Chuyên gia hàng đầu của Đức “cầm tay chỉ việc” cho Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng

Sáng nay 1/4, Tổ chức từ thiện “Trái tim vì trái tim” (Heart for Heart – Đức) đã chính thức ký kết với Bệnh viện Đà Nẵng chương trình đào tạo 5 năm dành cho Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng

Hỗ trợ kết nối Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng với toàn thế giới

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho hay, theo chương trình đã được ký kết, Tổ chức Heart for Heart đưa GS.BS Lê Trọng Phi, một chuyên gia hàng đầu về tim mạch can thiệp ở Đức cũng như trên thế giới, qua hẳn Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng - trung tâm tim mạch đầu tiên tại khu vực miền Trung bắt đầu đi vào hoạt động đầu năm 2019 - để truyền đạt kinh nghiệm, đào tạo, huấn luyện, thậm chí ‘cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ y, BS ở đây.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BV Đà Nẵng vàTổ chức Heart for Heart sáng 1/4 (Ảnh: HC)

Đồng thời với vai trò rất lớn trong Hiệp hội Tim bẩm sinh thế giới, GS.BS Lê Trọng Phi sẽ giúp xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến , kết nối Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng với Trung tâm Tim mạch Munich (Đức) và các trung tâm tim mạch trên toàn thế giới. Khi gặp các ca khó sẽ tổ chức hội chẩn trực tuyến với các giáo sư, bác sĩ tim mạch can thiệp hàng đầu ở Đức và các nước.

“Nếu Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng chưa đủ khả năng xử lý thì GS.BS Lê Trọng Phi sẽ kết nối, mời các chuyên gia hàng đầu đó qua trực tiếp thực hiện phẩu thuật. Đồng thời Heart for Heart cũng tài trợ cho Trung tâm hệ thống kết nối hình ảnh từ phòng mổ ra bên ngoài, và truyền lên hệ thống hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia giỏi của thế giới. Từ đó họ sẽ trao đổi luôn cho các BS của mình biết cần làm gì. Như vậy sẽ rất tuyệt vời về chuyên môn cho bệnh nhân của mình!” – TS.BS Lê Đức Nhân nói.

Cùng với đào tạo, huấn luyện tại chỗ, Tổ chức Heart for Heart cũng sẽ kết nối với các đơn vị tim bẩm sinh và Viện Tim của Đức để đưa một số BS của Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng sang học về siêu âm tim. Đồng thời thông qua Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng, Tổ chức Heart for Heart cũng sẽ thực hiện chương trình tầm soát tim bẩm sinh (3-4 lần/tháng) tới những vùng lân cận.

“Tôi có một trái tim - bạn có một trái tim”

Theo thông tin từ BV Đà Nẵng, Tổ chức từ thiện Heart for Heart được TS Erich Lejeune (sinh năm 1944) sáng lập năm 2003 làm Chủ tịch HĐQT. Là một trong những người năng động và sáng tạo nhất trong giới kinh doanh Đức, ông cảm thông trước nỗi đau của những đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật nên đã cùng các thành viên Tổ chức Heart for Heart kết nối những trái tim nhân hậu cùng chung tay mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

TS Erich Lejeune chia sẻ rằng trong sự nghiệp của mình, vợ chồng ông gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Với lòng biết ơn sâu sắc, hai vợ chồng thấy cần thiết phải đáp lại một chút gì đó. “Tôi có một trái tim - bạn có một trái tim”, tại sao chúng ta không kết nối nhau? Năm 2003, ông đã nói như vậy với vợ là bà Irene Lejeune, và đó là giờ phút khai sinh ra “Heart for Heart- Foundation for life” (Trái tim vì trái tim)”.

Năm 2005, Heart for Heart đã hỗ trợ đưa bé Ngọc Anh (7 tuổi), bé Phương (4 tuổi) và bé Trương (1 tuổi) sang Munich phẫu thuật tim dưới sự giúp đỡ của chuyên gia tim mạch hàng đầu CHLB Đức - GS Heinrich Netz. Sau thành công đáng mừng của các cuộc phẫu thuật, Tổ chức từ thiện này đã có dịp tiếp xúc với TS.BS Lê Trọng Phi - chuyên gia y tế hàng đầu người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Trung tâm Tim mạch bang Bremen, Đức. 

Nhưng kinh phí để đưa các bệnh nhi từ Việt Nam sang Đức điều trị quá tốn kém nên TS.BS Lê Trọng Phi đã chọn cách đưa các chuyên gia, trao tặng trang thiết bị hiện đại và hỗ trợ đào tạo bác sĩ chuyên sâu tại Việt Nam. Từ sự kết nối chặt chẽ đó, Tổ chức Heart for Heart đã chọn Đà Nẵng để đặt nền móng đầu tiên cho hành trình từ thiện.

Phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho hơn 4.000 bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh

Trong thời gian qua, Tổ chức Heart for Heart đã tài trợ thành lập Đơn vị mổ tim bẩm sinh BV Đà Nẵng với sự hỗ trợ gần 63 tỉ đồng bao gồm các thiết bị như máy DSA, hệ thống monitoring trung tâm, máy thở, máy siêu âm tim,… cùng với tổ chức nhiều hội thảo, khóa huấn luyện về những kỹ thuật điều trị tim bẩm sinh.

Heart for Heart cũng cử các chuyên gia, BS chuyên ngành về lĩnh vực tim mạch sang “cầm tay chỉ việc” tại BV Đà Nẵng; tài trợ chi phí mổ tim miễn phí cho hàng nghìn em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều BS của khoa Phẫu thuật – Can thiệp BV Đà Nẵng đã được tham dự các khóa tập huấn trong nước và nước ngoài.

Được biết, từ năm 2006 đến nay, Tổ chức Heart for Heart đã cùng BV Đà Nẵng phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho hơn 4.000 bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh, mang lại sự sống cho các em. Đồng thời tài trợ hệ thống thiết bị DSA hiện đại nhất khu vực với giá trị trên 1 triệu euro, hoạt động rất tích cực và hiệu quả.

Từ năm 2010 đến năm 2017 đã có hàng trăm chuyến khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho gần 70.000 trẻ em ở các tỉnh từ Nghệ An đến Gia Lai, trong đó, phát hiện bệnh và chỉ định điều trị cho 1.606 ca; các BS cũng điều trị 3.835 người bệnh tim mạch và thông tim mạch cho gần 2.200 người bệnh.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết: “TS Erich Lejeune và Tổ chức Trái tim vì trái tim đã hỗ trợ BV Đà Nẵng các thiết bị phục vụ khám và chữa bệnh, thành lập Hội đồng cố vấn với sự cộng tác của các GS, BS đầu ngành về tim mạch. Những hỗ trợ này giúp BV Đà Nẵng trở thành nơi có tỷ lệ tầm soát, can thiệp tim mạch lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt là tài trợ mổ tim miễn phí cho hàng nghìn em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

HẢI CHÂU

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !