Công an Hải Dương ra quân đảm bảo trật tự, xử nghiêm vi phạm ATGT, đua xe trái phép

Với tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, thiết bị, toàn lực lượng công an tỉnh sẵn sang bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

Mới đây, tại quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hình ảnh tại buổi lễ ra quân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, đợt cao điểm diễn ra trong thời gian 2 tháng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023 với mục tiêu: Nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở; huy động 100% lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo thế tấn công áp đảo, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động; trong đó tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm cướp, cướp giật, cướp cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án.

Kiên quyết không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm hành vi vi phạm về TTATGT, đua xe trái phép. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, đặc biệt vào các dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân.

Tại Lễ ra quân, Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sau phần phát biểu chỉ đạo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thái Điệp, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đại diện cho cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an tỉnh xin hứa sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, yêu cầu trong đợt cao điểm, giữ vững ANTT trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Bùi Quang Bình -Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệp đồng có hiệu quả của các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng quân đội nhân dân, đặc biệt là sụ đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân toàn tỉnh.

 Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay của các sở, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT, trấn áp tội phạm, xây dựng nếp sống văn minh, tuân thủ pháp luật. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an trong đợt ra quân lần này rất nặng nề, nhiều khó khăn nhưng cũng rất vinh quang.

Với mục tiêu đảm bảo cho người dân thực sự an toàn và hạnh phúc, không bị xâm hại bởi bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, đồng chí Thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Đồng chí yêu cầu CBCS Công an toàn tỉnh phải toàn tâm toàn ý, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong suốt đợt cao điểm.

Sáng cùng ngày, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cùng thời gian với Lễ ra quân của Công an tỉnh.

Với tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; với sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, thiết bị, toàn lực lượng công an tỉnh sẵn sàng tâm thế triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Sông Yên

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !