Nhìn lại 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Đông Triều (Quảng Ninh)

Chiều 15/8, UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2010- 2020.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2010- 2020.

Theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, TX Đông Triều đã và đang là điểm sáng của tỉnh Quảng Ninh và cả nước về chương trình này với những dấu ấn đặc biệt.

Theo đó, Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, thứ 4 của cả nước về đích xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015, hiện đang tích cực xây dựng NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2016- 2019.

Đặc biệt, mới đây nhất, xã Việt Dân là địa phường đầu tiên được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao và đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019.

Theo UBND TX Đông Triều, sau 10 năm triển khai, chương trình đã chuyển dần từ nâng cao số lượng các tiêu chí sang tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Việc chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu được Đông Triều thống nhất cách làm từ trong nhà ra ngoài ngõ, làm từ dưới lên trên; bắt đầu từ xây dựng hộ, vườn, thôn kiểu mẫu rồi đến xã NTM kiểu mẫu; lấy thôn, từng hộ gia đình làm trọng tâm trong chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

Hiện nay, phong trào phát triển rộng khắp với hàng trăm tuyến đường mẫu, 60 nhà văn hóa mẫu, 300 vườn mẫu gắn liền với hộ mẫu.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông với 581,82km đường đã được trải thảm bê tông, 86 trường học đạt chuẩn quốc gia, các thiết chế văn hóa - thể thao, hệ thống cây xanh, cây có hoa ở thôn đã tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của thị xã Đông Triều xanh - sạch - đẹp hơn.

Nông nghiệp phát triển ổn định, môi trường được người dân quan tâm, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất, tinh thần… Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, nâng cao chất lượng - hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của thị xã (như: Gạo Nếp cái hoa vàng, Sữa tươi Đông Triều, Na, Vải, Cam canh...).

Trên địa bàn thị xã Đông Triều, hiện có 2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, gồm: Nếp cái Hoa vàng, Khoai tây Atlantich. Ngoài ra, Đông Triều cũng đã tổ chức thực hiện được 22 vùng sản xuất tập trung thông qua việc dồn điền, đổi thửa tạo ra những "cánh đồng mẫu" phù hợp với đất đai thổ nhưỡng, thuận lợi trong việc cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại Đông Triều đã đạt trung bình 4.100 USD/người/năm. Chất lượng giáo dục của thị xã Đông Triều ngày càng tăng; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng (đạt 98,6%).

Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. An ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Ông Phạm Văn Thành- Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều cho biết, trong năm 2019, Đông Triều sẽ phấn đấu có tổng số 77 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 395 vườn đạt vườn mẫu và 14 xã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao, 4 xã (Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế) đủ điều kiện thành lập phường.

Năm 2020 có tổng số 85 thôn NTM kiểu mẫu, 550 vườn mẫu và 2 xã là An Sinh, Bình Khê đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thị xã đủ điều kiện trở thành đô thị loại III.

"Thời gian tới, Đông Triều sẽ tập trung huy động các nguồn lực từ xã hội hóa để triển khai hỗ trợ xây hơn 100 nhà ở cho hộ nghèo và phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 0,3% theo chuẩn nghèo đa chiều; 100% các phường trên địa bàn thị xã không còn hộ nghèo..." - ông Thành chia sẻ.

Nguyên Trung

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !