Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế: Xử lý nghiêm trách nhiệm chủ rừng để mất rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo và yêu cầu các sở ban ngành, chủ rừng cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng sau khi Infonet có các bài viết phản ánh rừng già bị “lâm tặc” chặt phá.

Sau khi Infonet có các bài viết phản ánh về tình trạng “lâm tặc” chặt phá rừng thông ở địa phận xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy), rừng cộng đồng ở khu vực xã Hồng Thủy (huyện A Lưới) trong những ngày qua và trước nguy cơ tái diễn nạn phá rừng, ngày 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Phan Ngọc Thọ ban hành Công văn số 3439/UBND-NN yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP Huế tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

{keywords}
“Lâm tặc” phá rừng ở vùng giáp ranh giữa Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP Huế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác trái phép lâm sản, lấn chiếm rừng.

UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả hơn, thường xuyên tổ chức các đợt truy quét tại để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng chặt phá khai thác, mua bán, vận chuyển, lâm sản trái pháp luật.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức rà soát xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thực hiện phương án bảo vệ rừng.

Các đơn vị chủ rừng kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, nếu để tái diễn xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời thì lãnh đạo đơn vị đó phải kiểm điểm, bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, kịp thời ngăn chặn và bắt giữ xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất đai và hướng dẫn UBND cấp huyện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hợp thức hóa việc mua bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Thừa Thiên Huế: Rừng cây cổ thụ trăm năm tuổi tan hoang vì 'lâm tặc', ai chịu trách nhiệm?

Thừa Thiên Huế: Rừng cây cổ thụ trăm năm tuổi tan hoang vì 'lâm tặc', ai chịu trách nhiệm?

Không chỉ chặt phá hàng chục cây gỗ quý lâu năm mà “lâm tặc” còn tập kết gỗ đã cưa xẻ thành sản phẩm la liệt trong rừng sâu để vận chuyển ra ngoài nhưng các cơ quan quản lý không hề hay biết.

Hà Oai

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !