Con bị động kinh, bố đi buôn thuốc lắc để kiếm tiền chữa trị

Hiếu khai nhận, anh ta vay 420 triệu đồng để mua 10.000 viên thuốc lắc kiếm lời lấy tiền chữa bệnh động kinh của con trai 4 tuổi. Trong chuyến lên Sơn La lấy hàng, Hiếu chở cả vợ và con nhỏ cùng đi.

Cùng chồng “đánh hàng trắng”, Vũ Thị Ánh Ngọc, SN 1992 và Ngô Thế Hiếu, SN 1990, quê Bắc Ninh, bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Con bị động kinh, bố đi buôn thuốc lắc để kiếm tiền chữa trị - ảnh 1

Hai vợ chồng Hiếu tại tòa

Vì đang nuôi con nhỏ nên Ngọc được tại ngoại. Hầu tòa, chị ta ẵm theo đứa con đỏ hỏn và cả cậu con trai đầu mới 5 tuổi.

Dường như đoán định trước cái kết dành cho cả hai, cặp vợ chồng này tỏ ra bình tĩnh, khá thoải mái khi nói chuyện.

Đứng trước vàng móng ngựa, Hiếu thừa nhận, thu nhập của vợ chồng không ổn định. Hiếu có nghề lái xe taxi nhưng khách không đều, thu nhập bấp bênh. Trong khi vợ sắp sinh đứa thứ 2 thì cậu con cả lại phát bệnh động kinh, tăng động nên “ngốn” tiền.

Mệt mỏi với cuộc sống cơm áo, Hiếu đã vài lần cắn thuốc rồi nảy ý định buôn bán để kiếm thêm.

Hiếu biết một thanh niên ở Sơn La chuyên cung cấp ma tuý. Đầu tháng 7-2014, anh ta phóng xe lên đây để đánh hàng. Để chứng minh mình là con buôn đích thực, Hiếu đã dùng ma túy trước mặt người cung cấp.

Vay mượn, Hiếu đã đầu tư 420 triệu đồng để mua 50 gói hồng phiến (gồm 10.000 viên thuốc lắc). Chuyến đi đó là vào cuối tháng 8-2014, Hiếu đeo BKS giả vào xe máy và chở vợ cùng đi.

Để đỡ tội cho vợ, Hiếu nói rằng, chỉ đến khi vợ chồng dừng lại ăn uống ở một nhà hàng tại TP Hoà Bình, Ngọc mới được biết mục đích chuyến đi này.

Nhận hàng xong, Hiếu giấu ma tuý vào túi đựng áo mưa và bảo Ngọc cất trước ngực. Nhưng khi họ về tới quận Hà Đông, Hà Nội, thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Được hỏi, sao không can chồng thì Ngọc đáp rằng, đồng tình với chồng vì nhà cần tiền trang trải, chữa bệnh cho con. Lúc bị tạm giữ, Ngọc mới biết đang mang bầu đứa con thứ hai.

“Cơ quan chức năng phát hiện có chất ma túy trong người bị cáo?”, Ngọc đáp, chồng đưa cho một viên ngậm cho đỡ buồn ngủ.

HĐXX  ngày 23-4 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hiếu 14 năm tù, Ngọc 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước khi bước lên xe chở phạm, Hiếu cố níu đứa con chưa đầy tháng và dặn dò vợ đủ điều.

Mẹ Hiếu cho hay, số tiền Hiếu vay mượn để mua ma túy, cả gia đình đang phải trả nợ thay. Trong khi đó, bố của Hiếu cũng đang phải trả án về tội liên quan đến ma túy.

M.Phương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !