Chùa Hương đóng cửa phòng dịch, dòng người vẫn đổ về Đền Trình thắp hương rồi ra về

Mặc dù biết Chùa Hương đóng cửa nhưng một số du khách vẫn đến du xuân. Tuyến đường trước cổng vào đền Trình rất đông, nhiều người chỉ cần tới thắp hương ở đền Trình rồi quay về

Thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trương của TP Hà Nội về tạm dừng lễ hội đầu xuân Nhâm Dần, Lễ hội chùa Hương năm 2022 sẽ không được tổ chức. Địa phương cũng không được đón khách về vãn cảnh chùa, bởi vậy dọc suối Yến và khuôn viên chùa Hương vắng lặng lạ thường.

Mặc dù biết Chùa Hương đóng cửa nhưng một số du khách vẫn về đây. Tuyến đường trước cổng vào đền Trình có rất đông người đến.

Năm nào cũng vậy chị Nguyễn Thị Vân (Hà Nội) cũng đến chùa Hương đi lễ đầu năm: “Năm nào gia đình tôi cũng về Chùa Hương đầu năm mới để cầu bình an cũng như đi vãn cảnh chùa. Năm nay dù biết nơi đây đóng cửa nhưng chúng tôi vẫn về đền Trình thắp hương khấn nguyện. Dù cũng hơi buồn khi không được lên Chùa Hương và phải quay về nhưng tôi cũng an lòng".

Mặc dù không tổ chức lễ hội Chùa Hương tuy nhiên ngay từ sáng nay (mùng 6 tháng Giêng), lãnh đạo huyện cùng đại diện ban quản lý đã vào khu vực Thiên Trù để dâng hương. Nhà chùa thực hiện các nghi thức tâm linh - ngày mở cửa rừng theo truyền thống.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: “Nhu cầu người dân rất lớn. Chúng tôi vẫn tiếp tục xin chủ trương sớm mở cửa đón khách về vãn cảnh. Hiện nay BQL tuân thủ nghiêm chỉ đạo của thành phố, không đón khách, không bán vé”, ông Hiển cho biết. Trước khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, từ Mùng 1 Tết hàng năm, mỗi ngày khu thắng cảnh Hương Sơn đón từ 3-5 vạn khách. Lễ hội chùa Hương kéo dài hết ba tháng Xuân hàng năm.

Cũng theo ông Hiển, một số du khách vẫn về chùa Hương, BQL tuyên truyền để bà con trở về. Người dân dù có nhu cầu hành hương, vãn cảnh chùa ở khu vực Thiên Trù cũng không được phép vào chùa.

“Chúng tôi chỉ có thể để khách vào lễ ở đền Trình. Toàn bộ thuyền đò không được nhận chở khách”, ông Hiển nói.

{keywords}
Dù không mở cửa nhưng nhiều du khách vẫn đổ về chùa Hương, trước cổng đền Trình hàng trăm người dân đến.
{keywords}
Dù không được vào Chùa Hương nhưng nhiều gia đình vẫn muốn đi thuyền từ bãi vào đền Trình.
{keywords}
Ban quản lý chùa Hương cũng đã để thông báo: "Tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách khu di tích" ở các lối dẫn vào chùa Hương.
{keywords}
Rất nhiều người đến muốn đi vào đền Trình để thắp hương.
{keywords}
Nhiều gia đình cho trẻ em đi cùng.
{keywords}
Một số du khách vẫn về chùa Hương, BQL tuyên truyền để bà con trở về.
{keywords}
Người dân thắp hương khấn nguyện phía trong đền Trình.
{keywords}
Mặc dù không tổ chức lễ hội Chùa Hương tuy nhiên ngay từ sáng nay (mùng 6 tháng Giêng), lãnh đạo huyện cùng đại diện ban quản lý đã vào khu vực Thiên Trù để dâng hương. Nhà chùa thực hiện các nghi thức tâm linh - ngày mở cửa rừng theo truyền thống.
{keywords}
Dù đã có biển không đón khách, tuy nhiên nhiều người vẫn muốn vào bên trong.
{keywords}
Một số hàng quán vẫn mở.
{keywords}
Trước khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, ngay từ Mùng 1 Tết, mỗi ngày khu thắng cảnh Hương Sơn đón từ 3-5 vạn khách. Lễ hội chùa Hương kéo dài hết ba tháng Xuân hằng năm.

Bảo Khánh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !