Có gì sau 3 năm phát động dùng hàng Việt?

Hàng chục nghìn tấn hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam đã được chuyển đến các vùng sâu, vùng xa từ sau khi cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được phát động.

Đó là khẳng định của Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Lê Việt Nga trong Diễn đàn thanh niên Công thương với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra mới đây.

Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã diễn ra được 3 năm, nhiều ý kiến người tiêu dùng cho rằng hàng Việt Nam chưa đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại, giá thành lại khá cao, lý giải cho vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Tú – Phó Giám đốc VinatexMart phía Bắc thừa nhận: “Mẫu mã hàng hóa và số lượng dành cho thanh niên của VinatexMart còn chưa được nhiều, chủ yếu tập trung vào hàng dành cho lứa tuổi trung niên và trẻ em. Trong tương lai, công ty đang hướng tới sản xuất mặt hàng dành cho giới trẻ nhiều hơn với thương hiệu mới Dora, Roni của riêng Vinatex để thu hút số lượng lớn khách hàng trẻ, tiềm năng lớn”.

 
Có gì sau 3 năm phát động dùng hàng Việt? - ảnh 1
 Không chỉ có mặt ở những siêu thị, trung tâm thành phố lớn, hàng Việt đã vươn xa thị phần về các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ảnh minh họa

Xoay quanh vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng Trung Quốc, Phó Giám đốc VinatexMart phía Bắc Nguyễn Thanh Tú chia sẻ: “VinatexMart cũng chịu ảnh hưởng khá lớn bởi mẫu mã, màu sắc của sản phẩm hàng hóa Trung Quốc khá bắt mặt. Giá cả phải chăng phù hợp với thu nhập của một bộ phận không nhỏ người dân nhưng chất lượng lại rất là kém”.

Trong thời gian gần đây, người tiêu dùng đã nắm bắt thông tin về cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt Nam của Bộ Công thương và hưởng ứng khá mạnh. Hàng hóa Việt Nam từ các mặt hàng may mặc, đồ gia dụng bày bán tại các siêu thị và các doanh nghiệp sản xuất đang khởi sắc, theo bà Lê Việt Nga, ngành dệt may Việt Nam đang chú ý đến thị trường hàng hóa dành cho người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp nhằm lấy lại thị phần cho hàng Việt. Tập đoàn dệt may Việt Nam đã mở được siêu thị thứ 78 đưa hàng hóa vào phục vụ nhu cầu của người dân.

Phó giám đốc VinatexMart phía Bắc Nguyễn Thanh Tú cho hay: Trong năm qua, công ty VinatexMart đã mở thêm 2 cơ sở ở Xuân Thủy và Nguyễn Tuân, sau khi khai trương khách hàng đến tham quan, mua sắm ủng hộ rất đông.

Giám đốc siêu thị BigC Hà Nội Nguyễn Trọng Tuấn cũng bày tỏ: “Sau 3 năm phát động chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chúng tôi thấy rằng người dân ngày càng biết đến sản phẩm của Việt Nam nhiều hơn, ưu ái hàng hóa Việt hơn”.

“Dẫn đầu về doanh số bán tại BigC thuộc về các mặt hàng của Việt Nam”, ông Tuấn cung cấp thêm.

Không chỉ có dấu hiệu đáng mừng ở những khu trung tâm, thành phố các tỉnh, hàng Việt Nam đã và đang vươn thị phần về các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bà Lê Việt Nga chia sẻ với báo chí: “Sau 3 năm phát động cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chúng tôi nắm được đã có hàng chục nghìn chuyến hàng được đưa về nông thôn, các vùng sâu, vùng xa thông qua các sở công thương, các hiệp hội, các đơn vị làm xúc tiến thương mại”.

“Những mặt hàng thiết yếu của Việt Nam đã ra được đến quần đảo Trường Sa”, bà Nga nói thêm.

Bà Thanh Tú bày tỏ: “VinatexMart muốn mình sẽ là chiếc cầu nối để đưa người dân đến gần hơn với hàng Việt Nam, vì vậy hàng hóa của VinatexMart đã đến được các vùng sâu, vùng xa khá nhiều. Ở miền Bắc sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở Hà Giang, Lào Cai. Công ty tại miền Nam cũng đã đưa hàng đến các vùng biên giới hải đảo”.

Để quảng bá hàng hóa Việt Nam rộng rãi đến với người tiêu dùng, siêu thị BigC đã tổ chức những chuyến xe bus miễn phí đưa đón khách hàng đến siêu thị: “Trong năm 2012, BigC đã có hơn 40 chuyến hàng lưu động về các vùng sâu, vùng xa, ngoài ra mỗi ngày chúng tôi có hơn 50 chuyến xe bus miễn phí để đưa người dân đến mua hàng Việt tại siêu thị”, ông Tuấn nói.

Phạm Thơm - Nguyễn Lan

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.