Cổ phiếu bán lẻ lên ngôi, tài sản của nhóm ông chủ Masan tăng chóng mặt

Phần lớn thời gian tháng 8 vừa qua trùng với tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng “cô hồn” theo quan niệm dân gian. Dù vậy, hầu hết các tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam đều ghi nhận tài sản tăng trong thời gian này.

Theo thống kê Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán, chỉ có 3 người bị hao hụt về tài sản gồm: Vợ chồng Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng – Phạm Thu Hương, và Tổng Giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trong đó, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người đang nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách này, giảm 650 tỷ đồng sau khi giá cổ phiếu VIC giảm 0,4% trong tháng 8.

Hiện giá trị cổ phiếu VIC do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ còn 137.331 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản của Phó Chủ tịch VIC Phạm Thu Hương giảm nhẹ 51 tỷ đồng còn 10.825 tỷ đồng, đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Trong tháng 8, dù giá cổ phiếu HDB tăng khá ấn tượng 10% nhưng việc JVC giảm 3,2% đã khiến tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 797 tỷ đồng, còn 31.292 tỷ đồng. “Nữ tướng” của Vietjet Air hiện đang đứng thứ 6 trong danh sách này.

Ở chiều ngược lại, tháng 8 vừa qua chứng kiến sóng tăng giá ở một loạt cổ phiếu bán lẻ, trong đó MSN của Masan đạt mức tăng 7,9% lên 114.500 đồng/cp. Bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, và Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch MSN, là những người hưởng lợi từ việc tăng giá này.

Theo đó, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang mỗi người có thêm hơn 2.500 tỷ đồng, giá trị tài sản của ông Hùng Anh đạt 36.000 tỷ đồng, trong khi tài sản của ông Quang là 35.500 tỷ đồng, lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách.

{keywords}
3 người đang dẫn đầu trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán. Từ trái qua: ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, và ông Phạm Nhật Vượng.

Sau thời gian dài trượt giá, HPG của Tập đoàn Hoà Phát cũng đã dần phục hồi trở lại với mức tăng nhẹ 0,8% trong tháng 8. Nhờ đó, giá trị tài sản của ông Trần Đình Long tăng thêm 303 tỷ đồng, đạt 34.875 tỷ đồng, đưa ông Long lên vị trí thứ tư trong danh sách tỷ phú chứng khoán.

Vợ của ông Long, bà Vũ Thị Hiền tiếp tục có tên trong Top 10 với vị trí cuối cùng trong nhóm này. Giá trị cổ phiếu HPG do bà Hiền nắm giữ tăng 85 tỷ đồng lên 9.800 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc tháng 8.

Sự trỗi dậy của MSN và HPG vô tình khiến ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sunshine kiêm Phó TGĐ KienLongBank, đánh mất vị trí thứ hai quen thuộc và rớt xuống vị trí thứ năm.

Ông Đỗ Anh Tuấn hiện sở hữu lượng lớn cổ phiếu SCG, SSH, KLB và KSF. Ngoại trừ cổ phiếu SCG, ba mã còn lại đều tăng giá so với thời điểm đầu tháng 8, qua đó giúp tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn đạt 34.714 tỷ đồng, tăng 462 tỷ đồng trong tháng 8.

Hai vị đại gia còn lại trong Top 10 là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Phát Đạt (thứ 7) và Bùi Thành Nhơn, nhà sáng lập Novaland (thứ 8).

Giá cổ phiếu PDR của Địa ốc Phát Đạt tăng 5% trong tháng 8 giúp ông Nguyễn Văn Đạt có thêm 863 tỷ đồng, nâng khối tài sản của Chủ tịch PDR lên 18.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá trị tài sản của ông Bùi Thành Nhơn tăng thêm 1.200 tỷ đồng sau khi cổ phiếu NVL tăng mạnh 10% trong tháng qua. Hiện tài sản của ông Nhơn tại NVL đạt mức 13.900 tỷ đồng.

Hiền Anh

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.