Nghệ An: Bắt tạm giam đối tượng mua bán người ở Kỳ Sơn

Công an huyện Kỳ Sơn vừa phá thành công Chuyên án 320V, bắt giữ đối tượng Lương Văn Vương (SN 1986, trú tại bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán người.

Đối tượng Lương Văn Vương. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo báo Công an Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện sự vắng mặt đầy nghi vấn của một số phụ nữ trên địa bàn xã Chiêu Lưu.

Qua xác minh, các trinh sát nhận định số phụ nữ trên đã bị các đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc. Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập Chuyên án 320V, huy động CBCS Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (HS-KT-MT) nhanh chóng vào cuộc.

Sau khi xác lập Chuyên án, kiên trì lần theo từng dấu vết, thu thập các chứng cứ, tài liệu, Ban Chuyên án phát hiện đối tượng Lương Văn Vương có biểu hiện nghi vấn, cấu kết với một số đối tượng trên địa bàn rủ rê, dụ dỗ các chị em gái để bán sang Trung Quốc.

Vào khoảng đầu tháng 3/2020, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn tố cáo của chị L.T.B. (SN 1997, trú tại bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu) với phản ánh việc bản thân mình bị đối tượng xấu bán sang Trung Quốc làm vợ.

Qua xác minh, củng cố các tài liệu, chứng cứ, Ban Chuyên án đã tiến hành bắt giữ Lương Văn Vương để điều tra hành vi mua bán người.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Vương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng, vào cuối tháng 10/2013, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của chị L.T.B. trú cùng bản, Vương đã dụ dỗ, rủ rê chị B. sang Trung Quốc lấy chồng để được “đổi đời”. Sau khi chị B. đồng ý, Vương đã móc nối với một người phụ nữ tên N.T.V., trú tại huyện Kỳ Sơn để bán chị B. sang Trung Quốc.

V. đã bán chị B. cho 1 người đàn ông Trung Quốc. Khoảng 2 tuần sau, V. đưa cho Vương số tiền 40 triệu đồng, Vương đưa cho người nhà chị B. 30 triệu đồng, còn lại 10 triệu đồng Vương dùng để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lương Văn Vương về hành vi mua bán người. Đồng thời, truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.

P.Liên

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !