Chung tay lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS
![]() |
Ông Michel Sidibé nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bỏ lại phía sau thời kỳ đen tối của dịch AIDS và mở ra một giai đoạn mới với cơ hội mới. Nhờ tình đoàn kết và tinh thần sẻ chia của tất cả các quốc gia, nhờ sự tham gia của toàn xã hội và nhờ vai trò tích cực của các tổ chức xã hội và cộng đồng, chúng ta đã phá bỏ được sự ‘hoành hành’ của đại dịch HIV, giảm được giá thuốc điều trị và chặn được sự lan tràn của dịch AIDS. Những nỗ lực này đã cứu sống được hàng triệu người”.
“Tới đây, chúng ta phải dập tắt được dịch AIDS. Nếu không làm được điều này, dịch có thể bùng phát trở lại và lúc đó sẽ không thể kết thúc dịch được nữa”, ông Michel Sidibé khẳng định.
Theo Giám đốc điều hành UNAIDS, chỉ có 5 năm nữa để đưa các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tới tất cả những người đang chưa được hưởng đầy đủ các quyền của mình. Đó là những trẻ em, phụ nữ, những người quan hệ tình dục đồng giới nam, những người di cư, tù nhân, người bán dâm và người tiêm chích ma túy.
Để làm được điều trên, cần huy động cả cộng đồng tham gia. Đồng thời, tăng cường hệ thống y tế để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm các tổ chức xã hội và cộng đồng được tiếp tục hỗ trợ để phát huy vai trò trong đối phó với dịch AIDS.
Chính vì vậy, ông Michel Sidibé kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nỗ lực lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS vào năm 2030”. Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hành động nhanh hơn nữa để lấp đầy các khoảng trống giữa những người đã tiếp cận được các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ về HIV/AIDS với những người có nhu cầu nhưng chưa được tiếp cận.
Cũng theo ông Michel Sidibé, bằng việc nhanh chóng mở rộng đáp ứng với dịch AIDS ở các quốc gia, đô thị lớn và cộng đồng, chúng ta sẽ với được tới những nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV. Với mục tiêu 90-90-90 nhằm nhanh chóng mở rộng các chương trình can thiệp, chúng ta có thể đảm bảo rằng đến năm 2020 sẽ có 90% người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm của bản thân, 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV tham gia điều trị và 90% người nhiễm HIV tham gia điều trị được duy trì lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.
Trong dịp này, ông Michel Sidibé nhắc nhở: “Hãy cùng tưởng nhớ những người đã thiệt mạng vì vi-rút Ebola, nghĩ đến những quốc gia Tây Phi và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola ở các quốc gia này. Dịch Ebola khiến chúng ta liên tưởng đến thời kỳ đầu bùng phát dịch AIDS. Mọi người cũng sợ hãi và trốn tránh. Kỳ thị và phân biệt đối xử cũng lan tràn. Thuốc điều trị cũng không có và chỉ le lói một chút hy vọng”.
![]() |
Ông Michel Sidibé nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bỏ lại phía sau thời kỳ đen tối của dịch AIDS và mở ra một giai đoạn mới với cơ hội mới. Nhờ tình đoàn kết và tinh thần sẻ chia của tất cả các quốc gia, nhờ sự tham gia của toàn xã hội và nhờ vai trò tích cực của các tổ chức xã hội và cộng đồng, chúng ta đã phá bỏ được sự ‘hoành hành’ của đại dịch HIV, giảm được giá thuốc điều trị và chặn được sự lan tràn của dịch AIDS. Những nỗ lực này đã cứu sống được hàng triệu người”.
“Tới đây, chúng ta phải dập tắt được dịch AIDS. Nếu không làm được điều này, dịch có thể bùng phát trở lại và lúc đó sẽ không thể kết thúc dịch được nữa”, ông Michel Sidibé khẳng định.
Theo Giám đốc điều hành UNAIDS, chỉ có 5 năm nữa để đưa các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tới tất cả những người đang chưa được hưởng đầy đủ các quyền của mình. Đó là những trẻ em, phụ nữ, những người quan hệ tình dục đồng giới nam, những người di cư, tù nhân, người bán dâm và người tiêm chích ma túy.
Để làm được điều trên, cần huy động cả cộng đồng tham gia. Đồng thời, tăng cường hệ thống y tế để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm các tổ chức xã hội và cộng đồng được tiếp tục hỗ trợ để phát huy vai trò trong đối phó với dịch AIDS.
Chính vì vậy, ông Michel Sidibé kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nỗ lực lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS vào năm 2030”. Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hành động nhanh hơn nữa để lấp đầy các khoảng trống giữa những người đã tiếp cận được các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ về HIV/AIDS với những người có nhu cầu nhưng chưa được tiếp cận.
Cũng theo ông Michel Sidibé, bằng việc nhanh chóng mở rộng đáp ứng với dịch AIDS ở các quốc gia, đô thị lớn và cộng đồng, chúng ta sẽ với được tới những nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV. Với mục tiêu 90-90-90 nhằm nhanh chóng mở rộng các chương trình can thiệp, chúng ta có thể đảm bảo rằng đến năm 2020 sẽ có 90% người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm của bản thân, 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV tham gia điều trị và 90% người nhiễm HIV tham gia điều trị được duy trì lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.
![]() |
Ông Michel Sidibé nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bỏ lại phía sau thời kỳ đen tối của dịch AIDS và mở ra một giai đoạn mới với cơ hội mới. Nhờ tình đoàn kết và tinh thần sẻ chia của tất cả các quốc gia, nhờ sự tham gia của toàn xã hội và nhờ vai trò tích cực của các tổ chức xã hội và cộng đồng, chúng ta đã phá bỏ được sự ‘hoành hành’ của đại dịch HIV, giảm được giá thuốc điều trị và chặn được sự lan tràn của dịch AIDS. Những nỗ lực này đã cứu sống được hàng triệu người”.
“Tới đây, chúng ta phải dập tắt được dịch AIDS. Nếu không làm được điều này, dịch có thể bùng phát trở lại và lúc đó sẽ không thể kết thúc dịch được nữa”, ông Michel Sidibé khẳng định.
Theo Giám đốc điều hành UNAIDS, chỉ có 5 năm nữa để đưa các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tới tất cả những người đang chưa được hưởng đầy đủ các quyền của mình. Đó là những trẻ em, phụ nữ, những người quan hệ tình dục đồng giới nam, những người di cư, tù nhân, người bán dâm và người tiêm chích ma túy.
Để làm được điều trên, cần huy động cả cộng đồng tham gia. Đồng thời, tăng cường hệ thống y tế để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm các tổ chức xã hội và cộng đồng được tiếp tục hỗ trợ để phát huy vai trò trong đối phó với dịch AIDS.
Chính vì vậy, ông Michel Sidibé kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nỗ lực lấp đầy các khoảng trống để kết thúc dịch AIDS vào năm 2030”. Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hành động nhanh hơn nữa để lấp đầy các khoảng trống giữa những người đã tiếp cận được các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ về HIV/AIDS với những người có nhu cầu nhưng chưa được tiếp cận.
Cũng theo ông Michel Sidibé, bằng việc nhanh chóng mở rộng đáp ứng với dịch AIDS ở các quốc gia, đô thị lớn và cộng đồng, chúng ta sẽ với được tới những nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV. Với mục tiêu 90-90-90 nhằm nhanh chóng mở rộng các chương trình can thiệp, chúng ta có thể đảm bảo rằng đến năm 2020 sẽ có 90% người nhiễm HIV được biết tình trạng nhiễm của bản thân, 90% người được chẩn đoán nhiễm HIV tham gia điều trị và 90% người nhiễm HIV tham gia điều trị được duy trì lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.