Chưa thể giảm giá xăng dầu
Chưa thể giảm giá xăng dầu
![]() |
Không giảm giá bán xăng, cơ quan điều hành giảm trích Quỹ BOG |
Chiều tối 26/12, Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo khẳng định chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Thay vào đó, giảm mức trích Quỹ BOG ở nhiệt độ thực tế đối với lượng xăng thực tế bán ra 250 đồng/lít (từ 550 đồng/lít xuống còn 300 đồng/lít). Cụ thể: giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với các mặt hàng dầu ở nhiệt độ thực tế đối với lượng các loại dầu thực tế bán ra: dầu diesel giảm 310 đồng/lít (từ 1.000 đồng/lít xuống còn 690 đồng/lít); dầu hỏa giảm 460 đồng/lít (từ 900 đồng/lít xuống còn 440 đồng/lít); dầu madut giảm 210 đồng/kg (từ 950 đồng/kg xuống còn 740 đồng/kg). Về thuế nhập khẩu mặt hàng xăng, dầu Bộ Tài chính sẽ có Thông tư hướng dẫn riêng.
Trước đó, trả lời câu hỏi của PV báo điện tử Infonet, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định: "Dù giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới liên tiếp giảm trong thời gian qua, nhưng chưa thể giảm giá bán lẻ trong nước".
Theo ông Thỏa, dù giá dầu trên thị trường thế giới có giảm, nhưng giá xăng dầu trong nước chưa thể giảm, là bởi hiện vẫn sử dụng trích quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, dầu trong nước. Cụ thể: giai đoạn từ ngày 26/11 đến 10/12/2011, giá CIF mặt hàng xăng A92 là 113,002 USD/ thùng; mặt hàng dầu diesel là 128,766 USD/thùng; dầu hỏa là 127,150 USD/thùng. Hiện nay, đang sử dụng Quỹ BOG đối với dầu diesel là 1.000 đồng/lít, dầu hỏa là 900 đồng/lít, dầu madut là 950 đồng/lít. Cộng tất cả các khoản thuế, phí (chi phí định mức 600 đồng/lít, lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt...) thì giá cơ sở hầu hết các mặt hàng dầu đều đang cao hơn giá bán lẻ hiện hành.
Cụ thể: Tính từ thời điểm 26/11 đến 10/12/2011, mặt hàng dầu diesel giá cơ sở là 21.180 đồng/lít, cao hơn giá bán lẻ hiện hành 20.400 đồng/lít; tương tự với mặt hàng dầu hỏa giá cơ sở và giá bán lẻ là 20.736 đồng/lít trong khi giá bán ra là 20.200 đồng/lít ...Đồng nghĩa, mỗi lít dầu diesel , dầu hóa DN vẫn đang lỗ. Tuy nhiên, riêng mặt hàng xăng A92, theo bảng tính giá cơ sở (sau khi cộng một loạt các loại thuế, phí...) là 20.424 đồng/lít, thấp hơn giá bán hiện hành là 20.800 đồng/lít.
Theo Nghị định số 84 của Chính phủ, giá bán lẻ trong nước được căn cứ trên cơ sở giá Platt’s giao dịch ở thị trường Singapore dự trữ lưu thông 30 ngày chứ không phải căn cứ vào giá dầu thô. Vị đứng đầu Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) khẳng định, tuy giá thế giới có giảm nhưng tính ra giá cơ sở vẫn đang cao hơn giá bán hiện hành nên không thể giảm giá được. Thêm vào đó, chúng ta vẫn đang sử dụng trích Quỹ BOG để bù đắp phần chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán này.
Về thời gian tính giá cơ sở theo Nghị định 84 của Chính phủ là 30 ngày, được cho là thiếu tính hợp lý, ông Thỏa cho hay, thời gian tính giá cơ sở theo Nghị định 84 phù hợp với ngày DN phải dự trữ lưu thông hàng hóa. "Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tần suất điều chỉnh giá, dự trữ hơi dài, chưa phù hợp với sự biến động giá từng ngày từng giờ của thế giới. Về lâu dài, liên Bộ Tài chính – Công thương đã báo cáo Chính phủ chỉnh sửa những điều còn bất cập, nhưng trước mắt vẫn phải thực hiện theo Nghị định 84" – ông Thỏa nói.
Trường Giang