'Con cưng' của Lê Hoàng ra album đầu tay

Nam diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh Tối nay 8 giờ của đạo diễn Lê Hoàng sẽ cho ra đời "đứa con tinh thần" đầu tiên mang tên Cảm xúc yêu.

'Con cưng' của Lê Hoàng ra album đầu tay

Còn nhớ, năm 2008, chàng trai 18 tuổi Đỗ Tùng Lâm với chất giọng nam cao, phong thái chững chạc, cùng những ca khúc dân gian đương đại tuyệt vời đã gây ấn tượng với khán giả yêu nhạc cả nước, và mang về cho mình nhiều giải thưởng uy tín một cách thuyết phục.

'Con cưng' của Lê Hoàng ra album đầu tay

Không chỉ dành Giải Nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008, Giải Nhì Tiếng ca học đường 2008... năm 2011, Tùng Lâm một lần nữa khẳng định giọng hát của mình với chiếc Huy chương Đồng giọng ca vàng Truyền hình Asean 2011.

Không những thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Tùng Lâm còn bén duyên với điện ảnh với nhiều vai diễn ấn tượng trong Những thiên thần áo trắng (ĐD Lê Hoàng), Bảo mẫu thời @ (ĐD Đỗ Mai Nhất Tuân)...

'Con cưng' của Lê Hoàng ra album đầu tay

Và sắp tới, khán giả sẽ được tái ngộ anh chàng đa tài với vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Tối nay 8 giờ (công chiếu toàn quốc vào ngày 19/12) - bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng sau nhiều năm nghỉ ngơi.

Trở lại với niềm đam mê âm nhạc, sau nhiều lần lỗi hẹn, ngày 9/12 tới, Tùng Lâm sẽ cho ra đời “đứa con” tinh thần đầu tiên của mình mang tên Cảm xúc yêu. Album gồm 9 bản tình ca, trong đó có tới 5 ca khúc Tùng Lâm tự sáng tác: Cảm xúc yêu, Chỉ mong bên em, Đêm không em, Yêu dấu xa rồi, Đêm không em.

'Con cưng' của Lê Hoàng ra album đầu tay

Anh chia sẻ: “Những bài hát do Lâm sáng tác đều là cảm xúc thật của mình vào mỗi thời điểm khi yêu. Bài hát Cảm xúc yêu là bài mà Lâm thích nhất vì nó mang một kỉ niệm đẹp, một rung động, một khoảnh khắc mà Lâm may mắn nắm bắt kịp. Đó là lúc Lâm vừa có một cuộc hẹn suôn sẻ và lòng mang nhiều cảm xúc lạ khi chia tay về. Bài hát là một câu chuyện dẫn tới cảm xúc mà với Lâm đó chỉ có thể là tình yêu”.

'Con cưng' của Lê Hoàng ra album đầu tay

Không sử dụng sở trường của mình ở dòng nhạc dân gian đương đại cho sản phẩm đầu tay, Tùng Lâm lại chọn dòng nhạc pop ballad dễ nghe, gần gũi với khán giả trẻ. Tùng Lâm giải thích thêm: “Được may mắn học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN, nên Lâm phần nào hiểu được thế mạnh của mình ở đâu trong giọng hát, phong cách, hay thể loại nhạc phù hợp với mình nhất.

"Chính vì vậy, dân gian đương đại là thể loại mà Lâm luôn chọn ở những cuộc thi để phát huy sở trường của mình. Tuy nhiên, ở album đầu tay, Lâm muốn âm nhạc trong đó phải gần gũi với cảm xúc và con người của mình hơn. Vì thế phần lớn là những bài hát do Lâm sáng tác và thể hiện".

'Con cưng' của Lê Hoàng ra album đầu tay

"Đây xem như một món quà nhỏ dành cho Lâm, dành cho những cảm xúc yêu đầu đời của mình, và Lâm muốn chia sẻ nó đến mọi người, đặc biệt là những ai đang yêu. Sau này, chắc chắn Lâm sẽ cho ra đời một sản phẩm với đúng dòng nhạc thế mạnh của mình. Khi mình đã có đủ độ chín thì mình sẽ thể hiện tốt hơn những ca khúc dân gian đươn đại khó, đòi hỏi kĩ thuật và kén người nghe”.

Thanh Huyền

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !