đồng (Phòng Cảnh sát đường thủy xử lý 40 trường hợp, Công an địa phương xử lý 30 trường hợp).

Trong các lỗi vi phạm, vi phạm về chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn: 4 trường hợp, vi phạm về trang bị không đủ số thiết bị phòng cháy chữa cháy: 5 trường hợp, vi phạm về đăng kí, đăng kiểm: 3 trường hợp, còn lại là các vi phạm khác.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy thường xuyên tuyên truyền, vận động trực tiếp với những người điều khiển phương tiện vận tải, phương tiện đánh bắt thủy hải sản chấp hành nghiêm Luật giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt chú ý quan sát khi lưu thông qua khu vực tuyến luồng giao cắt, nghiêm cấm không được đỗ, hành nghề đánh bắt hải sản trên luồng, trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo an toàn, dụng cụ cứu sinh.

Bên cạnh đó, người dân còn được tuyên truyền các quy định như không chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, mặc áo phao đúng quy định khi đi đò… đặc biệt là Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa.

Ông Phạm Đức Sản, thuyền trưởng tàu QN2123 cho biết: “Trên tuyến đường thủy, tôi quan tâm nhất là an toàn cho thuyền viên và phương tiện. Chúng tôi đi không vượt ẩu, tránh vượt ở nơi luồng lạch chật hẹp, đi đúng luồng”.

Còn ông Ngô Văn Nam, chủ tàu Bình An chia sẻ: “Chúng tôi đã được lãnh đạo cũng như cán bộ Phòng Cảnh sát đường thuỷ tuyên truyền và nhắc nhở nhiều quy định. Là chủ tàu, tôi đã quán triệt tất cả anh em, thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành đúng quy định về an toàn giao thông và đặc biệt chú ý trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, phao cứu sinh, đảm bảo an toàn cho phương tiện, hành khách”.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy còn bố trí cán bộ trực, tiếp nhận và xử lý 24/24h về tình hình trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống các công trình vượt sông trên địa bàn, xác định các vị trí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các điểm khan cạn, lồng bè nuôi trồng thủy sản lấn chiếm luồng, tuyến, phát hiện tình hình phức tạp để kiến nghị các cơ quan, ban ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhằm giảm thiểu tai nạn gây ra do phương tiện thủy nội địa đâm vào các công trình vượt sông.

Những biện pháp đã, đang được Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho người dân, bảo đảm an ninh, an toàn tuyến đường thủy nội địa nhất là vào dịp cuối năm Tết đến, Xuân về.

Tân Trường

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !