Con gái cứ đến thứ 6 là đau bụng, gia đình đưa đi khám thì bác sĩ kết luận: Bố mẹ cần ly hôn gấp!

Hóa ra nguyên nhân thực sự khiến con gái thường xuyên than đau bụng lại đến từ lý do gia đình.

Trong giáo dục con cái, điều có lợi nhất cho sự phát triển tâm hồn của trẻ không phải những món đồ chơi đắt tiền, càng không phải là bộ quần áo xinh xắn mà chính là tình yêu thương của cha mẹ.

Thời gian gần đây, một người mẹ Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của con gái lên mạng xã hội, cảnh báo các bậc phụ huynh hãy dành sự quan tâm nhiều hơn cho con. Cụ thể, con gái của chị năm nay vừa tròn 6 tuổi. Cả bố và mẹ đều có công việc bận rộn nên gửi em cho bà ngoại, chỉ đến cuối tuần mới đón con gái về.

Lúc đầu, cô bé tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện và nghe lời bà ngoại. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, cô bé thường xuyên than đau bụng, điều kỳ lạ là những ngày đau bụng đều rơi vào thứ sáu hàng tuần. Điều này khiến người mẹ rất lo lắng, vội vàng đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra.

Con gái thường xuyên đau bụng vào thứ 6, gia đình đưa đi khám, đến nơi bác sĩ kết luận 1 câu: Gia đình phải LY HÔN gấp! - Ảnh 1.

Người mẹ vội vàng cho con gái đến bệnh viện khám khi con thường xuyên than đau bụng

Sau nhiều lần tiến hành xét nghiệm, bác sĩ kết luận cô bé có sức khỏe bình thường, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng, vị bác sĩ đề nghị nói chuyện riêng với mẹ đứa trẻ, cho hay thực chất cô bé chỉ... giả vờ bị ốm.

"Cô bé kể chỉ có thời điểm cuối tuần thì gia đình mới đầy đủ thành viên nhưng cả bố mẹ đều chỉ biết cãi nhau. Ban đầu bé rất kì vọng vào những ngày cuối tuần, thế nhưng lúc nào cuộc nói chuyện của gia đình cũng chỉ kết thúc bằng tiếng ồn ào, cãi vã.

Con gái cô phát hiện nếu bé bị ốm, bố mẹ sẽ yêu thương con bé nhiều hơn và chấm dứt các cuộc tranh cãi. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến con bé chỉ bị đau bụng vào ngày thứ 6 - thời điểm gia đình họp mặt" - bác sĩ chia sẻ với người mẹ về "bệnh" của con.

Không những vậy, vị bác sĩ này còn khuyên cặp vợ chồng nên cân nhắc quyết định ly hôn, nếu không muốn trẻ gặp các vấn đề tâm lý như trầm cảm, hoặc rối loạn lo âu... Ngay lập tức, cả bố và mẹ cô bé đều cảm thấy ngượng ngùng, thầm tự trách bản thân khi đã dễ dàng buông những lời nặng nề ngay trước mặt con gái.

Con gái thường xuyên đau bụng vào thứ 6, gia đình đưa đi khám, đến nơi bác sĩ kết luận 1 câu: Gia đình phải LY HÔN gấp! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều nguyên nhân khiến các bậc cha mẹ không dành đủ tình yêu thương cho cái, chẳng hạn như công việc bận rộn, áp lực xã hội... Tuy nhiên, cha mẹ nào cũng cần lưu ý đến những hành vi bất thường của trẻ.

Đó có thể là dấu hiệu trẻ đang gặp tổn thương từ sâu bên trong, nhưng vẫn chưa biết cách chia sẻ tâm tư của bản thân cho người lớn đúng cách. Dưới đây là 3 lưu ý để phụ huynh có thể chăm sóc và giáo dục con cái tốt hơn:

- Trò chuyện với con: Người lớn nên dành thời gian tâm sự với các bé, để thấu hiểu những khó khăn cũng như câu chuyện con trải qua mỗi ngày. Đặc biệt trong quá trình trao đổi, cha mẹ nên giao tiếp với con như một người bạn, chấp nhận lắng nghe những tiếng nói từ sâu bên trong của con. Điều này không chỉ thúc đẩy mối quan hệ gia đình mà còn có lợi cho việc trau dồi tính cách độc lập, khả năng sử dụng ngôn ngữ của con từ nhỏ.

- Tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết trước mặt trẻ: Nhiều chuyên gia tâm lý chỉ ra, mối quan hệ gia đình bất hòa ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ. Chính vì vậy, những người làm cha, làm mẹ nên học cách tiết chế cảm xúc, giải quyết vấn đề dưới góc độ tích cực. Từ đó, hình thành bầu không khí gia đình hòa thuận, giúp con trẻ lớn lên trong hạnh phúc.

- Hạn chế cho con sử dụng thiết bị điện tử: Với sự tiến bộ của công nghệ, các sản phẩm điện tử dần có mặt trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội, Internet từ quá sớm có thể dễ bị mê đắm trong thế giới ảo, trì trệ về tư duy và ảnh hưởng sức khỏe nếu thời gian sử dụng là quá nhiều trong một ngày. Chính vì vậy, cha mẹ có thể định hướng con tham gia các hoạt động thể chất thay vì dành thời gian quá nhiều cho máy tính hay điện thoại.

PGS.TS Trần Thành Nam: "Đừng sốc, phim đen lại là nơi dạy các con về sinh sản, tình dục nhiều hơn bố mẹ"

PGS.TS Trần Thành Nam: "Đừng sốc, phim đen lại là nơi dạy các con về sinh sản, tình dục nhiều hơn bố mẹ"

“Nên rút êm” là lời khuyên của chuyên gia với các bậc phụ huynh vô tình phát hiện con ở tuổi dậy thì xem "phim đen".

Theo phapluat.suckhoedoisong.vn

Học tại nhà không người hướng dẫn, cha mẹ tước quyền đến trường của con

Chuyên gia cho rằng, nếu bố mẹ vẫn đi làm và bắt trẻ ở nhà tự học theo giáo trình là không công bằng với trẻ. Nếu trẻ học ở nhà không có người hướng dẫn, cha mẹ đang tước quyền đến trường của con.

Sự thật 'người lạ mặt bắt cóc trẻ em' tại các trường học

Trước nghi vấn kẻ lạ mặt tiếp cận học sinh ở nhiều trường học tại TP Vinh, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: "Không có chuyện bắt cóc trẻ em' như thông tin trên mạng xã hội.

Trẻ dùng thiết bị điện tử mấy tiếng mỗi ngày sẽ bị ảnh hưởng xấu?

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, trẻ 2 tuổi sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian nhất định mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.

Phụ huynh lo lắng trước thông tin 'người lạ mặt nghi bắt cóc trẻ em'

Nhiều phụ huynh đang chia sẻ thông tin, thời gian gần đây, tại TP Vinh (Nghệ An) xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy, tiếp cận học sinh ở nhiều trường học với ý đồ xấu.

Lý do khiến chỉ số IQ của trẻ em đang sụt giảm đáng kể

Một nghiên cứu của Đức cho thấy căng thẳng, lo lắng và phong tỏa xã hội đợt dịch Covid-19 khiến trẻ em phát triển trí tuệ dưới mức tiêu chuẩn thông thường.

Học tại nhà, cha mẹ là giảng viên vẫn khó thay thế việc trẻ đến trường

Chuyên gia cho rằng, mô hình homeschool nên được quy định chính thức tại Việt Nam với các điều kiện như phụ huynh phải đủ năng lực thực hiện, học sinh cần tham gia vào kỳ thi định kỳ bắt buộc và đảm bảo kết quả nhất định mới được tiếp tục duy trì...

Tầm quan trọng của sách trong việc hình thành nhân cách trẻ

Là người nghiên cứu về giáo dục và làm khuyến đọc, diễn giả Nguyễn Quốc Vương mong muốn mỗi gia đình Việt Nam đều có không gian đọc sách dù giàu hay nghèo.

Bức xúc cảnh giáo viên đè ngửa, nhồi nhét cơm vào miệng trẻ

Một bé 4 tuổi ở Bắc Ninh bị đè ngửa, nhồi nhét cơm khi cho ăn tại một cơ sở giữ trẻ khiếm khuyết không phép.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Bà mẹ bỏ phố về rừng, cho con đi nghìn km để học ở khắp mọi nơi

Từng đưa con đi khắp các tỉnh Tây Nguyên trong 6 tháng, cuối cùng, chị Thi quyết định rời khỏi TP.HCM, tìm về với thiên nhiên như một cách chữa lành những tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !