Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn dịp Tết
Ngày 9-1, Hà Nội đồng loạt mở cửa các trung tâm thương mại bán hàng lưu động tại chín huyện ngoại thành. Ðây là hoạt động thực hiện chương trình đưa hàng về nông thôn, các khu công nghiệp phục vụ nông dân và công nhân, người thu nhập thấp trong dịp Tết, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Tết Nhâm Thìn đang đến rất gần. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, dự kiến sức mua tăng từ 20 đến 30%. Cùng với việc chuẩn bị nguồn hàng phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của nhân dân, cần phải tổ chức tốt khâu lưu thông, bán hàng, ổn định giá cả. TP Hồ Chí Minh chuẩn bị nguồn vốn 2.800 tỷ đồng để dự trữ, khai thác nguồn hàng bình ổn giá. Tại Hà Nội, có 15 doanh nghiệp đăng ký tham gia bán hàng bình ổn giá, tổ chức bán hàng tại 665 điểm, trong đó có 304 điểm bán hàng ở khu vực ngoại thành, 68 điểm tại các chợ truyền thống, sáu điểm tại các khu công nghiệp và đưa hàng bình ổn giá đến 50 bếp ăn tập thể của các trường học đóng trên địa bàn, phục vụ khoảng 25 nghìn đối tượng thu nhập thấp.
Chương trình đưa hàng về nông thôn đã được triển khai nhiều đợt, từ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương. Dịp Tết này, Bộ Công thương chỉ đạo sở công thương các tỉnh huy động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh thương mại đưa hàng về các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa và công nhân các khu công nghiệp. Hàng Tết đưa về các vùng này phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thị hiếu, giá cả niêm yết công khai phù hợp sức mua của người dân. Cơ quan quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tránh tình trạng đưa hàng lậu, hàng kém phẩm chất, quá hạn vào lưu thông. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thương mại cần nêu cao trách nhiệm trước cộng đồng, khai thác nguồn hàng, tổ chức bán hàng và các dịch vụ đáp ứng sức mua và lòng tin của người dân.
Chương trình đưa hàng về nông thôn đã được triển khai nhiều đợt, từ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương. Dịp Tết này, Bộ Công thương chỉ đạo sở công thương các tỉnh huy động các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh thương mại đưa hàng về các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa và công nhân các khu công nghiệp. Hàng Tết đưa về các vùng này phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thị hiếu, giá cả niêm yết công khai phù hợp sức mua của người dân. Cơ quan quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tránh tình trạng đưa hàng lậu, hàng kém phẩm chất, quá hạn vào lưu thông. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thương mại cần nêu cao trách nhiệm trước cộng đồng, khai thác nguồn hàng, tổ chức bán hàng và các dịch vụ đáp ứng sức mua và lòng tin của người dân.
PV
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.